
MU vừa chính thức thông báo bổ nhiệm ông Michael Carrick làm HLV trưởng. Hợp đồng ký kết có thời hạn đến mùa Hè năm 2028. Nhìn chung, hầu hết những người yêu mến Quỷ đỏ đều cảm thấy lạc quan trước sự lựa chọn này, sau những điều tuyệt vời mà cựu tuyển thủ Anh đã làm được cho MU ở nửa cuối mùa giải 2025/26.
Nhưng các CĐV của MU cũng chớ vội mừng sớm. Bởi để vực dậy đội bóng thành Manchester không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Lịch sử đã chứng minh rằng, từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi băng ghế chỉ đạo ở Old Trafford, không có HLV nào thực sự thành công khi chèo lái MU. Người duy nhất có được chút thành tựu có lẽ là Jose Mourinho.
Michael Carrick thử thì kêu đấy, nhưng liệu đốt có xịt hay không thì còn cần phải chờ thời gian kiểm chứng. Trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, đội bóng thành Manchester cũng từng có những trường hợp HLV khi “thử việc” đã thể hiện rất tốt, nhưng khi vào việc lại chẳng đâu vào đâu, mà Ole Gunnar Solskjaer là ví dụ điển hình.

Có một cái dớp mà bất kỳ ai chỉ cần quan tâm một chút đến MU cũng có thể nhận thấy rõ. Đó là sự vô duyên của các HLV từng là học trò của Sir Alex Ferguson. Nói một cách chính xác thì chưa có bất kỳ cựu cầu thủ nào từng dưới trướng của HLV huyền thoại người Scotland thành công trên băng ghế chỉ đạo.
Cựu hậu vệ Gary Neville từng bất ngờ được Valencia bổ nhiệm ở mùa giải 2015/16, nhưng chỉ thắng 36% tổng số trận cầm quân để rồi bị bay ghế sau chư đầy 4 tháng. Em trai của Neville là Phil cũng từng sang Mỹ cầm quân, nhưng không thành công với Inter Miami khiến chủ sở hữu David Beckham buộc phải đưa ra quyết định sa thải.
Bên cạnh anh em nhà Neville, các học trò cũ của Sir Alex như Paul Scholes, Ryan Gigg, Roy Keane, Ruud van Nisetelrooy… cũng từng thử sức trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng họ đều sớm phải đầu hàng với công việc mà họ tưởng chừng mình sẽ gặp nhiều thuận lợi khi bắt đầu. Trong đó, tệ nhất là Scholes khi ông bị đội hạng Tư Oldham Athletic sa thải năm 2019, chỉ sau 7 trận thử sức.

Gần đây nhất là trường hợp của cựu tiền đạo Wayne Rooney. Chân sút huyền thoai ở Old Trafford - từng một thời được ông Ferguson cưng như trứng mỏng - vẫn đang kiên trì với công việc của một nhà cầm quân. Nhưng sự nghiệp của ông khá đì đẹt, trong đó đen tối nhất là khi Rooney bị Birmingham sa thải vào năm 2024, sau đúng 15 trận ngồi trên băng ghế chỉ đạo.
Nói vậy để thấy rằng, người hâm mộ MU cũng không nên quá vui mừng trước việc ông Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Tất nhiên, chẳng ai mong muốn điều tồi tệ xảy đến với cựu tiền vệ này. Nhưng các fan của Quỷ đỏ cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng, Carrick có thể sẽ lại làm dày thêm nỗi thất vọng về các học trò của ông Alex Ferguson khi họ chuyển sang nghiệp điều binh khiển tướng.






















