
Arsenal vừa bất ngờ thua 1-2 ngay trên sân nhà Emirates trước đối thủ Bournemouth. Thất bại ấy không chỉ là một cú sẩy chân đơn thuần. Nó giống như một vết rạn nhỏ xuất hiện trên mặt kính, tuy chưa đủ để làm vỡ cấu trúc, nhưng đủ để khiến người ta phải lo lắng về những áp lực phía sau. Bởi bám ngay phía sau Arsenal không phải đối thủ bình thường, mà là “cỗ máy chiến thắng” Man City, được vận hành bởi Pep Guardiola.
Người ta bắt đầu lặp lại điệp khúc chế giễu Arsenal “đầu voi đuôi chuột”. Nhưng có lẽ là quá sớm để những kẻ “anti-Pháo thủ” hả hê. Vẫn có câu “30 chưa phải là Tết”. Thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn đang nắm thế chủ động. Khoảng cách 9 điểm vẫn là khá an toàn. Và quan trọng hơn, lịch sử vẫn ủng hộ đội bóng thủ đô London giành ngôi Quán quân Premier League mùa này.

Theo thống kê, trong suốt chiều dài lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chưa từng có đội bóng dẫn đầu nào – khi bỏ xa đội nhì bảng tới 9 điểm ở vòng 32 – lại không giành chức vô địch ở mùa bóng đó. Đến nay, chỉ có MU ở mùa giải 2011/12 là để lại nhiều tiếc nuối trong cuộc đua vô địch. Khi đó, họ xếp thứ nhất tại bảng xếp hạng Premier League với 8 điểm nhiều hơn đội xếp ngay sau ở vòng 32, nhưng lại không thể đăng quang vào cuối mùa bóng. Man City đã có màn ngược dòng ngoạn mục để lên ngôi (cùng có 89 điểm như MU, nhưng hơn chỉ số phụ).
Trong kỷ nguyên Premier League, Arsenal từng 4 lần dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi vòng 32 kết thúc. Trong đó, họ 2 lần hoàn thành mục tiêu vô địch ở các mùa giải 2001/02 và 2003/04. Còn 2 lần sơ sểnh của Pháo thủ xảy ra ở các mùa bóng 2002/03 và 2022/23. Trong đó, ở mùa 2022/23, các học trò của ông Mikel Arteta hơn đội nhì bảng Man City 5 điểm sau vòng 32. Nhưng cuối cùng lại để thầy trò HLV Pep Guardiola lật ngược tình thế để “cướp tay trên” chức vô địch.

Chắc chắn thầy trò HLV Mikel Arteta đã rút ra được bài học xương máu từ cú hỏng ăn ở mùa giải 2022/23 cũng như qua những lần hụt hơi khác ở giai đoạn cuối mùa bóng – hiện tượng dẫn đến việc họ liên tục bị chế giễu là “đầu voi đuôi chuột”. Với đội hình chất lượng như hiện giờ, dù Arsenal có chệch choạc, nhiều người vẫn tin vào khả năng Pháo thủ sẽ biết gượng đứng dậy sau khi ngã để giúp CĐV đội nhà thỏa nỗi khát khao chờ đợi chức vô địch Premier League suốt hơn 2 thập kỷ qua.
Nhìn chung, các con số thống kê vẫn đang đứng về phía thầy trò HLV Mikel Arteta. Theo dữ liệu từ Opta, Arsenal có tới 93,62% cơ hội vô địch – kết quả được đưa ra dựa trên hàng nghìn mô phỏng. Đó là một tỷ lệ áp đảo, phản ánh sự ổn định và vị thế hiện tại của đội bóng thủ đô London. Nhưng phần còn lại (hơn 6%) lại chính là nơi chứa đựng mọi bất ngờ, mọi kịch bản đảo chiều mà bóng đá luôn sẵn sàng tạo ra.


























