
Carrick phù hợp với hình mẫu của INEOS: trẻ tuổi, sắc sảo về chiến thuật và rất điềm tĩnh, và sẽ không gây xáo trộn. Việc bổ nhiệm Carrick được dự đoán sẽ phản ánh chiến lược của MU lần trước khi họ sa thải một HLV người Bồ Đào Nha nóng tính.
Solskjaer được thuê để "mang lại nụ cười cho mọi người" sau những tháng cuối cùng đầy căng thẳng dưới thời Jose Mourinho năm 2018. Các nguồn tin thân cận với Carrick đã không ca ngợi năng lực của anh quá mức trong tuần trước. Một người bạn của Carrick cho biết anh đã "rất im lặng".
Carrick bắt đầu Năm mới bằng kỳ nghỉ ở Barbados cùng Wayne Rooney. Jonny Evans, một cựu cầu thủ của MU, đã bay về nước sớm sau khi Darren Fletcher liên lạc để xem liệu anh có thể hỗ trợ MU hay không.
Các CĐV United vẫn hô vang tên Solskjaer trước khi trận đấu với Burnley bắt đầu tuần trước và đây là cựu cầu thủ đầu tiên được nhắc đến tên trong trận hòa 2-2, tiếp theo là Carrick, người gần đây đã dẫn dắt Middlesbrough trong gần 3 năm.
Boro chỉ lọt vào vòng play-off thăng hạng Premier League 1 lần, ở mùa 2022/23. Hiện tại, họ đang xếp vị trí thứ hai trên BXH Championnship, vị trí được thăng hạng trực tiếp. Nhiều CĐV Boro đã hết kiên nhẫn với Carrick từ lâu trước khi họ kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 10.
“Kiểm soát bóng nhiều nhưng các cầu thủ không biết phải làm gì với bóng,” một CĐV Boro nói. “Lối chơi xây dựng tấn công rất tẻ nhạt. Một trong những hàng phòng ngự tệ nhất mà tôi từng thấy trong một thời gian dài. Những sự thay người tồi tệ, và HLV không thay người nào trước phút 70”.

Bất chấp mọi ồn ào xung quanh về việc sẽ dẫn dắt CLB cũ lần hai, Solskjaer không thể cùng chung một quan điểm với MU. Solskjaer đã hành xử như một HLV ở dạng “nhà quản lý - manager” của thời Sir Alex một cách không hề che giấu, trong khi, BLĐ hiện tại chỉ muốn một HLV thực thụ.
Chính Jason Wilcox và Omar Berrada mới là những người mất uy tín chỉ vì đã gọi điện cho Solskjaer. Mới đây trong tháng này, Solskjaer vẫn chưa có kế hoạch trở lại nghiệp huấn luyện, khi lịch thi đấu của CLB bước vào nửa sau mùa giải.
Ngay cả một người lạc quan như Solskjaer cũng không hề nghĩ rằng mình có thể trở lại MU. Wilcox và Berrada đã bị bất ngờ khi Ruben Amorim chủ động ra đi. Đó là lỗi của Wilcox vì giọng điệu của ông trong cuộc họp tai tiếng ngày 2 tháng 1 khiến Amorim “nổi cơn tam bành”.
Các nguồn tin từ MU đã lên tiếng ủng hộ Wilcox và nhấn mạnh rằng ông có quyền đưa ra phản hồi sau trận hòa 1-1 tệ hại với đội bóng cuối bảng Wolves. Không một CĐV nào trách Wilcox về điều đó. Nhưng họ vẫn xem xét...và bất bình khi ông ta ví vai trò của mình như một "manager".
Họ cũng có quyền thắc mắc tại sao cựu giám đốc bóng đá của Southampton lại quan trọng hơn HLV trưởng của MU. Vì không có kế hoạch thay thế Amorim, BLĐ đã thu hẹp danh sách ứng viên tạm quyền xuống còn 2 cựu HLV tạm quyền của MU.
Trở lại Manchester, gần như một chiến dịch được phát động để ủng hộ Solskjaer. Bạn bè nhiệt tình nói về cơ hội trở lại khu phức hợp huấn luyện Carrington. Gần nửa tá nhà báo Na Uy đã đến Manchester để đưa tin về trận thua của MU trước Brighton tại FA Cup.
Ngay cả trợ lý cũ của Solskjaer, Mike Phelan, cũng xuất hiện để bình luận cùng trận đấu hôm Chủ nhật. Đến lúc đó, cỗ máy Solskjaer đã hết hơi. Carrick thực sự nổi lên như ứng viên được yêu thích nhất sau khi ông nói chuyện với MU vào thứ Năm.
Cũng có sự khó chịu trong lòng MU về việc liên tục ủng hộ Solskjaer, người đã trở thành ứng viên hàng đầu dễ đoán ngay sau khi Amorim rời đi. Nhưng rốt cuộc họ đã chọn Carrick để đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ hệ thống, thay vì tạo thêm mối rắc rối mới giữa HLV và giám đốc thể thao.






















-ngay-13-1-2026.jpg)


