Khi được hỏi ai xứng đáng là thủ lĩnh của MU hiện tại, cựu tiền đạo Gabby Agbonlahor của Aston Villa trả lời: “Tôi không hiểu tại sao họ lại tước băng đội trưởng của Maguire bởi Fernandes không phải là một thủ lĩnh cho dù là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã xem phong thái của Maguire trong trận đấu với Chelsea và cậu ta rất mạnh mẽ, thể lực sung mãn,quyết liệt và quan trọng hơn là biết cách nói chuyện với các đồng đội như một thủ lĩnh bẩm sinh”.
Thời gian của Maguire tại MU đã bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi và đồn đoán về tương lai và anh đã phải thể hiện sự kiên cường để đứng dậy trở lại. Được chiêu mộ từ Leicester City với giá 80 triệu bảng vào năm 2020, Maguire dường như đã hết thời sau khi bị tước băng đội trưởng.
MU thực sự đã có một số giai đoạn thi đấu tốt nhất trong những năm gần đây khi hậu vệ người Anh đeo băng đội trưởng. Maguire được trao băng đội trưởng 6 tháng sau khi gia nhập CLB và cùng MU đứng thứ hai BXH Premier League 2020/21. MU lần lượt xếp thứ sáu và thứ ba trước khi thay đội trưởng vào cuối mùa 2022/23.
Mặc dù chứng kiến Fernandes thay thế mình Maguire vẫn bày tỏ mong muốn mang đến những màn trình diễn chất lượng cao cho CLB. “Sau khi thảo luận với HLV, tôi được thông báo rằng thôi làm đội trưởng. Mặc dù vô cùng thất vọng, tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình”, Maguire viết hồi tháng 7/2023.
Hy vọng chiêu mộ Maguire của West Ham sau vụ tước băng này đã tan thành mây khói mặc dù họ đã đạt được thỏa thuận trị giá 30 triệu bảng với MU. BLĐ MU vui mừng với lời hỏi mua đó, nhưng Maguire đã quyết định "ngã ở đâu, đứng lên ở đó".
Vào tháng 1/2025, MU đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng của Maguire thêm 1 năm, đến tháng 6/2026. Maguire đã bày tỏ mong muốn ở lại CLB sau mùa hè 2026, điều mà MU được cho là sẵn sàng. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về một hợp đồng mới vẫn chưa diễn ra.