Gary Neville bảo vệ giới cầu thủ trước sự phán xét của dư luận

Hà Trang
19:52 ngày 03-04-2020
Xã hội Anh đang chia rẽ sâu sắc sau lời kêu gọi các ngôi sao Premier League "hãy cắt giảm lương và làm một cái gì đó" của bộ trưởng y tế Matt Hancock. Cựu danh thủ Gary Neville là một trong những người tỏ thái độ đầu tiên.
Gary Neville bảo vệ giới cầu thủ trước sự phán xét của dư luận

Covid-19 tàn phá bóng đá

Những người ủng hộ ý kiến của Hancock cho rằng các ngôi sao bóng đá cần phải cảm thấy có trách nhiệm khi cộng đồng đang lâm nguy. Mới đây, Tottenham nối bước Norwich và Newcastle đã cắt giảm lương hơn 500 nhân viên với lý do đảm bảo tài chính cho CLB, nhưng lại giữ nguyên lương các cầu thủ. Trong khi ấy, bên phản đối cho rằng có những người còn thu nhập cao hơn cầu thủ và họ mới đáng bị chỉ trích.

Neville nằm ở bên phản đối và cựu hậu vệ M.U viết lên trang cá nhân: "Tôi ước gì mình được làm cầu thủ thêm 10 phút nữa. Các cầu thủ Premier League đang thực hiện một dự án nhằm giúp đỡ CLB, cộng đồng và Dịch vụ y tế quốc gia (NHS). Họ cần hơn 2 tuần để tập hợp nhau lại. Matt Hancock gọi tên những cầu thủ trong khi chính ông ta không thể thực hiện kiểm tra tại chỗ cho nhân viên NHS là một sự ngạo mạn đáng khinh".

Chung quan điểm với Neville còn có cựu danh thủ Gary Lineker: "Cầu thủ phản ứng ra sao là quyền của họ. Bóng đá luôn là một mục tiêu dễ dàng bị nhắm vào nhưng còn các doanh nhân, các ông chủ của những tập đoàn lớn đang ở đâu và làm gì lúc này?

Không ai quan tâm tới họ nhưng chú ý tới từng chi tiết của các cầu thủ - những người đóng góp rất nhiều cho cộng đồng mà chẳng bao giờ được ghi nhận. Các cầu thủ còn làm rất nhiều thứ để nâng cao ý thức trong thời gian khó khăn này. Vì thế, hãy chờ đợi và nhìn xem, hãy xem các cầu thủ sẽ làm gì. Tôi sẽ là người đầu tiên chỉ trích nếu họ không làm gì". 

Ở một diễn biến khác, xứng đáng với tầm vóc của đội bóng lớn nhất nước Anh, các cầu thủ Man United trở thành những ngôi sao Premier League đầu tiên bỏ tiền túi ra để quyên góp cho NHS. Cụ thể, ý tưởng đóng góp trên được chủ tịch Ed Woodward bàn bạc với đội trưởng Harry Maguire. Cựu trung vệ Leicester đồng tình và sau đó bàn bạc với phần còn lại của đội bóng. Đa số chấp nhận và thống nhất trích 30% lương tháng - tương đương 3,5 triệu bảng gửi đến NHS.

XEM THÊM

Một ổ đại dịch khác ngăn cản Premier League kết thúc  

Giải đấu đầu tiên tại châu Âu kết thúc sớm, trao luôn chức vô địch

Huyền thoại Real qua đời do Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cầu thủ M.U tự cắt 30% lương tháng ủng hộ chống Covid-19 Cầu thủ M.U tự cắt 30% lương tháng ủng hộ chống Covid-19

    Xứng đáng với tầm vóc của đội bóng lớn nhất nước Anh, các cầu thủ Man United trở thành những ngôi sao Premier League đầu tiên bỏ tiền túi ra để quyên góp cho Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) - tổ chức đang trực tiếp chiến đấu chống lại Covid-19 ở xứ sương mù.

  • Sir Alex có đúng là 'bậc thầy tâm lý chiến'? Sir Alex có đúng là 'bậc thầy tâm lý chiến'?

    Chẳng qua, nhờ quá thành công mà Sir Alex Ferguson luôn được nhớ đến bởi những màn “tâm lý chiến xuất sắc”. Đâu ai cần nhớ hoặc tranh luận về những cú “tâm lý chiến” phản tác dụng, khi bậc thầy Ferguson phải thua đau.

  •  Liverpool được cảnh báo hãy đặc biệt chú ý tới Salah Liverpool được cảnh báo hãy đặc biệt chú ý tới Salah

    Cựu tiền đạo ĐT Ai Cập, Mido khẳng định chân sút đồng hương Mohamed Salah vô cùng khát khao cống hiến cho quê hương và có thể bỏ tất cả, kể cả thời gian với Liverpool, để phụng sự quốc gia.

  • Van Dijk là 'thiên thần hộ mệnh' của lứa măng non Liverpool Van Dijk là 'thiên thần hộ mệnh' của lứa măng non Liverpool

    Theo chia sẻ của trung vệ Virgil van Dijk, anh thường xuyên liên hệ với mọi người ở CLB Liverpool, đặc biệt là các cầu thủ trẻ tại CLB trong thời điểm tất cả đang phải cách ly do đại dịch Covid-19.

  • De Bruyne ngưỡng mộ tài năng 'điên rồ' của Sancho De Bruyne ngưỡng mộ tài năng 'điên rồ' của Sancho

    Tiền vệ Kevin de Bruyne (Man City) đã lên tiếng về tài năng "điên rồ" của Jadon Sancho trước những đồn đoán tiếp tục xuất hiện về việc tiền đạo Dortmund chuyển đến Premier League mùa giải tới.

  • Cựu sao Ngoại hạng Anh bán '3 con sói' giữa đại dịch Covid-19 Cựu sao Ngoại hạng Anh bán '3 con sói' giữa đại dịch Covid-19

    Cựu tiền đạo Faustino Asprilla của Newcastle mới đây đã đưa ra gói khuyến mãi hấp dẫn dành cho những khách hàng đặt mua bao cao su trong lúc ở nhà tự cách ly do đại dịch Covid-19.

  • Chelsea trói chân măng non mới lên đội 1 tới năm 2025 Chelsea trói chân măng non mới lên đội 1 tới năm 2025

    Chelsea đã đồng ý thỏa thuận gia hạn hợp đồng cho đến năm 2025 với tài năng trẻ Tino Anjorin sau khi đạt được những tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán những tuần gần đây.

  • Sẽ có những thay đổi khi Premier League trở lại Sẽ có những thay đổi khi Premier League trở lại

    Ban tổ chức Premier League, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh, cùng với một số tổ chức liên quan vừa có một cuộc họp để bàn về việc tổ chức nốt phần còn lại của mùa giải năm nay. Trong đó, có một số đề xuất thay đổi đáng chú ý đang được nghiên cứu, bàn bạc.

  • Chelsea theo đuổi  Telles Chelsea theo đuổi Telles

    Theo thông tin từ báo chí Anh, Chelsea đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Alex Telles. Hậu vệ cánh trái này còn hợp đồng với Porto đến Hè 2021.

  • Real sẽ không đẩy đi những cận vệ già Real sẽ không đẩy đi những cận vệ già

    Những tổn thất nghiêm trọng về kinh tế bởi đại dịch Covid-19 khiến hầu hết các CLB lớn tại châu Âu sẽ phải thay đổi kế hoạch đội hình ở mùa tới. Real Madrid cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Kền kền trắng sẽ tiếp tục giữ lại những cận vệ già còn khả năng cống hiến, thay vì đẩy đi để mua ngôi sao mới.

  • Martinelli: 'Viên ngọc' lọt qua kẽ tay của Real rơi xuống Emirates Martinelli: 'Viên ngọc' lọt qua kẽ tay của Real rơi xuống Emirates

    Brazil là thị trường trọng điểm của Real Madrid, và Los Blancos đã chi ra 120 triệu euro để đưa về 3 tài năng trẻ sáng giá của xứ sở Samba là Vinicius Junior, Rodrygo và Reinier. Nhưng tại đây, họ cũng vuột mất một viên ngọc quý là Gabriel Martinelli, người đã đến Arsenal chỉ với giá... 6 triệu euro.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x