Gọi là phỏng vấn Frank Lampard về Chelsea, Roman Abramovich, về câu chuyện bị Chelsea sa thải, cả về công việc sắp tới… Nhưng tóm lại, một phần lớn nội dung mà Jamie Redknapp phỏng vấn Lampard trên tờ Daily Mail dùng để nói về việc Lampard vừa được ghi tên vào “Hall of Fame” của Premier League.
Tất nhiên, Lampard tỏ ra tự hào: “Hồi trẻ, tôi chỉ ao ước lọt vào đội hình West Ham. Tôi từng xem Roy Keane hoặc Patrick Vieira là những cầu thủ đến từ hành tinh khác. Thế mà bây giờ, tôi được sánh vai với những cầu thủ lớn như vậy”.
Tâm trạng Lampard ngay khi nhận thông báo bị Chelsea sa thải, hồi đầu năm? Trước tiên là… quá tốt. Con trai Freddie vừa chào đời 2 tháng trước đó, và Lampard giành toàn bộ thời gian ở nhà để vui thú với gia đình. Hồi sinh con gái Patricia, Lampard đang dẫn dắt Derby và phải tập trung toàn bộ thời gian vào công việc. Một điều tích cực khác sau khi bị sa thải là Lampard có dịp nói chuyện với các đồng nghiệp cao niên. Người ta không chỉ động viên, mà còn truyền đạt kinh nghiệm. Roy Hodgson nói với Lampard: “Chỉ đến khi bị sa thải, cậu mới biết rằng hóa ra lâu nay mình là HLV”.
Thế còn Abramovich? Redknapp nhắc lại rằng ông chủ Chelsea xưa nay luôn im lặng sau khi Chelsea sa thải HLV, nay lại có ngoại lệ cho Lampard. Đại khái, Abramovich có phát ngôn chính thức, cho thấy ông tôn trọng Lampard đến mức nào, rằng đấy là một quyết định khó khăn như thế nào. Lampard nói ông thích như vậy. Sự nghiệp bóng đá thành công mà Lampard có được như ngày hôm nay, là nhờ những gì Abramovich đã làm. Nhưng tóm lại, theo Lampard thì ông sẽ hơi ngây thơ nếu nghĩ mình đặc biệt hơn các HLV đi trước. Đây là thực tế lạnh lùng. Chelsea thường xuyên thay HLV và đấy là chiến lược của một CLB đã nhiều lần thành công. Niềm kiêu hãnh của Lampard vẫn bị tổn thương khi ông bị sa thải. Tốt nhất là chỉ nhìn về phía trước.
Khi được hỏi về các cầu thủ cũ, thái độ của họ khi chia tay HLV chẳng hạn, Lampard chủ yếu chỉ nhắc đến hai cái tên: Reece James và Mason Mount. Ông kể về tin nhắn tuyệt vời của James, một cầu thủ thường ít nói. Và ông tự hào khẳng định về việc đã tạo dựng ngôi sao Mason Mount. Từ lò trẻ Chelsea, Mount và James giờ đã nhanh chóng vươn mình thành tuyển thủ Anh, chuẩn bị dự VCK Euro 2020.
Lampard nói: “Người ta hay nói rằng HLV Chelsea có áp lực phải dùng cầu thủ vươn lên từ đội trẻ. Đấy là điều sai sự thật. Tôi đã quyết định dùng họ, chứ không phải vì điều gì. Tôi chọn Mount trước Mateo Kovacic hoặc N’Golo Kante. Tôi chọn Tammy Abraham trước Olivier Giroud hoặc Michy Batshuayi. Mount là một cầu thủ tuyệt vời, không chỉ ở tài năng mà cả ở thái độ, tinh thần nữa. Anh ta sẽ vươn lên đội hình chính Chelsea, bất kể dưới tay HLV nào. Dù sao đi nữa, khó biết Mount có thường xuyên thi đấu, khoảng 50 trận mỗi mùa hay không, có xuất sắc như hiện nay hay không (nếu không phải do tôi huấn luyện). Thay vì chuyển Mount sang đội bóng khác theo hình thức cho mượn, tôi đã quyết định giữ lại và để anh ta đá chính”.
Lampard nghĩ gì về Thomas Tuchel? Ông đã nói chuyện với người kế nhiệm? Lampard chỉ trả lời qua loa: “Tôi có nhắn tin cho Tuchel trong ngày ông ta nhậm chức. Tuchel đã trả lời tin nhắn”. Còn về công việc sắp tới, Lampard khẳng định: ông luôn chờ ngày trở lại!
Độc giả khó thoát khỏi một cảm giác “quảng cáo”, khi xem cuộc phỏng vấn của Jamie Redknapp với Lampard? Xin được nói thêm: trước tiên, họ là anh em bạn dì với nhau, và cùng thuộc một trong những gia đình bóng đá nổi tiếng nhất ở Anh!
Thật ra, Lampard trả lời phỏng vấn khá nhiều, trên hầu như mọi trang báo, trong thời gian này. Đáp trả việc Jorginho nói mình thất bại ở Chelsea vì chưa thật sự sẵn sàng trước công việc khó, Lampard nói đấy chỉ là sự hằn học thường thấy, ông chẳng quan tâm. Theo Lampard, HLV nào cũng ưu tiên dùng cầu thủ này nhiều hơn cầu thủ khác, và việc cầu thủ không được dùng nhiều sẽ chê bai sau khi HLV ra đi là chuyện bình thường.
Đội hình tiếp theo của Lampard?
Frank Lampard đang là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng Crystal Palace. Ngược lại Palace cũng là ứng viên số 1 trong mục cá cược đội bóng tiếp theo của Lampard. Vậy, đội hình chính của Crystal Palace dưới tay Lampard sẽ như thế nào? Tờ báo The Sun dự đoán (4-3-3):
Hậu vệ Marc Guehi, tiền vệ Ruben Loftus-Cheek, tiền đạo Tammy Abraham đều là “đệ cũ” của Lampard ở Chelsea. Tiền đạo Harry Wilson cũng từng là cầu thủ của Lampard, ở Derby.
Lampard đến và đi như thế nào?
Một trong những chỗ khiến Frank Lampard tự hào: ông đến từ (đội hạng Nhì) Derby. Không phải ai cũng được Chelsea mời khi đang huấn luyện một đội như thế. Một trong những chỗ Lampard luôn ý thức lại là: Chelsea sa thải HLV như thay áo. Ông nói: “Giả sử tôi trở lại Chelsea khi đã 55 tuổi, đã có hàng loạt danh hiệu vô địch, thì áp lực cũng vẫn như vậy. Không thắng trận kế tiếp, bạn sẽ bị sa thải”.
52,4%. Đây là tỷ lệ thắng của Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard. Kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản đội bóng vào năm 2003, chỉ có một HLV Chelsea đạt tỷ lệ thắng thấp hơn Lampard là Andre Villas-Boas (47,5%). Tỷ lệ thắng của Thomas Tuchel hiện là 64,29%.