Man City của Guardiola đã không còn siêu đẳng như 1 năm về trước

Kiều Anh
11:05 ngày 03-02-2020
Man City vừa nhận thêm một trận thua trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Trận thua thứ 6 mùa này trước Tottenham đã nói lên khá đầy đủ về tình trạng hiện tại của nhà ĐKVĐ Premier League.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Chưa đầy 12 tháng trước, Man City được ca ngợi là đội bóng vĩ đại nhất trong kỷ nguyên Premier League. Họ là đội đầu tiên phá vỡ kỷ lục 100 điểm/mùa (2017/18), rồi tiếp tục giành cú ăn 3 (2018/19).

Tuy nhiên, đội-bóng-hoàn-hảo của Pep Guardiola lại đang có dấu hiệu chệch hướng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Man City có khá nhiều trận đấu gây thất vọng về mặt điểm số.

Trận thua 0-2 trước Tottenham đêm qua là lần thứ 6 thầy trò Pep Guardiola là kẻ chiến bại. Cả hai bàn thua đến sau phút 61, thời điểm hậu vệ Oleksandr Zinchenko đã bị đuổi khỏi sân vì tấm thẻ vàng thứ hai.

Mặc dù vẫn xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH, nhưng Man City đã kém đội đầu bảng Liverpool khoảng cách khổng lồ, lên tới 22 điểm. Nếu Liverpool thắng cả 6 trận từ nay đến khi làm khách của Man City vào ngày 4/4, The Reds sẽ thi đấu với tư cách nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh.

Và, nếu Pep Guardiola và các học trò bắt đầu trận đấu đó với tư cách cựu vương, thì đó là nỗi đau không phải do Liverpool gây nên mà do chính Man City tự chuốc lấy ở mùa này. Hay nói cách khác là Man City đang tự buông ghế hơn là bị Liverpool truất ngôi.

Man City thua kể từ thời điển Zinchenko bị truất quyền thi đấu

“Họ (Liverpool) là đội bóng không thể ngăn cản, với điểm số quá lớn”, Guardiola phát biểu sau trận thua Tottenham. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới. Cách đây 2 mùa. chúng tôi từng kết thúc mùa giải với 100 điểm, hơn Man United 19 điểm và Liverpool 20 điểm. Nhưng lúc này họ quá mạnh và hôm nay không phải lúc nói về việc chúng tôi sẽ làm gì”.

“Man City là đội bóng mạnh. Tôi thích cách chơi của đội bóng, nhưng chúng tôi cần phải làm tốt hơn trong mùa giải tới”, Pep nhấn mạnh.

Ngay lúc này, thật khó để nói rằng Man City có khủng hoảng hay không. NHM vẫn tin rằng họ là đội bóng hay thứ 2 tại Ngoại hạng Anh và họ cũng đang chuẩn bị cho trận chung kết Carabao Cup thứ 3 liên tiếp. Chưa kể thầy trò Pep vẫn đang góp mặt tại cả FA Cup và đấu trường Champions League.

Phải thừa nhận, mùa này Man City bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chấn thương của các trụ cột. Aymeric Laporte, Leroy Sane và một số cầu thủ khác không thể thi đấu trong phần lớn hoặc thậm chí cả mùa giải khiến Pep hầu như không bao giờ có được đội hình ưng ý.

Việc Raheem Sterling vừa gia nhập danh sách chấn thương khi khập khiễng rời sân ở trận thua Tottenham rạng sáng nay tiếp tục báo những tin buồn cho Man City trong phần còn lại của mùa giải.

Công bằng mà nói, Liverpool đã quá ổn định mùa này. Giành chiến thắng 24/25 trận là điều phi thường mà không đội nào có thể sánh được. Tuy nhiên, Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, người được xem là HLV xuất sắc nhất nước Anh từng thấy, lại không có được sự ổn định? Điều gì khiến Man City khó có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League?

Thất bại trước Mourinho đêm qua đã lý giải nguyên nhân chủ yếu khiến đội bóng của Pep Guardiola bị Liverpool bỏ lại với khoảng cách khổng lồ. 

Theo đó, số cơ hội bị bỏ lỡ là vấn đề mấu chốt của thất bại. Cụ thể, Man City đã tạo ra 18 cơ hội ghi bàn so với 3 của Tottenham và 1 sai lầm trên chấm penalty không được Ilkay Guendogan hiện thực hóa, khiến họ phải trả giá.

“Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn và thua trận đấu”, Pep Guardiola chua chát nói. “Điều đó đôi khi xảy ra ở mùa này và chúng tôi phải chấp nhận nó”.

Man City tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng lại không chuyển hóa thành bàn thắng ở mùa này

Hạn chế trong việc chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng là một sự khác biệt của Man City mùa này và mùa trước, thời điểm mà họ luôn "tàn nhẫn" trước khung thành đối phương. Dù Man xanh cũng bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn ở mùa 2018/19, nhưng điều quan trọng là họ không để đối thủ có bất cứ điểm số nào.

So với cùng kỳ mùa trước, Man City lúc này chỉ ghi ít hơn 1 bàn thắng (65 bàn so với 66), nhưng họ lại giành ít hơn tới 8 điểm (51 so với 59 điểm) và điều quan trọng là họ không thể đánh bại đối thủ khi họ có cơ hội làm điều đó (như trong trận thua Tottenham đêm qua: có penalty, tạo 18 cơ hội).

Một vấn đề khác là Man City phòng ngự kém hiệu quả hơn. Cùng thời gian này mùa trước, họ để thủng lưới 20 bàn, còn lúc này là 29 bàn. Sự vắng mặt của Laporte và thất bại trong việc tìm người thay thế Vincent Kompany là điểm yếu chí tử trong công tác tổ chức phòng ngự.

Ngoài ra, phong độ và sự tự tin đi xuống đến mức thê thảm của John Stones cũng là vấn đề lớn và không được Pep Guardiola giải quyết ổn thỏa.

Một năm trước, Man City đứng đầu về mọi chỉ số. Họ không đánh mất cơ hội trong những trận quyết định cùng thái độ tập trung cao độ ở mọi vị trí. Nhưng giờ thì sự siêng năng đó đã bị tuột dốc. Có lẽ vì phong độ của Liverpool đã nghiền nát niềm hy vọng của họ và cũng có thể là do tinh thần, thể chất không đủ mạnh để họ giữ đôi chân trên mặt đất cho chức vô địch Anh thứ 3 liên tiếp.

Dù là lý do gì, Man City lúc này không còn là họ của mùa giải trước và thậm chí 12 tháng trước.

XEM THÊM

Tottenham 2-0 Man City: Tottenham giúp Liverpool tiến gần tới ngôi vô địch

Tân binh 27 triệu bảng của Tottenham ghi bàn ra mắt, khóc &... chấn thương trong 7 phút

Toàn cảnh drama 5 phút không tưởng ở đại chiến Tottenham vs Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x