Pep huấn luyện như… học sinh giỏi

Dũng Phan
08:31 ngày 28-05-2023
Hãy tận hưởng những giây phút bên gia đình. hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn. Hãy ngắt kết nối và nghỉ ngơi trọn vẹn trong 2 ngày tới trước khi đến với 2 trận chung kết lịch sử”. Đấy là những gì HLV Pep Guardiola truyền đạt đến tất cả các học trò, các bác sĩ, đội ngũ y tế và những đầu bếp của CLB Man City.
Guardiola huấn luyện như… học sinh giỏi

“Hãy tận hưởng những giây phút bên gia đình. Nếu trời nắng ráo, hãy chơi golf, hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn và hãy thoải mái nhất có thể để chuẩn bị cho trận đấu của cuộc đời. Hãy ngắt kết nối và nghỉ ngơi trọn vẹn trong 2 ngày tới trước khi đến với 2 trận chung kết lịch sử”. Đấy là những gì HLV Pep Guardiola truyền đạt đến tất cả các học trò, các bác sĩ, đội ngũ y tế và những đầu bếp của CLB Man City. Tất cả ban bệ sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày trọn vẹn trước khi dồn hết sức lực cho trận chung kết Champions League với Inter Milanchung kết FA Cup với Man United.

Pep Guardiola đã thực hiện một hành động của học sinh giỏi. Ngày xưa các học sinh giỏi trước các kỳ thi cũng sẽ nhận được những lời khuyên tương tự từ các thầy cô giàu kinh nghiệm. Lý do là bởi một năm cày cuốc, việc ôn tập thêm 1 hay 2 ngày chẳng có nhiều ý nghĩa. Nhưng đồng thời lại dễ thâu nạp thêm những câu hỏi lạc loài sinh ra việc “tẩu hỏa nhập ma” khi làm bài thi. Lời khuyên này được đúc kết từ rất nhiều thất bại của những học sinh xuất sắc, có đủ phẩm chất để đạt giải cao, nhưng vì không biết nghỉ ngơi đúng lúc để sung mãn về thể chất và tinh thần, mà cuối cùng phải gục ngã với điểm số thấp. Dẫu vậy, tỷ lệ để có học sinh nghe theo lời của vị giáo viên này trong một đội tuyển là cực thấp. Lơ thơ đếm trên đầu bàn tay. Nguyên do là vì không phải ai cũng đủ tự tin để nghỉ ngơi trước một kỳ thi lớn. Tất cả họ đa phần đều gục ngã trước áp lực, trước sức ép, và trước một suy nghĩ nguy hiểm: cố thêm chút nữa biết đâu lại có thêm cái hay. Đó luôn là cái bẫy của tư duy!

Pep Guardiola của quá khứ cũng giống như các học sinh giỏi thiếu tự tin, ông thường ôn bài, nghĩ đi nghĩ lại các bài toán, và như chính ông thừa nhận: “Trước đây, tôi đã chuẩn bị rất nhiều video trước các trận chung kết. Nhưng giờ thì ngược lại”. Liệu đây có phải là lý do cho cái sơ đồ tự sát mà ông đã dùng trong trận chung kết Champions League với Chelsea của Thomas Tuchel cách đây 2 năm? Việc suy nghĩ quá nhiều do nghiên cứu quá nhiều video và các vấn đề chiến thuật đã khiến Pep như học sinh giỏi bị “tẩu hỏa nhập ma” trước một bài toán dễ. Những thiên tài tự tin thì khác. Họ thoải mái nghỉ ngơi vì đã thâu nạp đủ kiến thức, họ thoải mái đợi ngày đợi tháng để thi đấu, và kết quả là họ luôn giành được thành tích cao. Đấy là những con người không bị sức ép đè nặng. 

“Kinh nghiệm đã nói với tôi rằng, cách tốt nhất để chơi các trận chung kết quan trọng là ngắt kết nối càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ đi chơi với gia đình. Tôi không quên bóng đá nhưng tôi cần nghỉ ngơi. Các cầu thủ cũng vậy. Dành thời gian bên gia đình, và những nhà hàng ngon”. Không phải là Pep tự tin, mà đó là sự thay đổi của một học sinh giỏi đã hơn một lần thất bại vì cố gắng… học thêm vài ngày nữa cho chắc bài.

Bây giờ thì Pep đã là một học sinh giỏi toàn diện!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x