
Enzo là người Man City cần
Nhiều người từng nhận xét rằng không ai có thể thay thế Rodri tại Man City. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã trở thành trung tâm trong cách vận hành của Man xanh dưới thời Pep Guardiola nhưng đã chọn chuyển tới Barca trong mùa hè này.
HLV Maresca hiểu rất rõ khoảng trống mà Rodri để lại. Và điều Man City cần lúc này không chỉ đơn thuần là một cầu thủ đá số 6 mà họ cần người đủ khả năng kiểm soát nhịp độ, thoát pressing, chuyền bóng lên phía trước và quan trọng hơn, chịu trách nhiệm khi đội bóng không có bóng.
Enzo Fernandez có thể không phải một Rodri thứ hai, nhưng anh sở hữu bộ kỹ năng phù hợp với yêu cầu đó. Tiền vệ người Argentina có khả năng chơi thấp, tổ chức bóng từ tuyến dưới nhưng đồng thời cũng đủ năng lượng để pressing và tham gia vào những tình huống tấn công. Đó chính là sự đa năng khiến Maresca bị thuyết phục.
Và một lý do quan trọng khác để Maresca thúc đẩy thương vụ này là ông từng làm việc với Fernandez tại Chelsea nên hiểu rõ tiền vệ người Argentina có thể làm được gì. Theo thống kê, Fernandez đã có 79 lần ra sân dưới thời Maresca, ghi 15 bàn và có 19 kiến tạo.
Đáng chú ý, Maresca từng trao cho Fernandez vai trò đội phó tại Chelsea. Khi Reece James vắng mặt, Fernandez thường xuyên được trao băng thủ quân. Điều đó cho thấy Maresca không chỉ đánh giá cao năng lực chuyên môn mà còn nhìn thấy tố chất lãnh đạo ở cầu thủ 25 tuổi. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với Man City hiện tại.
Maresca đã công khai nói về nhu cầu bổ sung những cầu thủ có tố chất lãnh đạo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026. Bernardo Silva, Rodri, John Stones và Nathan Ake đều đã rời đội bóng, tạo ra khoảng trống không chỉ trên sân mà còn trong phòng thay đồ.
Dù Ruben Dias và Erling Haaland vẫn là những thủ lĩnh quan trọng, nhưng Maresca muốn có thêm những “đội trưởng” trong đội hình. Và Fernandez phù hợp gần như hoàn hảo với yêu cầu đó.
Anh là nhà vô địch World Cup cùng Argentina, từng giữ vai trò quan trọng tại Chelsea và đã quen với áp lực của những trận đấu lớn. Quan trọng hơn, Fernandez không phải mẫu cầu thủ chỉ đứng ngoài quan sát. Anh luôn sẵn sàng tranh chấp, gây áp lực và tham gia vào mọi điểm nóng trên sân.
Canh bạc đáng để thử

Man City đã khởi đầu Premier League mùa này bằng chiến thắng 2-1 trước Bournemouth, nhưng Maresca vẫn chưa có một tuyến giữa hoàn toàn ổn định. Elliot Anderson có thể đảm nhiệm nhiều vai trò nhưng chưa thực sự hòa nhập, Matheus Nunes đang gặp vấn đề thể lực, còn Ayyoub Bouaddi mới 18 tuổi và cần thời gian để thích nghi.
Trong khi đó, Fernandez sẽ mang đến một giải pháp tức thời. Anh có thể đá thấp bên cạnh Anderson, chơi như một số 8 hoặc được đẩy cao hơn khi Man City cần thêm khả năng sáng tạo. Chính sự linh hoạt ấy giúp Maresca có nhiều phương án chiến thuật hơn thay vì phải tìm một cầu thủ chỉ có thể chơi ở vị trí số 6.
Quan trọng nhất, Fernandez đã quen với Premier League. Man City sẽ không phải chờ anh thích nghi với tốc độ, thể lực và tính cạnh tranh của giải đấu.
Dĩ nhiên, mức giá là vấn đề lớn. Chelsea được cho là muốn 140 triệu bảng sau khi mức giá 120 triệu bảng mà họ đặt ra đã không được Man City đáp ứng.
Nhưng với Maresca, đây có thể là trường hợp đáng để phá vỡ nguyên tắc. Man City không chỉ mất Rodri. Họ đang bước vào một kỷ nguyên mới với HLV mới, đội hình mới và những khoảng trống lớn về kinh nghiệm. Fernandez không thể biến mình thành Rodri, nhưng anh có thể trở thành trung tâm mới của hàng tiền vệ.
Và hơn hết, Maresca biết chính xác mình đang mua gì. Đó có lẽ là lý do Enzo Fernandez không đơn thuần là một mục tiêu chuyển nhượng của Man City, mà là cầu thủ mà Maresca tin có thể giúp ông xây dựng lại tuyến giữa và đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu.
Vậy nên Chelsea càng không muốn bán, Man City càng có lý do để quyết tâm đến cùng.















_m.jpg)








