
Ở vị trí thủ môn là Emiliano Martinez, người có giá chỉ 7 triệu bảng khi Chelsea chiêu mộ anh từ Aston Villa ở hè 2026. Ở tuổi 34, thủ môn người Argentina không còn trẻ, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của anh vẫn rất đáng giá.
Bộ tứ hậu vệ gồm có hậu vệ phải Nordi Mukiele (9,5 triệu bảng, Sunderland), cặp trung vệ Fabian Schar (3 triệu bảng, Newcastle) cùng Murillo (15 triệu bảng, Nottingham Forest) và hậu vệ trái Adrien Truffert (11 triệu bảng, Bournemouth).
Ở hàng tiền vệ có sự góp mặt của John McGinn. Aston Villa từng chỉ phải bỏ ra 2,8 triệu bảng để chiêu mộ McGinn từ Hibernian. Hiện tai, anh đã trở thành đội trưởng và vừa cùng đội bóng nâng cao danh hiệu Europa League mùa giải trước.
Sát cánh cùng McGinn ở trung tâm hàng tiền vệ là Granit Xhaka. Anh là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình này, nhưng 17,3 triệu bảng vẫn được xem là mức giá quá hời cho một tiền vệ sở hữu đẳng cấp và kinh nghiệm. Xhaka hiện là thủ lĩnh tuyến giữa Sunderland và đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội bóng mùa trước.

Đá cánh phải trong đội hình này là Ismaila Sarr, người có giá chỉ 12,5 triệu bảng. Cầu thủ người Senegal gia nhập Crystal Palace từ Marseille vào năm 2024 và đã ghi 33 bàn trên mọi đấu trường trong 2 mùa giải đầu tiên tại Selhurst Park, một thành tích khá ấn tượng đối với một cầu thủ chạy cánh.
Cánh đối diện thuộc về Kaoru Mitoma, cầu thủ rẻ nhất trong đội hình này. Phong độ của ngôi sao người Nhật Bản có phần sa sút trong khoảng một năm qua, nhưng điều đó không thể làm thay đổi thực tế rằng Brighton từng sở hữu một món hời tuyệt đối khi chỉ phải bỏ ra 2,5 triệu bảng.
Đá tiền vệ công trong đội hình này là Mikkel Damsgaard, người có giá 12,5 triệu bảng. Damsgaard đang bước vào mùa giải thứ năm tại Premier League và ngày càng chứng minh giá trị trong màu áo Brentford. Tiền vệ người Đan Mạch không phải mẫu cầu thủ thường xuyên ghi bàn, nhưng khả năng kiến tạo và tạo cơ hội giúp anh trở thành một trong những tiền vệ tấn công bị đánh giá thấp tại giải đấu.
Đá trung phong trong đội hình này là Jean-Philippe Mateta, người chỉ khiến Crystal Palace bỏ ra 9 triệu bảng để chiêu mộ. Chân sút người Pháp đã trở thành nguồn bàn thắng tương đối ổn định của Palace trong những mùa giải gần đây.
Tổng phí của cả đội hình 11 cầu thủ này chỉ vào khoảng 102,1 triệu bảng, thấp hơn gần 23 triệu bảng so với mức giá chuyển nhượng của Enzo Fernandez.
Trong thời đại mà những thương vụ trị giá trên 100 triệu bảng ngày càng xuất hiện thường xuyên, danh sách trên cho thấy Premier League vẫn còn không ít những món hời có thể tạo nên một đội hình chất lượng với chi phí tương đối khiêm tốn.
























