Harry Kane không muốn làm huyền thoại một mùa

MINH KIỆT
19:23 ngày 17-08-2015
Vua phá lưới của Premier League ư? Hay cầu thủ hay nhất mùa? Trở thành cầu thủ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử? Mục tiêu của Harry Kane còn to lớn hơn thế. Anh muốn trở thành huyền thoại của Tottenham, đồng thời làm thay đổi cách nhìn của công chúng về cầu thủ Anh quốc.
Harry Kane không muốn làm huyền thoại một mùa

“TÔI TIN MÌNH SẼ CÒN ĐÁ HAY HƠN NỮA”

Harry Kane biết điều gì đang chờ đợi mình trong mùa bóng này. Sau một mùa bóng tuyệt vời năm ngoái, khi Kane ghi 31 bàn cho Tottenham trên mọi mặt trận dù chỉ được thi đấu thường xuyên vào giữa mùa, anh giờ đang trở thành niềm hy vọng lớn của bóng đá Anh trước thềm EURO.

Áp lực như thế, Kane vẫn không ngại ngần chọn áo số 10. Kiểu gì cũng sẽ bị bị “soi” hết cỡ, sao lại không thể tranh thủ chọn luôn “số đẹp”? Kane nói: “Tôi chọn áo số 10 vì tôi muốn trở thành một huyền thoại tại Tottenham. Sau 15 năm nữa, khi nhìn lại sự nghiệp của mình, tôi hy vọng mình sẽ coi mùa 2014/15 như một mùa bóng hay trong một sự nghiệp tuyệt vời, chứ không phải là một mùa bóng tuyệt vời trong một sự nghiệp tầm tầm”.

Vâng, anh không muốn, mà cũng không một CĐV Tottenham nào muốn Harry Kane sẽ gia nhập đội quân của những “hiện tượng một mùa”, chung với những Francis Jeffers, Michael Ricketts hay Andy Carroll. Kane nói: “Mọi người đang hào hứng chờ đợi xem tôi có thể lập lại những gì mình đã thể hiện trong mùa giải trước hay không. Và chính tôi cũng hào hứng như thế. Bản thân tôi cũng từng là một fan của Tottenham và Premier League, tôi hiểu cảm giác ấy là thế nào. Nhưng tôi có niềm tin vào bản thân. Tôi nghĩ là mình sẽ còn có thể hay và hay hơn nữa. Đấy là con đường mà những huyền thoại phải đi qua, họ không bao giờ hài lòng với bản thân. Và tôi cũng sẽ như thế”.


Khi Jermaine Defoe ra đi, anh để lại chiếc áo số 18 lại cho Kane và dặn dò: “Có rất nhiều bàn thắng đã được ghi từ số áo này”. Kane đã kế thừa một cách tuyệt vời. Vậy còn số 10 thì sao? Kane giải thích: “Đấy là một số áo biểu tượng tại Spurs. Hãy nhìn lại những ai đã mặc số áo ấy: Sheringham, Keane, Hoddle, Ferdinand, Greaves..., toàn là hảo thủ. Tôi luôn mơ ước được mặc số áo ấy”.
Việc Kane chủ động chọn số áo tất nhiên sẽ tạo ra những câu hỏi và đi kèm là áp lực. “Tôi thích áp lực,” Kane tự tin tuyên bố. “Nhưng muốn trở thành huyền thoại thì tôi phải biết cách sống cùng với áp lực”.


THAY ĐỔI TRIẾT LÝ ĐỘI BÓNG

Không chỉ dừng lại ở ước mơ ấy, Kane còn hướng đến một mục tiêu cao cả hơn là thay đổi cách nhìn của mọi người về cầu thủ người Anh. Kane muốn mọi người thấy là một cầu thủ được đào tạo trong nước vẫn có thể khiêm tốn, chuyên nghiệp và có thể bỏ qua những đề nghị hậu hĩnh từ những CLB lớn hơn.

“Tôi nghĩ mọi người trân trọng con đường tôi đã đi qua, việc là một cầu thủ trẻ, lại là người Anh có thể tạo ra chút khác biệt,” Kane nói. “Nhiều cầu thủ ngày nay mang tai tiếng vì lý do này hoặc lý do khác. Nhưng tôi là người chuyên cần, gần gũi gia đình, bè bạn. Trước khi là cầu thủ, tôi đã là fan của Spurs. CLB biết tôi là người của họ. Tôi có nghe Alan Shearer và Gary Lineker nói những điều tích cực về tôi, và tôi tự hào về điều đó”.

Sự vươn lên của Harry Kane trong mùa giải trước thậm chí còn làm Ban lãnh đạo Tottenham thay đổi cách làm bóng đá. Họ không còn tuyển quân ồ ạt như những mùa giải trước mà giờ chuyển hướng sang dùng những cầu thủ trẻ, để có thêm những Kane, những Ryan Mason hay Andros Townsend. Mùa hè này, Tottenham mới chiêu mộ có 3 tân binh vừa phải và đẩy đi 14 cái tên. Và chủ tịch Daniel Levy xác định sẽ cho HLV Mauricio Pochettino thời gian.


Kane nói: “Chúng tôi biết rõ triết lý của Pochettino và sẽ luôn bám theo triết lý ấy. Chúng tôi là một trong những đội trẻ nhất Premier League, chúng tôi vẫn chưa phát triển hết, chúng tôi cần thời gian. Nhưng con đường đã được vạch ra, chúng tôi biết mình phải làm gì”.

Trong trận đấu mở màn Premier League mùa này, West Ham đã tung vào sân cầu thủ mới 16 tuổi Reece Oxford khi đấu với Arsenal. Liệu đấy có phải là “hiệu ứng Harry Kane” không? Kane mỉm cười: “Nếu tôi thật sự là hình mẫu để các HLV có thể tin tưởng hơn ở những cầu thủ trẻ thì tuyệt vời thôi. Spurs may mắn có tôi, Mason, Townsend, (Danny) Rose và cả Bentaleb, tuy không phải người Anh nhưng đã trưởng thành từ đội trẻ. Sắp tới sẽ có những Harry Winks và Josh Onomah có thể được trao cơ hội”.

Và Kane sẽ dẫn đầu nhóm cầu thủ trẻ trung ấy cho mục tiêu nghe thật vĩ mô, nhưng cũng hấp dẫn: thay đổi lịch sử bóng đá Anh.

CHƯA GHI BÀN? KHÔNG SAO
Kane vẫn chưa ghi được bàn nào tại Premier League mùa này, nhưng anh không dao động. Kane nói: “Tiền đạo nào cũng muốn ghi bàn trong mọi trận đấu, nhưng tôi sẽ không hoảng nếu không ghi được bàn trong vài trận vì mùa giải còn rất dài. 31 bàn là một con số đáng kể và tôi tự hào vì những gì đã đạt được mùa trước. Hy vọng tôi sẽ lập lại thành tích ấy. Nếu không, tôi cũng chẳng bấn lên!”

“ĐỪNG BAO GIỜ NẢN CHÍ!”
Lời khuyên chân thành nhất mà Harry Kane dành cho những cầu thủ trẻ của Anh quốc là đừng bao giờ nản chí cho dù một thời gian dài không được CLB đào tạo ra mình trọng dụng. Anh chia sẻ: “Tôi xuất thân từ đội trẻ của Tottenham, nhưng tôi bị mang cho 4 CLB khác nhau (Leyton Orient, Millwall, Norwich City, Leicester City) mượn. Tôi thỉnh thoảng cũng tự hỏi: “Bao giờ thì tới mình nhỉ?”. Nhưng tôi không bao giờ tuyệt vọng. Điều quan trọng làm nên thành công là sự bền chí”.

CON SỐ:
20 Harry Kane là cầu thủ thứ 4 của Tottenham trong lịch sử ghi hơn 20 bàn/mùa Premier League sau Gareth Bale, Juergen Klinsmann và Teddy Sheringham.
24 Một mình Harry Kane mang về cho Tottenham 24 điểm mùa trước, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League.
102 Kane chỉ mất 102 phút để góp mặt trong 1 pha ghi bàn (trực tiếp ghi hoặc kiến tạo) ở Premier League mùa trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Dưới thời Mark Hughes, Stoke đã đổi thay Dưới thời Mark Hughes, Stoke đã đổi thay

    Đội bóng đã chèn ép Tottenham đến nghẹt thở vào cuối hiệp 2 trận đấu tại White Hart Lane không giống với một Stoke City mà tất cả từng biết. Các học trò của HLV Mark Hughes khiến người ta liên tưởng tới một ông lớn Premier League, gây sức ép tột độ buộc hàng thủ Tottenham mắc sai lầm.

  • 5 thất bại đau đớn nhất sự nghiệp của HLV Mourinho 5 thất bại đau đớn nhất sự nghiệp của HLV Mourinho

    Ở trận đấu thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester City diễn ra tối qua, The Blues của HLV Jose Mourinho đã thảm bại 0-3 tại Etihad. Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng điểm lại những thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp của “Người đặc biệt”.

  • Sterling bị chỉ trích vì học đòi theo Ronaldo Sterling bị chỉ trích vì học đòi theo Ronaldo

    Tiền vệ Raheem Sterling của Man City đã khiến NHM bất ngờ khi diện đôi giầy màu hồng có gắn thêm logo có dòng chữ RS7, gần giống với logo CR7 của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid.

  • Silva vs Hazard: Hai hình ảnh tương phản tại Etihad Silva vs Hazard: Hai hình ảnh tương phản tại Etihad

    Man City và Chelsea, đó không chỉ là trận chiến giữa 2 ứng viên vô địch hàng đầu, mà còn là màn ganh đua giữa 2 tiền vệ sáng tạo hay nhất Ngoại hạng Anh, David Silva và Eden Hazard.

  • Tổng hợp vòng 2 Ngoại hạng Anh 2015/16: Thành Manchester trên đỉnh Tổng hợp vòng 2 Ngoại hạng Anh 2015/16: Thành Manchester trên đỉnh

    Cả hai đội bóng thành Manchester là Man City và M.U đều có chiến thắng ở vòng đấu này, qua đó tạm chiếm 2/3 vị trí cao nhất trên BXH Premier Leauge tính đến thời điểm hiện tại.

  • Advocaat nổi nóng vì thất bại của Sunderland Advocaat nổi nóng vì thất bại của Sunderland

    Ở tuổi 68, Dick Advocaat là HLV cao tuổi nhất đang hành nghề ở giải Ngoại hạng Anh. Số tuổi của ông gấp đôi Alex Neil (34 tuổi) là HLV trẻ nhất tại Premier League.

  • Alexis Sanchez: Năng lượng vĩnh cửu của Arsenal Alexis Sanchez: Năng lượng vĩnh cửu của Arsenal

    Sau khi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thua West Ham 0-2 tại vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2015/16. tiền vệ Alexis Sanchez của Arsenal đã được HLV Arsene Wenger cho đá chính ở vòng 2. Anh vừa chơi một trận tuyệt hay để giúp đội nhà đánh bại Crystal Palace 2-1 ngay trên sân khách.

  • 5 dấu hiệu hy vọng của Liverpool 5 dấu hiệu hy vọng của Liverpool

    Chưa cần tính tới trận thắng Stoke City, ngay từ quá trình chuẩn bị cho mùa giải, Liverpool đã cho thấy họ đang đi đúng hướng. Dưới đây là 5 dấu hiệu khẳng định điều đó.

  • Chelsea bắt nhịp chậm, nhưng cuộc đua mới chỉ bắt đầu Chelsea bắt nhịp chậm, nhưng cuộc đua mới chỉ bắt đầu

    HLV từng có thời gian dài làm việc ở giải Ngoại hạng Anh Harry Redknapp chia sẻ quan điểm chuyên môn về thất bại của Chelsea trước Man City.

  • Leicester thắng 2 vòng đầu: 'Gã thợ hàn' đang muốn đổi đời Leicester thắng 2 vòng đầu: 'Gã thợ hàn' đang muốn đổi đời

    HLV Claudio Ranieri cho thấy ông không còn muốn tiếp tục công việc chắp vá của một “Gã thợ hàn”, mà đang muốn xây dựng một công trình bền vững và có giá trị lâu dài tại Leicester City…

  • Đã đến lúc Terry nên lo lắng về tương lai Đã đến lúc Terry nên lo lắng về tương lai

    Bị thay ra sau 45 phút với một màn trình diễn tệ hại, rõ ràng tầm ảnh hưởng của trung vệ John Terry đang có vấn đề, trong bối cảnh hàng thủ Chelsea đang thực sự là một bài toán nan giải.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x