Dias, Rodri và Cancelo: Bộ ba nguyên tử của Man City

TIỂU HẰNG
20:47 ngày 28-12-2021
Thật khó để tìm ra cầu thủ nào của Man City xuất sắc nhất chặng đường đã qua ở Ngoại hạng Anh 2021/22, trong bối cảnh toàn đội The Citizens đều thi đấu bùng nổ. Dù vậy, cỗ máy của Man xanh sẽ khó lòng vận hành trơn tru nếu thiếu bộ ba nguyên tử: Ruben Dias, Rodri và Joao Cancelo.
#1
Ruben Dias

"Ruben không chỉ là một cầu thủ thi đấu tuyệt vời. Cậu ấy còn là người giúp các cầu thủ khác cũng chơi tốt", Guardiola tấm tắc khen ngợi cậu học trò người Bồ Đào Nha. 

Trung vệ 24 tuổi giúp hàng thủ của Man City thêm phần vững chãi thông qua khả năng giao tiếp tốt trên sân cũng như sự tận tâm của mình, và trong khi Guardiola phải lựa chọn giữa John Stones - Aymeric Laporte, Dias là quân bài bất khả xâm phạm khi có số phút ra sân nhiều hơn mọi cầu thủ khác của Man xanh tại Premier League mùa này, ngoại trừ thủ thành Ederson Moraes.

Trong năm 2021, Dias là người sở hữu số lần chạm bóng nhiều thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, và là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất với tỷ lệ chính xác đạt 93,4%, kém mỗi Laporte (93,7% - thông số tính theo những cầu thủ đã chơi hơn 20 trận trong năm 2021). Các trung vệ của Man City phải phát động tấn công và Dias không gặp chút khó khăn nào với nhiệm vụ này, khi anh luân chuyển với tổng quãng đường 14.012 mét ở mùa 2021/22, hơn 4.000 mét so với người đứng thứ 2 là Bernardo Silva.

Bản đồ luân chuyển bóng của Dias ở mùa 2021/22

#2
Rodri

Rodri là một cầu thủ thi đấu âm thầm, nhưng những đóng góp của anh vượt xa các con số thống kê đơn thuần. Nói về cậu học trò đồng hương, Guardiola cho biết: "Điều quan trọng để trở thành một tiền vệ phòng ngự là luôn phải duy trì được sự ổn định. Điểm số qua mỗi trận đấu là 7, 8, 7, 8 trên thang điểm 10. Nếu một trận đạt điểm 10 rồi sau đấy là điểm 2 hoặc 3, đó là điều không tốt. Các cầu thủ chạy cánh hoặc tiền đạo thì có thể như vậy nhưng nếu là tiền vệ phòng ngự thì không tốt chút nào".

Hiện tại, Rodri đã thích nghi với các kế hoạch chiến thuật của Man City và theo một cách nào đó, Man xanh cũng thích nghi với chính Rodri. Về mặt cá nhân, cựu tiền vệ Atletico dường như đã cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt ở khoản ra quyết định khi nào nên áp sát đối thủ và khi nào không. Dẫu vậy trên tất cả, Rodri đã giúp giữ bóng. 

Theo thống kê trong năm 2021, Rodri là cầu thủ chạm bóng nhiều thứ 2 ở Ngoại hạng Anh mỗi 90 phút với 102 lần, chỉ kém mỗi người đồng đội Cancelo (105). Rodri đã thực hiện tổng số đường chuyền nhiều thứ 2 giải đấu (2.936) và nhiều thứ 2 trên 90 phút (89). Trong chiến thắng trước Leicester vừa qua, Man City đã phải nhận 3 bàn thua và đây cũng là trận đấu mà Rodri vắng mặt. Sẽ là chủ quan nếu nói Man City phòng ngự kém đi vì thiếu Rodri, nhưng ngôi sao này từ lâu đã trở thành quân bài không thể thiếu của Guardiola.

Bản đồ nhiệt của Rodri trong năm 2021

#3
Joao Cancelo

Cancelo xứng đáng là ngôi sao nổi bật nhất của Man City. Dù đá hậu vệ phải, tiền vệ hay hậu vệ trái, tuyển thủ Bồ Đào Nha luôn biết cách tạo dấu ấn mạnh mẽ, trở thành nguồn sáng tạo bất tận của Man xanh. Quan trọng hơn cả, Cancelo luôn có bóng. Bằng chứng là trong năm 2021, anh là cầu thủ chạm bóng nhiều thứ 2 ở Premier League với 3.529 lần, kém mỗi Trent Alexander-Arnold (3.694). Nếu tính từ đầu mùa 2021/22, Cancelo là số 1 về khoản này.

Ngoài ra, Cancelo thực hiện số đường chuyền nhiều thứ 4 tại Ngoại hạng Anh trong năm 2021, và nhiều nhất mùa này. Anh đứng thứ 2 (sa Dias) về số đường chuyền nhận được nhiều nhất, thứ 2 (sau Bernardo Silva) về số đường chuyền sang phần sân đối phương trong năm 2021, và thứ 4 về số đường chuyền ở 1/3 cuối sân đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, Cancelo còn cùng với Kevin De Bruyne và Youri Tielemans đứng thứ 2 về số đường chọc khe nhiều nhiều (chỉ đứng sau Bruno Fernandes) nhưng đá ít hơn 2 trận. Tính toàn giải đấu, Cancelo đứng thứ ba về số cơ hội lớn tạo ra mỗi 90 phút, sau De Bruyne và Bernardo. Dù là một hậu vệ, Cancelo có số lần kiến tạo kỳ vọng cao thứ 3 và có lần qua người nhiều thứ với tỷ lệ thành công đạt 53,5%.

Bản đồ nhiệt của Cancelo trong năm 2021

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x