Theo dõi thông tin

Dự đoán Premier League 2026/27 bằng dữ liệu: Chelsea và Tottenham lại gặp khó

53 phút trước
Những trận giao hữu trước mùa giải thường dễ khiến người hâm mộ Premier League rơi vào trạng thái hưng phấn. Một tân binh đắt giá vừa ghi bàn, một đội bóng chơi vài trận ấn tượng, và lập tức những giấc mơ về chức vô địch được dựng lên. Nhưng dữ liệu không biết mơ mộng. Nó chỉ nhìn vào những con số lạnh lùng.

    Premier League 2026/27 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn - Ảnh: The Telegraph

    Nhóm khoa học dữ liệu của The Telegraph đã đưa hàng nghìn dữ liệu vào hệ thống mô hình thống kê để dự báo mùa giải Premier League 2026/27 sắp tới. Mục tiêu là gạt bỏ những cảm xúc, sự phấn khích trên thị trường chuyển nhượng cũng như hiệu ứng từ các trận giao hữu tiền mùa giải để tìm ra dự đoán có tính xác suất cao nhất.

    Tất nhiên, đây không phải lời tiên tri chắc chắn về mùa giải tới. Premier League vẫn còn những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2026, các đội có thể tiếp tục mua sắm, chấn thương có thể xuất hiện và những chiếc ghế HLV hoàn toàn có thể thay đổi chủ nhân. Dù vậy, mô hình này vẫn đưa ra một góc nhìn đáng chú ý về tương quan lực lượng trước khi bóng lăn.

    Cuộc đua vô địch chỉ còn Arsenal và Man City

    Arsenal và Man City được dự đoán sẽ là 2 đội đua vô địch - Ảnh: The Telegraph

    Mùa trước, Arsenal cuối cùng cũng chấm dứt những năm tháng chờ đợi khi giành chức vô địch Premier League 2025/26 với 85 điểm, bỏ xa Man City ở vị trí thứ hai với 78 điểm.

    Theo mô hình dữ liệu, cán cân quyền lực tại bóng đá Anh chưa có dấu hiệu thay đổi đáng kể. Cuộc đua vô địch mùa tới nhiều khả năng vẫn là câu chuyện riêng của Arsenal và Man City.

    Arsenal được dự đoán tiếp tục bảo vệ thành công ngai vàng, nhưng khoảng cách với Man City cực kỳ mong manh. Đội bóng của Mikel Arteta có xác suất 39,6% vô địch và được dự báo giành trung bình 79 điểm trong các mô phỏng.

    Man City bám sát phía sau với xác suất vô địch 33,7%, đồng thời được dự báo đạt trung bình 77 điểm. Điều đó đồng nghĩa Arsenal chỉ hơn Man City khoảng 2 điểm trong dự báo. Khoảng cách này thậm chí chưa tương đương một chiến thắng trong cả mùa giải 38 trận.

    Với một mùa giải kéo dài gần 10 tháng, chỉ cần Man City biến một trận hòa thành chiến thắng hoặc ngược lại, trật tự trên đỉnh bảng có thể thay đổi.

    Điểm đáng chú ý nhất là khoảng cách giữa hai đội bóng này với phần còn lại. Xác suất vô địch của Arsenal và Man City cộng lại vượt 73%. Nói cách khác, dữ liệu gần như chỉ nhìn thấy hai ứng viên thực sự cho chức vô địch. Những đội bóng còn lại sẽ phải tạo ra một mùa giải phi thường nếu muốn chen chân vào cuộc đua.

    Cuộc chiến giành vé Champions League

    Dự đoán cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu - Ảnh: The Telegraph

    Phía sau Arsenal và Man City là một cuộc chiến hấp dẫn hơn nhiều cho các vị trí dự Champions League. Mùa trước, MU và Aston Villa nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu nhưng mô hình dữ liệu dự báo sẽ có một chút xáo trộn ở mùa giải tới.

    Liverpool, đội chỉ cán đích thứ 5 mùa trước với 60 điểm, được dự báo sẽ trở lại nhóm 3 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, khoảng cách với Man City vẫn rất lớn. Liverpool được dự báo giành trung bình 63 điểm, kém Man City tới 14 điểm.

    Đội bóng vùng Merseyside có 36,2% xác suất kết thúc mùa giải trong Top 4. Đây là tín hiệu cho thấy Liverpool có khả năng cải thiện vị trí, nhưng chưa đủ sức tạo ra một cuộc đua vô địch thực sự.MU được dự báo đứng thứ 4 với trung bình 62,7 điểm. Điều đáng chú ý là Quỷ đỏ và Liverpool được đánh giá khá ngang tài ngang sức với nhau.

    Aston Villa và Bournemouth tiếp tục bám sát với cùng mức dự báo 58 điểm. Bournemouth được dự báo đứng thứ 6, qua đó cho thấy thành tích cán đích thứ 6 mùa trước không đơn thuần là một hiện tượng nhất thời trong mắt thuật toán.

    Chelsea vẫn chơi vơi

    Dự đoán nhóm giữa BXH - Ảnh: The Telegraph

    Phía sau là Brighton, Nottingham Forest, Newcastle và Brentford. Nhóm này được dự báo chỉ cách nhau khoảng từ 1 đến 2 điểm. Đây là khu vực có tính cạnh tranh rất cao, nơi chỉ một vài trận thắng hoặc thất bại cũng đủ làm thay đổi đáng kể thứ hạng.

    Còn Chelsea?

    Đây có lẽ là một trong những dự báo gây chú ý nhất. Chelsea kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 10 với 52 điểm. Bất chấp số tiền khổng lồ đã được đầu tư vào đội hình cũng như những lần thay đổi chiến thuật liên tục, mô hình dữ liệu vẫn không đánh giá The Blues là một thế lực hàng đầu.

    Chelsea được dự báo chỉ đứng thứ 11 mùa tới, với trung bình 55 điểm. Nói cách khác, dữ liệu không bị thuyết phục bởi những khoản đầu tư khổng lồ của Chelsea. Đội bóng thành London vẫn phải chứng minh bằng màn trình diễn trên sân cỏ rằng họ thực sự đã bước sang một đẳng cấp khác.

    Tottenham tiếp tục chìm trong nhóm cuối bảng

    Một trong những điểm thú vị của mô hình thống kê là nó không quan tâm đến danh tiếng của một CLB. Nếu các dữ liệu nền cho thấy một đội bóng đã vượt quá khả năng thực tế ở mùa trước, thuật toán sẽ điều chỉnh lại kỳ vọng.

    Sunderland là trường hợp tiêu biểu. Mùa trước, Sunderland gây bất ngờ lớn khi đứng thứ 7 với 54 điểm, thậm chí giành được suất tham dự Europa League. Tuy nhiên, mô hình dữ liệu cho rằng thành tích ấy phần lớn đến từ việc đội bóng này vượt quá những gì các chỉ số cơ bản cho phép.

    Sunderland được dự báo rơi xuống vị trí thứ 17 mùa tới, với điểm số dự đoán khoảng 41,5 điểm. Họ vẫn được dự đoán trụ hạng, nhưng sẽ phải đối mặt với một mùa giải rất khác so với những gì đã trải qua.

    Với Tottenham, viễn cảnh cũng không mấy sáng sủa. Spurs chỉ đứng thứ 17 mùa trước với 41 điểm và tiếp tục được dự báo phải chiến đấu ở khu vực nguy hiểm. Mô hình cho rằng Tottenham sẽ cải thiện đúng một bậc, lên vị trí thứ 16, với khoảng 45,9 điểm.

    Đó là một sự cải thiện, nhưng quá nhỏ để có thể nói về sự hồi sinh của một đội bóng từng thường xuyên cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu.

    Theo dữ liệu, Tottenham đã chặn được đà lao dốc nhưng vẫn chưa tìm thấy con đường trở lại nhóm tinh hoa Premier League. Thay vì nghĩ đến Champions League hay cuộc đua châu Âu, người hâm mộ Spurs có lẽ vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho một mùa giải căng thẳng với cuộc chiến trụ hạng.

    3 tân binh đối diện nguy cơ xuống hạng

    Dự đoán nhóm cuối bảng Premier League 2026/27 - Ảnh: The Telegraph

    Lịch sử Premier League cho thấy các đội bóng mới thăng hạng thường gặp vô vàn khó khăn trong mùa đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Khoảng cách về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và tốc độ thi đấu là rất lớn. 

    Và mô hình dữ liệu cũng không dành nhiều hy vọng cho 3 tân binh mùa này gồm Coventry, Ipswich và Hull. Cả ba đều được dự báo sẽ phải trở lại Championship ngay sau một mùa giải.

    Coventry có triển vọng sáng nhất trong số ba đội. Họ được dự báo đứng thứ 18 với trung bình 38 điểm và xác suất xuống hạng 40,5%. Ipswich đứng thứ 19 trong dự báo, chỉ đạt trung bình 33 điểm và có 58% khả năng phải xuống hạng.

    Nhưng Hull mới là đội nhận dự báo bi quan nhất. Sau khi vượt qua vòng play-off Championship để giành quyền lên Premier League, Hull được dự đoán đứng cuối bảng với chỉ 21,2 điểm. Xác suất xuống hạng của họ lên tới 91,5%. Đó là một con số đáng sợ. Mô hình thậm chí tin vào khả năng Hull xuống hạng nhiều hơn khả năng Arsenal kết thúc mùa giải trong Top 4.

    Dĩ nhiên, bóng đá chưa bao giờ vận hành hoàn toàn theo thuật toán. Một thương vụ khôn ngoan trong tháng 1, một chiến thuật xuất sắc của HLV hay một chuỗi trận thăng hoa có thể khiến mọi dự báo trở nên vô nghĩa.

    Premier League từng chứng kiến không ít điều tưởng như bất khả thi. Vì thế, bảng xếp hạng mà dữ liệu đưa ra chỉ nên được xem như một bức tranh tương quan lực lượng ở thời điểm hiện tại.

    Nhưng với Hull, nhiệm vụ sống sót theo mô hình này rõ ràng sẽ là một trong những cuộc đào thoát ngoạn mục nhất lịch sử Premier League nếu họ thực sự làm được.

    Dự đoán BXH chung cuộc Premier League 2026/27 - Ảnh: The Telegraph

    Trung Nghĩa (theo The Telegraph) • 53 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay