Ronaldo vươn tầm siêu sao chỉ trong vòng 1 năm rưỡi

Trọng Khang
11:26 ngày 24-03-2022
Trước khi trở thành ngôi sao thành danh như ngày nay, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Man United đã phải nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Theo cựu HLV thể lực của MU là Mick Clegg thì ông chưa thấy ai làm việc chăm chỉ và nghiêm túc như Ronaldo.
Khám phá nghị lực phi thường của Ronaldo qua lời kể của thầy cũ

Ronaldo đang chơi nhiệm kỳ thứ 2 cho MU. Hồi mùa Hè năm 2003, anh chuyển từ Sporting Lisbon đến MU với giá 12,2 triệu bảng khi mới 18 tuổi. Thời điểm ấy Mick Clegg vẫn đang cống hiến cho MU và ông thực sự ấn tượng với những gì Ronaldo thể hiện trên sân tập.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Independent, ông Mick Clegg khi được hỏi về Ronaldo đã chia sẻ: "Thú thực là hồi ấy tôi chưa thấy cậu nhóc nào gầy như Ronaldo. Tuy "mỏng cơm", song Ronaldo có thể lực và kỹ năng di chuyển rất tuyệt vời. Tất cả những gì cậu ấy cần khi đó chỉ là thời gian mà thôi".

"Đôi khi có người vẫn hay hỏi tôi về thói quen của Ronaldo, nhưng thực ra họ không hiểu bản chất vấn đề. Ronaldo không đơn giản chỉ hành động theo thói quen mà cậu ấy làm việc rất có chủ đích. Trong 5 năm rưỡi kèm cặp Ronaldo ở MU, tôi có thể khẳng định đây chính là cầu thủ làm việc chăm chỉ nhất mà mình từng biết".

"Ronaldo chẳng bao giờ tập luyện hời hợt cả. Tất cả những gì mà Ronaldo mong muốn là phải làm sao để có lượng cơ bắp, sức mạnh và tư duy như mong muốn. Tất nhiên, Ronaldo cũng không ngừng rèn luyện để đạt được sự tự tin cao độ".

"Trong giới cầu thủ, một số người cố gắng rèn những kỹ năng và nếu cảm thấy không hiệu quả thì họ sau đó không bao giờ dùng lại nữa. Với Ronaldo, cậu ấy vẫn tiếp tục trau dồi những "tuyệt chiêu" và nếu chúng không phát huy tác dụng trước những đối thủ lớn như Chelsea thì cầu thủ này sẽ dùng khi gặp đối thủ yếu".

"Đến khi nào mọi thứ tiến triển theo hướng tích cực, Ronaldo sẽ lại áp dụng vào những trận đánh lớn. Nói chung, trong bất kỳ trường hợp nào thì Ronaldo cũng không để mất sự tự tin. Đó là lý do tại sao Ronaldo từng phải nhận vô số những lời công kích, nhưng cậu ấy không để tâm đến chuyện đó mà chỉ tập trung đến chuyện phải làm sao để trở nên hoàn hảo mà thôi", Mick Clegg kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x