Man City & phát kiến 'hậu vệ trái kiểm soát': Chất điên của Pep Guardiola

Tiến Sơn
16:55 ngày 18-02-2023
"Sự thông minh giúp Bernardo chơi ở bất kỳ vị trí nào. Cậu ấy không nói 'tôi là một tiền vệ'. Bernardo chơi bóng đá, và đó là lý tôi sử dụng cậu ấy ở vị trí... hậu vệ trái" - HLV Pep Guardiola lý giải cho quyết định "điên rồ" của bản thân.

Bài test cực đại

Cần phải khẳng định một điều: Chỉ có HLV Pep Guardiola mới có “6 lá gan” để ném Man City cũng như cá nhân Bernardo Silva vào một thử nghiệm ở trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải - màn đọ sức với Arsenal (Man City thắng 3-1). Có thể trọng tâm trong mùa giải 2022/23 này, Pep hướng về mục tiêu Champions League, nên những trận đấu tại Premier League đơn thuần là quá trình chuẩn bị. 

Sân Emirates đêm thứ Tư vừa qua, Man City bắt đầu trận đấu mà họ không được phép thua bằng việc bố trí Bernardo Silva trong vai trò hậu vệ cánh trái. Người Bồ Đào Nha thay thế người Bồ Đào Nha, Silva được trao nhiệm vụ khỏa lấp khoảng trống Joao Cancelo để lại. Với Bernardo ở vị trí này, HLV Guardiola toan tính đội bóng của ông có thêm một tiền vệ khi sở hữu bóng và một cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự bên cánh trái khi không bóng.

Thực ra, Pep bắt đầu thử nghiệm này từ trận trước, khi Man City thắng dễ Aston Villa  3-1. Trận ấy, nhà ĐKVĐ kiểm soát tới 67% nên về cơ bản, phần lớn thời gian Bernardo chơi trong vai trò tiền vệ. 

Hơn thế, mục tiêu mà tiền vệ người Bồ Đào Nha phải kiểm tỏa Jacob Ramsey có xu hướng chơi như một số 10 với khả năng đi bóng qua người không thực sự ấn tượng. Trung bình mỗi trận, cầu thủ trẻ này chỉ đạt mốc 1,2 lần rê rắt bóng.

Nhưng trước Arsenal, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Đội bóng Bắc London giữ 63,5% bóng, trong khi con số này với Man City chỉ là 35,5%. Điều đó có nghĩa, Bernardo Silva phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Đã thế, đối thủ của Bernardo còn là cầu thủ nguy hiểm nhất bên hành lang cánh phải của giải Ngoại hạng Anh - Bukayo Saka. Mỗi trận, Saka thực hiện 3,9 lần rê rắt.

Ở trận đấu quan trọng với Arsenal mới đây, Pep đã “liều” sử dụng Bernardo Silva (số 20) ở vị trí hậu vệ trái

Kế hoạch suýt phá sản

Công bằng mà nói, đây không hẳn là trận đấu tốt của Bernardo Silva trong nhiệm vụ phòng ngự. Phạm lỗi gần như là phương thức duy nhất của cầu thủ nhỏ con và không có tốc độ tốt này. Phút 45+1, sau rất nhiều lần truy cản trái phép tuyển thủ Anh, Silva nhận thẻ vàng. Bất chấp nguy cơ cầu thủ này phải “đi tắm sớm”, Pep vẫn kiên trì giữ số 20 bên cánh trái.

Và thực ra, trong hệ tư tưởng chơi bóng của Bernardo Silva, anh chỉ tìm cách phá bẫy việt vị của đối phương chứ không phải người giăng bẫy. Kẻ đi săn giờ đây phải sắm vai con mồi. Cũng bởi thế, cầu thủ này không giữ cự li đội hình thực sự tốt, thường xuyên là người đứng thấp nhất trong đội hình và trở thành điểm chí mạng trong “đường việt vị” của Man City. 

Phương thức áp sát, pressing tầm cao không giúp ích nhiều cho Bernardo Silva bởi Saka sở hữu tốc độ và khả năng qua người 1-vs-1 quá tốt. 43% thời lượng lên bóng của Arsenal trận đại chiến với Man City xuất phát từ hành lang phải. 

Có thể nói, phương án được cho là bất ngờ của HLV Guardiola đã không mang lại bất ngờ với Mikel Arteta, người có 3 năm làm trợ lý cho chính Pep. Thậm chí, Arteta còn tương kế tựu kế, tập trung đánh vào cánh mà Man City yếu nhất. 

Ngoài ra, mục tiêu tăng cường nhân sự cho khu trung tuyến của Man xanh hầu như phá sản. Thông số 28 đường chuyền với độ chính xác vỏn vẹn 68% của Bernardo Silva trước Arsenal là minh chứng.

Trong thời điểm trận đấu đang diễn ra, BLV truyền hình Ally McCoist nhận định, Pep đã chơi dao và đưa ra dự đoán nhà cầm quân này buộc phải tạo ra sự thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật trong hiệp 2 trận đấu. 

Quả thực, vị thuyền trưởng Man City chỉ kiên định được đến khoảng phút 60, trước khi đưa Akanji vào sân. 30 phút cuối trận là khoảng thời gian thoải mái nhất của những vị khách thành Manchester và nhờ đó, họ ra về với chiến thắng 3-1.

Pep có vấn đề với các hậu vệ trái?

Năm thứ bảy của Man City trong kỷ nguyên Pep Guardiola, đội bóng này chỉ mới chiêu mộ 3 hậu vệ trái đúng nghĩa: Benjamin Mendy, Angelino và Oleksandr Zinchenko. Tuy nhiên, không ai trong số họ khiến Pep hài lòng và đều bị gạt sang bên lề kế hoạch theo những cách khác nhau.

Trong 7 mùa giải đằng đẵng kể trên, nhà cầm quân người TBN thực hiện nhiều thử nghiệm bị đánh giá là điên rồ cho “mạn sườn bên trái” Man City. Bernardo Silva không phải tiền vệ đầu tiên được Pep giao nhiệm vụ chơi trong vai trò hậu vệ trái. Trên thực tế, Fabian Delph đã làm điều đó từ lâu. Rồi sau đó, giới chủ đem Joao Cancelo về Eithad chiều ý Pep. Ông lập tức ấn định hậu vệ cánh phải người BĐN sang bên trái và đạt được thành tựu lớn.

Nhưng Bernardo Silva là một trường hợp khác. Cuộc thử nghiệm thất bại tại Emirates đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Pep Guardiola: Duy trì hay đập bỏ? Nên nhớ, 90 phút tại Emirates được xem là sự chuẩn bị cho các trận cầu đỉnh cao ở Champions League mà Man City sắp đối diện. 

Thời gian có thể giúp Pep thực hiện những tinh chỉnh cần thiết, nhưng bản chất của vấn đề hoàn toàn không thay đổi. Mùa trước, Real Madrid chỉ cần 2 phút - 90 và 90+1 để thực hiện cuộc lội ngược dòng, mở ra chiến thắng kỳ vĩ. Mùa này, ai dám đảm bảo sai lầm tương tự không đến với “hậu vệ trái” Bernardo Silva?

Ake vẫn là phương án tối ưu
Sau khi Akanji vào sân phút 61 trận làm khách Arsenal, Ake được trở lại với vị trí hậu vệ trái thay Bernardo Silva. Rõ ràng khả năng phòng ngự, kiềm tỏa khoảng không gian của Man City trong 30 phút cuối trận tốt hơn hẳn. Suốt khoảng thời gian đó, dù bị dẫn 1 rồi 2 bàn, Arsenal cũng chỉ có 3 cú dứt điểm và đều không thành bàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x