Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng công trị giá 200 triệu bảng của MU có thể uy hiếp cả Premier League?

03 giờ trước
Với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, HLV Ruben Amorim sẽ có mặt trận tấn công hoàn toàn mới và vô cùng hùng hậu cho MU. Tuy nhiên để lắp ghép họ thành một cỗ máy vận hành trơn tru tại thì Amorim cần thêm thời gian.

    Hàng công mới của MU đang rất được chờ đợi

    HLV trưởng của Man United chuẩn bị làm mới hoàn toàn hàng tiền đạo bằng 3 lựa chọn tấn công đầy hứa hẹn trong mùa hè này. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã cập bến trước đó, và giờ đây CLB đã đạt thỏa thuận với RB Leipzig để chiêu mộ trung phong Benjamin Sesko, nâng tổng số tiền bỏ ra cho hàng công mới của mùa giải 2025/26 lên hơn 200 triệu bảng.

    Đây là viễn cảnh đầy hấp dẫn với người hâm mộ Quỷ đỏ. Mùa trước, hàng thủ của họ bộc lộ quá nhiều vấn đề khi để thủng lưới tới 54 bàn, nhưng thực tế Man United vẫn từng kết thúc ở vị trí thứ 6 tại Premier League ba lần trong thập kỷ qua với số bàn thua tương tự. Ngược lại, chính hàng công ì ạch mới là nguyên nhân lớn hơn khiến họ sa sút: chỉ ghi được 44 bàn ở giải quốc nội, thành tích thấp nhất trong 33 năm kỷ nguyên Premier League.

    Rõ ràng đây là khu vực cần một cuộc “tái thiết”. Nhưng liệu bộ ba mới này có thể hòa nhập, bùng nổ trong hệ thống của Amorim?

    Không có hiện tượng “dẫm chân”

    Dự đoán phong độ của một cầu thủ sau khi đổi CLB vốn đã đầy rủi ro, và còn khó hơn nhiều khi cố hình dung sự ăn ý của cả một hàng công được xây dựng lại từ đầu. Tuy nhiên, vai trò và phong độ của ba tân binh này trong những mùa gần đây cho thấy tín hiệu tích cực rằng họ có thể bổ sung và nâng tầm lẫn nhau khi khoác áo Man United.

    Bài kiểm tra cơ bản nhất cho sự ăn ý này là vị trí thi đấu: liệu họ có “dẫm chân” nhau? Chưa thể biết cấu hình chính xác mà Amorim sẽ lựa chọn khi Sesko vẫn chưa chính thức ký hợp đồng, còn Mbeumo và Cunha mới chỉ đá cùng nhau 45 phút trong trận giao hữu gặp Everton cuối tuần trước. Nhưng trên lý thuyết, họ khá cân bằng khi xếp chung đội hình.

    Mbeumo, Cunha và Sesko có vị trí thi đấu khác biệt nhau

    Nhìn vào bản đồ chạm bóng mùa trước: Mbeumo thường xuyên xuất hiện ở cánh phải, Cunha lại có xu hướng bó vào trung lộ từ cánh trái thay vì bám biên, còn Sesko chủ yếu hoạt động ở trung tâm. Điều đó khiến việc để cả ba đá đúng sở trường là hoàn toàn khả thi.

    Tuy nhiên, chỉ đơn giản đặt ba cầu thủ giỏi vào vị trí ưa thích không đảm bảo sự ăn ý. Điều quan trọng là cách họ phối hợp. Trung phong có thực hiện kiểu di chuyển mà các cầu thủ chạy cánh muốn tìm thấy? Họ có tung ra những đường chuyền hợp ý với người đá cao nhất? Và liệu họ có thể gây áp lực một cách đồng bộ khi pressing?

    Cunha và Mbeumo có hồ sơ thi đấu gần như là “hình ảnh phản chiếu” của nhau, giúp họ dễ dàng bổ trợ và phối hợp. Cả hai đều giỏi kéo bóng lên phía trước với những pha dẫn bóng đột phá và các đường chuyền tịnh tiến, kiểu mũi nhọn mà Man United mùa trước còn thiếu. Cunha còn có lợi thế từng chơi ở vị trí số 10 lệch trái trong hệ thống 3-4-2-1 của Wolves, cũng chính là sơ đồ mà Amorim đang kiên định áp dụng tại Man United.

    Mbeumo và Cunha sẽ kết nối với Sesko ra sao?

    Điều chưa rõ ràng là các mũi tấn công cánh này sẽ kết nối với Sesko ra sao.

    Sự hoài nghi phần nào xuất phát từ kinh nghiệm thi đấu còn hạn chế của tiền đạo 22 tuổi người Slovenia, cùng hai mùa giải tương phản tại Leipzig khiến việc xác định phong cách chơi tự nhiên của anh trở nên khó khăn.

    Khi mới tới Leipzig mùa hè 2023, Sesko được sử dụng như một trung phong thuần túy chơi ngay phía trên hậu vệ cuối cùng, với phần lớn các pha chạm bóng diễn ra ở khu vực cao nhất. Nhưng sang mùa trước, khi phong độ của Leipzig sa sút và vấn đề trên hàng công bắt đầu giống Man United, nguồn cung bóng sáng tạo bị tắc nghẽn. Sesko thường xuyên phải lùi sâu để tham gia vào lối chơi.

    Cunha và Mbeumo là 2 số 10 có phong cách chơi khá tương đồng

    Để hình dung rõ hơn cách Sesko có thể ghép vào “bức tranh” của Man United, chúng ta có thể xem xét những mẫu trung phong mà Cunha và Mbeumo từng chơi ăn ý trong quá khứ, những yêu cầu điển hình mà Amorim đặt ra cho tiền đạo cắm, và mức độ Sesko đáp ứng được tiêu chí đó.

    Dù có nhiều điểm tương đồng về phong cách, Mbeumo và Cunha lại tìm kiếm những yếu tố hơi khác nhau ở người đá cao nhất.

    Trước hết, Mbeumo mùa trước hợp tác hiệu quả hơn hẳn với Yoane Wissa tại Brentford so với việc Cunha kết hợp với Jorgen Strand Larsen ở Wolves. Mbeumo chuyền cho Wissa 166 lần, so với chỉ 80 lần giữa Cunha và Strand Larsen,dẫu đây mới chỉ là năm đầu tiên bộ đôi của Wolves sát cánh, trong khi Mbeumo và Wissa đã có 4 mùa đá cùng nhau. 

    Với tuyển thủ Cameroon, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở sự kết nối bóng. Anh còn bùng nổ nhờ khả năng di chuyển không bóng bền bỉ, thông minh của Wissa, liên tục kéo giãn hàng thủ và tạo khoảng trống để khai thác. Cảnh Wissa kéo hậu vệ bằng những pha chạy chồng biên hoặc cắt vào trong, mở lối cho Mbeumo ngoặt bóng vào và cứa lòng chân trái, đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Gtech Community Stadium mùa trước.

    Sesko là mẫu tiền đạo vừa có thể giữ bóng lại có thể tăng tốc phản công

    Ngược lại, Cunha thường chờ Strand Larsen lùi sâu, tận dụng thể hình to lớn của tiền đạo Na Uy để thực hiện những pha “bật tường” nhanh, cho phép anh băng vào sát mép vòng cấm khi bó vào từ cánh trái. Một tình huống như vậy đã xuất hiện trong chiến thắng 3-0 trước Leicester hồi tháng Tư.

    Trong cả hai mùa tại Leipzig, Sesko cũng cho thấy sự sẵn sàng lùi về kết nối với tuyến giữa. Theo dữ liệu định vị từ SkillCorner, anh luôn thuộc nhóm tiền đạo hàng đầu châu Âu về số pha di chuyển lùi ngắn đón bóng cũng như chạy hỗ trợ người cầm bóng ở cả hai mùa Bundesliga. Điều này cho thấy Sesko có thể tạo nền tảng để Cunha và Mbeumo thực hiện những pha phối hợp ngắn, nhanh và uyển chuyển.

    Tuy vậy, điều Amorim đánh giá cao nhất ở trung phong lại là những pha chạy dài, trực diện vào các hành lang, động tác kéo giãn hàng thủ và mở không gian cho hai số 10 khai thác. Sesko từng thực hiện nhiều pha di chuyển kiểu này ở mùa đầu tại Leipzig, nhưng số lần giảm hẳn khi phong độ đội bóng đi xuống. Ngược lại, Rasmus Hojlund luôn sẵn sàng thực hiện những pha chạy chéo như vậy, dù anh thường “mất hút” trong khâu lên bóng.

    Những họng súng đáng gờm

    Dưới thời HLV Bồ Đào Nha, lối chơi của United thiên về triển khai bóng chậm, kiên nhẫn. Chỉ có Man City là đạt tốc độ trực diện thấp hơn MU ở Premier League mùa trước. Nhưng những đường chuyền dài vào hành lang cho trung phong vẫn là phương án chiến thuật quan trọng. Hojlund có thể ham di chuyển, nhưng vấn đề lại nảy sinh khi bóng thực sự được chuyền đến chân anh.

    Dù cao tới 1m91, Hojlund lại yếu trong không chiến, chỉ thắng 25% pha tranh chấp bóng bổng mùa trước, thuộc nhóm thấp nhất trong giới tiền đạo châu Âu. Sesko, với chiều cao 1m96, có thể không di chuyển nhiều bằng, nhưng bù lại anh cực kỳ giỏi trong việc giữ bóng khi tranh chấp. Sesko vượt trội rõ rệt Hojlund (và cả Joshua Zirkzee cao 1m91) ở khả năng không chiến.

    Anh cũng bỏ xa tiền đạo người Đan Mạch về số pha đi bóng thành công mỗi 90 phút, yếu tố quan trọng khi nhận những đường bóng dài, cần tì đè và giữ bóng chờ đồng đội dâng lên.

    Man United hiện chưa có bộ khung phía sau đủ mạnh để hỗ trợ một mẫu tiền đạo kiểu Erling Haaland, người chỉ rình rập trong vòng cấm và chờ thời cơ dứt điểm. Số 9 của họ sẽ phải “xắn tay áo”, sẵn sàng lăn xả, tham gia tối đa vào lối chơi. Và có nhiều bằng chứng cho thấy Sesko rất sẵn lòng làm điều đó.

    Điều đáng khích lệ nhất là bản năng “kiểu Haaland” của Sesko trong việc tìm và dứt điểm cơ hội, bất kể phía sau diễn ra thế nào. Dù Leipzig trải qua hai mùa đầy biến động, anh vẫn cán mốc ghi bàn hai con số ở cả hai mùa.

    Thực tế, cả ba tân binh tấn công của Man United đều ghi hơn 10 bàn mùa trước. Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để họ xây dựng sự ăn ý và tự tin chính là tiếp tục mang khả năng săn bàn ấy đến sân Old Trafford.

    Trung Nghĩa • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay