M.U: Có tiền nhưng không mua nổi lạc quan

Minh Việt
13:44 ngày 08-08-2018
Man United đang có sự chuẩn bị tồi tệ cho mùa giải mới. Họ cũng mua sắm không nhiều. Quan hệ giữa Jose Mourinho với cầu thủ và BLĐ đội bóng ngày càng xấu đi. Bản thân Mourinho còn đối mặt với lời nguyền mùa giải thứ 3 ở một CLB luôn rất tệ. Câu hỏi đặt ra: Đây sẽ là mùa giải M.U lụi bại, hay Mourinho sẽ chứng tỏ bản lĩnh?
M.U: Có tiền nhưng không mua nổi lạc quan
“Rất tệ, rất tệ”, đó là những gì Mourinho miêu tả cho quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của M.U. Mà đúng là tệ thật. Quỷ đỏ đang chuẩn bị bước vào mùa bóng mới với nỗi lo trên mọi khía cạnh. 

Trên TTCN thì thời điểm này, M.U chỉ có đúng 1 tân binh đáng chú ý là Fred. Mà nên nhớ, vụ chuyển nhượng này đã được hoàn tất ngay khi World Cup 2018 còn đang diễn ra. Câu hỏi đặt ra là sau khi hoàn tất vụ Fred, vì sao M.U lại không đưa về thêm được bản hợp đồng chất lượng nào nữa? Mourinho tuyên bố rằng từ cách đây vài tháng, ông đã gửi một danh sách cỡ 5 cầu thủ ông cần mua trong Hè này cho BLĐ. Nhưng tới giờ thì Mourinho chỉ có 1 (là Fred). 

Đó sẽ là nỗi lo rất lớn cho Mourinho. Bởi ai cũng thấy M.U không thể cạnh tranh chức vô địch ở Premier League, hay Champions League, với hàng thủ kém cỏi như hiện tại. Chris Smalling, Phil Jones, Victor Lindelof không hề đáng tin cậy. Eric Bailly có trình độ được đánh giá cao nhất thì thường xuyên dính chấn thương. Ở 2 bên cánh, Antonio Valencia và Ashley Young thậm chí còn nằm ngoài Top 20 những hậu vệ cánh có nhiều đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn nhất ở Premier League mùa trước. M.U không thể bay cao với hàng thủ sập sệ đó. Nhưng Mourinho gần như chắc chắn vẫn sẽ phải sử dụng hàng thủ này trong mùa giải tới. 

Nhìn sang Liverpool, CĐV Quỷ đỏ chắc chắn sẽ cảm thấy chạnh lòng. The Kop đã có một mùa Hè được đánh giá là hoàn hảo, khi HLV Juergen Klopp liên tục mang về những tân binh theo kiểu yếu ở đâu, vá ở đó. Sự xuống cấp của M.U trong phiên chợ mùa Hè khiến Quỷ đỏ tụt hậu rõ rệt so với Man City và Liverpool. 


Âu lo chưa dừng lại ở đó. Quan hệ giữa Mourinho và các học trò cũng bị cho là ngày càng xấu. Người đại diện Mino Raiola đã khẳng định không muốn Paul Pogba ở lại Old Trafford vì quan hệ phức tạp với Mourinho. Anthony Martial thì công khai “bật” thầy. Quan hệ giữa Mourinho và Phó chủ tịch Ed Woodward cũng bị báo chí đồn thổi là đã đổ vỡ. Cuối cùng, giới chuyên môn cũng đã nhắc đến nỗi ám ảnh mùa giải thứ 3 ở một CLB trong sự nghiệp Mourinho. Tóm lại, tất cả đều đang chống lại ông thầy người Bồ Đào Nha.

Giữa muôn vàn khó khăn, liệu Mourinho có sụp đổ, như khi ông từng sụp đổ ở Chelsea mùa 2007/08 và cũng Chelsea 2015/16? Dĩ nhiên, mọi phân tích kể trên vẫn chỉ là lý thuyết. Thực tế diễn ra như nào thì vẫn còn phải chờ mùa bóng mới diễn ra mới rõ. Đừng quên là Pháp đá giao hữu trước thềm World Cup 2018 khá tệ. Nhưng sau đó HLV Didier Deschamps vẫn cùng Les Bleus đăng quang trên đất Nga. Biết đâu đó trong cơn sóng gió thì Mourinho lại thể hiện được bản lĩnh. 

Đó là thứ bản lĩnh mà Mourinho đã chứng minh được trong suốt gần 20 năm sự nghiệp, khi ông vô địch Champions League cùng Porto hay Inter Milan. Trong ngày Mourinho đến M.U, ông đã miêu tả được làm HLV Quỷ đỏ như “một giấc mơ thành hiện thực”. Giờ thì Mourinho phải chứng tỏ khả năng để giấc mơ đó không biến thành cơn ác mộng chỉ sau 2 năm. Nếu lại bị M.U sa thải thì sẽ đến lúc người ta đặt dấu hỏi rằng trình độ Mourinho liệu có còn phù hợp với bóng đá hiện đại? 

Cùng chờ xem đây sẽ là mùa giải Mourinho chôn vùi sự nghiệp, hay sẽ là mùa bóng ông chứng tỏ được bản lĩnh?   

M.U sẽ gặp dớp trong ngày ra quân?
M.U sẽ đá trận khai mạc Premier League 2018/19. Thống kê chỉ ra những đội bóng được đánh giá là cửa trên luôn gặp khó ở trận khai mạc mùa bóng mới diễn ra ngay sau World Cup. Bằng chứng, mùa 2006/07, Liverpool bị Sheffield Utd cầm hòa 1-1. Mùa 2010/11, Man City bị Tottenham cầm hòa 0-0. Và mùa 2014/15 thì chính M.U đã thua Swansea 1-2 ngay trên sân nhà. 

Tỷ lệ cược vô địch: 12/1  (đặt 1 ăn 12, theo SkyBet)
Dự đoán thứ hạng:  4

GÓC CHIẾN THUẬT
Chưa có dấu hiệu cho thấy HLV Mourinho sẽ thay đổi lối chơi phòng ngự phản công có phần tẻ nhạt và nhàm chán của mình. Tuy nhiên, sự có mặt của tân binh Fred có thể sẽ giúp Paul Pogba chơi tự do hơn, hỗ trợ nhiều hơn cho mặt trận tấn công và hy vọng Quỷ đỏ sẽ tấn công trung lộ nhiều hơn mùa trước.


CHUYỂN NHƯỢNG HÈ 2018
Cả 3 tân binh mà Man United đưa về đều phục vụ cho mặt trận phòng ngự và đều là những cầu thủ, về lý thuyết, được giới chuyên môn đánh giá tốt. Cũng chính vì vậy cho dù không trải qua một mùa mua sắm tưng bừng, nhưng chuyển nhượng Hè của M.U cũng không đến nỗi tệ.


Gian nan chặng khởi đầu
Trong 3 đối thủ đầu của Man United thì Leicester và đặc biệt là Tottenham đều là những đội bóng khó nhằn. Hành trình khởi đầu của Quỷ đỏ sẽ tương đối gian nan, nhưng sau đó sẽ giảm dần độ khó. Phải mãi tới ngày 20/10, Man United mới gặp Chelsea.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x