Cho đến nay, đã có rất nhiều chỉ trích cũng như nhạo báng về tình trạng thi đấu tồi tệ của Eden Hazard. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15 rơi vào khủng hoảng. Nguyên nhân một phần thuộc về chính Chelsea.
Khó tránh được những lời phê phán khắc nghiệt khi một cầu thủ từng được HLV Jose Mourinho mô tả là “tốt hơn cả Cristiano Ronaldo” lại chỉ sở hữu 1 bàn thắng, 2 pha kiến tạo sau 33 trận ở mùa giải 2015/16. Hazard hầu như không thực hiện bất kỳ tác động nào đặc biệt và mới đây, tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sau 71 phút nhạt nhòa trước PSG. Làm thế nào mà cầu thủ nổi bật nhất Premier League 3 mùa gần đây lại sụp đổ đến mức ấy?
Câu trả lời là Hazard không được sử dụng đúng cách ở Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đã vắt kiệt sức Hazard một thời gian dài và gần như không có một kẽ hở nào để cầu thủ 25 tuổi này tái tạo thể lực cũng như cảm hứng. Ví dụ như năm ngoái, Hazard đã chơi trọn 38 trận tại Premier League và chỉ thiếu 41 phút để hoàn thành tổng thời gian tối đa của mùa giải. Toàn bộ chiến dịch, Hazard đã ra sân tổng cộng 52 trận (4.441 phút) và chỉ 14 lần được rút ra giữa chừng.
Cầu thủ người Bỉ chơi liên tục trong tình trạng không được “bảo dưỡng”, nên dính chấn thương là dễ hiểu. Mùa giải này, hiếm khi Hazard đạt mức thể trạng tốt nhất và quá trình phục hồi luôn bị làm chậm lại bởi mật độ thi đấu dày đặc. Thế nhưng ít người hiểu điều đó. Một vài dịp, Hazard thậm chí bị buộc tội thổi phồng chấn thương hoặc vờ bị đau để chống đối.
TIN VÀO NGÀY TRỞ LẠI
Ngoài ra, Hazard cũng là nạn nhân của công tác chuẩn bị luộm thuộm trước mùa. Chelsea tập trung quá muộn và chơi trận giao hữu đầu tiên (tại Mỹ) chỉ 2 tuần trước khi bắt đầu mùa giải mới. Các bài tập và quy trình đào tạo không giúp ích để các cầu thủ, trong đó có Hazard, lấy lại thể lực tốt nhất khi chính thức bước vào cuộc chiến.
Điều trớ trêu là The Blues không có phương án B. Vì vậy, ngôi sao người Bỉ được yêu cầu đảm trách hầu hết nhiệm vụ gây dựng cuộc tấn công mang tính đột biến ở Chelsea. Trong trạng thái mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, thật khó để đòi hỏi những màn trình diễn đỉnh cao.
Tuy thế, Hazard không hề lười biếng. Anh luôn nỗ lực và cố gắng duy trì cái nhìn tích cực, chỉ là không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong hiện tại. Dù sao Hazard mới 25 tuổi và trong sự nghiệp chỉ biết đến với sự thăng tiến, việc lần đầu rơi vào khủng hoảng khiến anh mất phương hướng và thực sự bối rối.
Theo huyền thoại Gianfranco Zola - người cũng từng chịu tình trạng ấy, Hazard sẽ sớm tìm lại phong độ tốt nhất. Chỉ cần anh tập trung và bắt đầu từ những thứ đơn giản, tất cả sẽ lại thấy một Hazard xuất sắc như đã từng. Chelsea rất mong chờ thời điểm ấy và thật tốt nếu nó bắt đầu ngay trong trận gặp Man City đêm nay.
Hazard cam kết gắn bó với Chelsea
Trong nỗ lực để thay đổi tình hình, HLV Guus Hiddink đã có cuộc trao đổi cởi mở với ngôi sao người Bỉ. Theo ông, Hazard cho biết anh không có ý định rời khỏi Tây London và sẵn sàng chiến đấu để chấm dứt quãng thời gian khó khăn. “Cậu ấy hạnh phúc với cuộc sống ở Chelsea và quyết tâm cải thiện phong độ”, Hiddink cho biết.
BLĐ Manchester United đã chần chừ nhiều lần trong việc sa thải hay không sa thải HLV Louis van Gaal. Điều đó có thể mang đến những hệ lụy khôn lường cho đội bóng này.
Liverpool đứng trước cơ hội thay chủ sở hữu khi một tập đoàn gia đình Hoàng gia Dubai (UAE) đang có ý định mua đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Anh.
Từ pha phối hợp đá 11m thành công giữa Lionel Messi - Luis Suarez (Barcelona), một loạt ảnh chế ăn theo sự kiện này đã xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội.
Trong trường hợp có 2 đội bóng Ngoại hạng Anh vô địch các cúp châu Âu (Champions League, Europa League), thì đội bóng về đích ở vị trí thứ 4 ở Ngoại hạng Anh sẽ mất suất dự Champions League mùa sau.
Nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, LĐBĐ Anh (FA) đang lên kế hoạch thay đổi để nhà vô địch FA Cup sẽ giành tấm vé thông hành dự Champions League.
Với việc Nicky Butt được bổ nhiệm làm giám đốc học viện đào trẻ Man United, nhiều CĐV Quỷ đỏ hẳn sẽ tò mò về việc đội hình tham dự chung kết FA Youth Cup 1992 của M.U đang ở đâu và làm gì?
Trong chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge của Chelsea, Man City nhiều khả năng sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để tạo cơ hội cho các trụ cột nghỉ ngơi.
Nhiều khả năng tương lai của tiền đạo Mario Balotelli sẽ không còn thuộc về Anfield, khi Liverpool đang tìm kiếm đối tác tại Trung Quốc để thanh lý cầu thủ này.
Trước trận đấu với Hull City tại vòng 5 FA Cup, HLV Arsene Wenger tiết lộ ông có thể đã bị sa thải nếu để thua chính đối thủ này ở trận chung kết FA Cup năm 2014.
Trong gần 2 mùa giải dẫn dắt M.U, HLV Louis van Gaal năm lần bảy lượt đứng trước nguy cơ bị sa thải. Thế nhưng ông luôn “thoát chết” một cách thần kỳ và đến lúc này chễm chệ trên chiếc ghế nóng sân Old Trafford.
Chấn thương của thủ thành David De Gea là không quá nghiêm trọng. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ kịp bình phục trước trận lượt về vòng 1/16 Europa League với Midtjylland giữa tuần tới.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn