
Thật vậy, theo thống kê thì Arsenal thường rất có duyên sau mỗi lần Premier League tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở cấp độ ĐTQG. Chẳng nói đâu xa, mới ở mùa giải trước đội bóng của HLV Mikel Arteta đã thắng tới 3/4 trận theo tiêu chí này. Cụ thể là họ đánh bại Tottenham vào tháng 9, Nottingham Forest vào tháng 11 và Fulham vào tháng Tư.
Riêng tại Emirates, Pháo thủ thắng tới 7/8 trận gần nhất ngay sau mỗi đợt tập trung ĐTQG. Trong 8 trận đấu này họ có tổng cộng 21 lần làm tung lưới đối phương. Đáng chú ý, nếu tính từ mùa giải 2015/16 tới nay, Arsenal đang là đội thuộc nhóm "big six" có thành tích tốt nhất trên sân nhà khi Premier League trở lại.

Cụ thể, trong 20 trận theo tiêu chí trên họ giành tới 16 chiến thắng, hòa 3 và chỉ thua có 1. Với 51 điểm kiếm được, Arsenal có nhiều hơn Man City xếp ngay sau số điểm tương đương với 1 trận thắng. Trong khi đó, số điểm mà Chelsea thu được chỉ là 28, tức là chỉ hơn 2 so với Aston Villa ,dù họ chơi nhiều hơn đội chủ sân Villa Park tới 3 trận.
Nếu xét về số điểm trung bình thì Tottenham thu về 2,17 điểm/trận trong cùng khoảng thời gian. Đây là thành tích không hề tệ, nhưng vẫn không sánh được với con số 2,55 điểm/trận mà Arsenal kiếm được trên sân nhà sau mỗi đợt tập trung ĐTQG, trong vòng một thập kỷ trở lại đây.



















_m.jpg)



