Edu: 'Xin đừng vội phán xét Arsenal'

MINH NAM
18:31 ngày 05-09-2021
Arsenal đang có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất sau 67 năm. Mới đây, GĐKT của Pháo thủ, ông Edu có bài trả lời phỏng vấn độc quyền Sky Sports. Ông nói về chính sách chuyển nhượng của Arsenal, vai trò của ông tại Emirates, về tương lai CLB và Mikel Arteta…

- PV: Ông có thể nói về mùa chuyển nhượng này của Arsenal không? Arsenal là đội bóng chi nhiều tiền nhất tại Premier League Hè này nhưng các CĐV vẫn không ấn tượng?

Edu: Phải, tôi có thể hiểu lý do. Đầu tiên là vì họ chưa nhìn thấy đội bóng chơi như một tập thể gắn kết. Nhưng tôi nghĩ họ phải nhìn bức tranh rộng hơn thay vì chỉ nhìn vào mỗi số tiền bỏ ra.

Chúng tôi đã mua 6 cầu thủ dưới 23 tuổi, điều này nằm trong kế hoạch của đội bóng. Thông thường, mọi người chỉ nhìn vào 1 kỳ chuyển nhượng. Nên tôi phải nói rằng họ phải nhìn vào bức tranh tổng quan hơn bởi chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch xây dựng đội ngũ này từ 1 năm trước để giúp CLB mạnh hơn.

Nếu bạn nhớ thì trong giai đoạn này, chúng tôi đã gia hạn hợp đồng với Bukayo Saka và Gabriel Martinelli. Trong 1 năm qua, chúng tôi đã mua 10 người thì 7/10 là ở độ tuổi U23. Chúng tôi cũng gia hạn hợp đồng với 7 cầu thủ và 5/7 người này cũng dưới 23. Vì sao chúng tôi làm vậy? Bởi chúng tôi đang trong giai đoạn tạo ra một nền móng vững chắc rồi sau đó đến một ngày, chúng tôi có thể sẽ chỉ mua 1 hoặc 2 cầu thủ.

Chúng tôi cần phải cân bằng đội bóng. Arsenal tuyển mộ những người có cá tính và tài năng phù hợp để giúp đội bóng mạnh hơn, có tính chiến đấu nhiều hơn và đặc biệt là phải ổn định hơn. Bởi mùa giải trước, chúng tôi tổn thương nhiều vì sự thiếu ổn định. Bây giờ, tôi muốn tạo ra cho Arteta một đội bóng tốt hơn.

Arsenal là đội bóng chi nhiều nhất trong mùa Hè này ở Premier League

- Vậy là rõ ràng Arsenal đang thay đổi chính sách chuyển nhượng, mang về những cầu thủ trẻ và có giá trị trong tương lai. Có phải là vì ở những kỳ chuyển nhượng trước thì đội bóng đã mua sắm không tốt? Ông đã để những cầu thủ hưởng lương cao ra đi mà không thu lại đồng nào, ví dụ như trường hợp chấm dứt hợp đồng với Willian.

Phải. Bạn có thể thấy chúng tôi có 21 cầu thủ ra đi trong thời gian qua. Tất cả đều là chấm dứt hợp đồng. Hoặc chúng tôi đã cố gắng bán, hoặc cố gắng đem cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt. Chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp đội bóng và mang về một số gương mặt mới. Chúng tôi có 21 người ra đi và mang về 10 cầu thủ trong 1 năm qua. Đó là một sự thay đổi lớn, nhưng giúp CLB tạo ra một nền tảng vững chắc để rồi trong tương lai, sẽ có ngày chúng tôi chỉ cần mua 1 hoặc 2 người.

- Vấn đề là trong 6 bản hợp đồng mà ông thực hiện Hè này thì có thể chỉ có 2 người là đủ sức đá ngay cho đội 1. Vậy thì kỳ chuyển nhượng vừa rồi sẽ giúp Arsenal cải thiện chất lượng đội 1 được bao nhiêu?

Bạn có thể nhìn vào chiến lược mua sắm của CLB. Tôi có thể giải thích lý do mua cho từng trường hợp. Ví dụ Aaron Ramsdale. Cậu ta là thủ thành tốt và có tiềm năng lớn để trở thành phần quan trọng của đội bóng trong tương lai.

- Trong tương lai…?

Đúng vậy, cho tương lai của CLB. Chúng tôi đã có một thủ thành chất lượng là Bernd Leno. Nhưng chúng tôi vẫn phải mua thêm một người khác để tăng thêm sức cạnh tranh và điều này tốt cho tương lai đội bóng.

Cả 6 bản hợp đồng Arsenal thực hiện mùa Hè này đều từ 23 tuổi xuống

- Ở vị trí hậu vệ cánh phải, Arsenal mới mua Takehiro Tomiyasu. Cậu ta là người có thể tới đây và chơi thẳng cho đội 1 bởi chúng tôi đã đem Hector Bellerin cho mượn để lấy chỗ cho Tomiyasu. Đó là kế hoạch. Nhưng dĩ nhiên sẽ tuỳ thuộc vào Mikel có cho cậu ta đá chính hay không?

Sau đó, chúng tôi mua Nuno Tavares. Arsenal đã có Kieran Tierney đang chơi tốt ở vị trí này nhưng chúng tôi vẫn cần ai đó để hỗ trợ cậu ta.

- Gần như là chỉ có Martin Odegaard và Ben White là những tân binh có thể đá chính ngay ở đội 1. 6 bản hợp đồng, nhưng chỉ có 2 là có thể giúp cải thiện đội bóng ngay lập tức… Ông nghĩ sao về điều này?

Chúng tôi tổn thương ở mùa giải trước bởi mất quá nhiều cầu thủ vì chấn thương trong khi lại không có những người thay thế xứng đáng. Thế nên chúng tôi cần một đội ngũ đủ dày để đi tới tận cuối mùa giải và điều này có nghĩa không thể chỉ tập trung vào 11 cầu thủ đá chính.

Xin nhắc lại, chúng tôi cần một nền móng vững chắc. Chúng tôi cần cả những cầu thủ đá chính và cả những người dự bị để hỗ trợ cho đội 1. Ví dụ, ở hàng tiền vệ, chúng tôi có Granit Xhaka và Thomas Partey. Thế nên tôi và Mikel không cần phải mua những tiền vệ hàng đầu nữa. Đó là lý do vì sao chúng tôi chọn Albert Sambi Lokonga để hỗ trợ Xhaka cùng Partey.

Ở phía trên, chúng tôi có Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka, Nicolas Pepe và Gabriel Martinelli. Tôi muốn nhìn họ chơi bóng cùng nhau. Ở vị trí số 10, chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn ngoài Emile Smith Rowe. Chúng tôi cần một số 10 chất lượng.

Vị trí mà chúng tôi cần chi nhiều tiền là trung vệ. Chúng tôi cần một ai đó để lấp khoảng trống. Bởi David Luiz đã ra đi và Arsenal cần một người có thể đá chính ngay lập tức ở vị trí này, có thể tạo ra hiệu ứng lớn và phù hợp với triết lý chơi bóng của CLB ở cả ngắn hạn và dài hạn. Và chúng tôi chọn Ben White. Anh ta là cầu thủ mà chúng tôi cần

Top 10 vụ mua sắm đắt nhất của Arsenal từ khi Edu làm GĐKT

- Các CĐV Arsenal mong muốn thà ông chi 150 triệu bảng cho 3 cầu thủ có thể ngay lập tức đá chính và giúp đội bóng mạnh hơn, thay vì mua 6 người cho tương lai nhưng lại không nâng tầm sức mạnh CLB của hiện tại. Ông nghĩ sao về điều đó? Bởi Arsenal lúc này chưa ghi bàn, chưa có điểm nào và xếp bét BXH…

Tôi thực sự hiểu điều đó. Nhưng tôi cũng hy vọng họ hiểu lý do và hướng đi của CLB. Dĩ nhiên, chúng tôi thấy đau đớn khi CLB ở tình thế hiện tại. Tôi không muốn Arsenal ở bét BXH.

Một cách công bằng, chúng tôi mới đá 3 trận và chưa thấy sự gắn kết trong lối chơi. Vì vậy, tôi muốn thấy các bản hợp đồng mới và đội bóng có thêm thời gian chuẩn bị. 3 đối thủ chúng tôi gặp là Brentford, Chelsea và Man City. Không may mắn là chúng tôi cũng gặp một số khó khăn vì Covid và chấn thương. Bởi vậy, hãy đừng vội đánh giá họ. Tôi hiểu tình thế hiện tại là rất khó khăn. Không có lời bào chữa nào nhưng hãy đánh giá Arsenal khi chúng tôi có đội hình mạnh nhất và tất cả chơi bóng cùng nhau.

Arsenal đang có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở Premier League mùa này

 

- Vậy Arteta có đồng tình với hướng đi của CLB bởi ông biết đấy, tương lai HLV được đánh giá phụ thuộc vào kết quả. Nếu tôi là Arteta, tôi hiểu ông đã lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng nếu kết quả không được cải thiện, tôi sẽ bị bỏ lại trên đường. Ví dụ, một HLV có thể yêu cầu ông sẽ mua Romelu Lukaku. Arteta có hiểu điều đó?

Ở đây, chúng tôi thực sự tin tưởng vào những cầu thủ chúng tôi có trong đội hình. Có thể một số người thì không nhưng chúng tôi thì tin tưởng. Tôi đã ngồi lại với Mikel và chúng tôi nhìn tổng quan đội hình. Chúng tôi có tiền đạo, người có khả năng ghi 25 bàn mỗi mùa. Chúng tôi cũng có một tiền đạo khác, người có thể cung cấp 15-20 bàn mỗi mùa. Chúng tôi cũng có 2 tài năng trẻ từ lò đào tạo là Saka và Smith Rowe. Chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ của mình.

Ben White là bản hợp đồng rất được kỳ vọng Hè này nhưng chưa mang lại hiệu quả

- Nhưng ông biết đây, bóng đá không còn sự kiên nhẫn…

Tôi biết điều đó. Công việc của tôi là không chỉ nghĩ về ngắn hạn, mà là cả dài hạn. Không dễ dàng để tạo ra sự cân bằng, nhưng chúng tôi tin tưởng vào những gì đang làm. Về vị trí của tôi, tôi hiểu sức ép. Tôi hiểu sức ép đang đặt vào tôi, Mikel, cũng như BLĐ bởi vị trí hiện tại của CLB là không thể chấp nhận.

Nhưng giờ là thời điểm tất cả phải đoàn kết. Tôi muốn thấy chúng tôi tiến lên ở những thời điểm khó khăn và nhận trách nhiệm.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì đang làm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x