MU có cần Ronaldo để vào Top 4?

Đỗ Trung Đỗ Trung
19:43 ngày 29-07-2022
Ronaldo là tay săn bàn số 1 của Man United mùa trước, có ảnh hưởng lớn tới thành tích của CLB. Dù vậy, nếu CR7 nhất quyết rời Old Trafford hè này, Quỷ đỏ liệu có cơ hội vào Top 4?

Mùa 2012/13, Sir Alex Ferguson từng nói về tầm quan trọng của việc có nhiều phương án tấn công, những người có thể vào sân và giúp tân binh Robin van Persie khi ấy giành chức vô địch Premier League. 

"Sự so sánh là những con số, có 4 tiền đạo là một lợi thế nhất định", Fergie nói hồi tháng 12/2012. Những lời ấy vẫn còn nguyên giá trị ở Ngoại hạng Anh. Một CLB thành công cần có sự kết hợp phù hợp giữa các phương án tấn công phù hợp, tỏa sáng và ghi bàn.

Vậy liệu một Man United không Ronaldo có thể chen chân vào Top 4 Premier League 2022/23? Hãy cùng đi vào chi tiết để tìm câu trả lời.

Cần bao nhiêu bàn thắng để cán đích trong Top 4?

- Mùa 2017/18, đội ghi ít bàn nhất ở Top 4 là Man United. Họ sở hữu 68 bàn và xếp thứ 2 chung cuộc.
- Mùa 2018/19, đội ghi ít bàn nhất ở Top 4 là Chelsea với 63 pha lập công. Arsenal - đội cán đích thứ 5 và MU - đội cán đích thứ 6 - lần lượt ghi 73 và 65 bàn.
- Mùa 2019/20, MU ghi 66 bàn và về đích thứ 3. Leicester ghi nhiều hơn 1 bàn mùa đó và xếp thứ 5.
- Mùa 2020/21, Chelsea xếp thứ 4 với 58 bàn. Leicester một lần nữa đứng thứ 5 với số bàn nhiều hơn (68). Tương tự là trường hợp của West Ham (62) và Tottenham (68).
- Mùa trước, đội ghi ít bàn nhất ở Top 4 là Tottenham với 69 pha lập công. Arsenal - đội cán đích thứ 5 - có 61 bàn.

Các bàn thắng của Leicester ở mùa 2019/20 bao gồm màn vùi dập Newcastle 5-0 và thắng lợi hủy diệt 9-0 trước Southampton. Điều này cho thấy không phải tất cả các bàn thắng đều cân bằng như nhau. Tuy nhiên, từ những thống kê trên, bất kỳ CLB nào muốn góp mặt trong Top 4 mùa tới cần xem xét ghi khoảng 69 bàn thắng.

Nếu Man United muốn thay thế bất kỳ cái tên nào ở nhóm Top 4 mùa trước, HLV Erik ten Hag sẽ phải hướng tới số bàn thắng tương tự. Chưa kể, Quỷ đỏ còn phải phòng ngự tốt hơn để cải thiện hiệu số bàn thắng bại.

Đội hình MU đã ghi được bao nhiêu bàn mùa trước?

Mùa trước, MU ghi được 57 bàn và để lọt lưới con số tương tự, khiến hiệu số bàn thắng bại của họ bằng 0. Ba trong số những bàn thắng ghi được của MU là đến từ chấm penalty (họ còn có 2 lần thực hiện không thành công) và 1 bàn từ tình huống đốt lưới nhà. Phần lớn trong số 54 bàn không phạt đền của MU mùa trước đến từ một nguồn rõ ràng.

Hàng công MU thi đấu kém cỏi mùa trước. Ronaldo đoạt danh hiệu Vua phá lưới của đội nhưng lại trải qua cơn khô hạn bàn thắng dài nhất trong một thập kỷ. Bruno Fernandes không còn hiệu quả. Edinson Cavani ít được ra sân trong khi Jadon Sancho có mùa giải đầu tiên khó khăn tại Premier League. Marcus Rashford và Anthony Martial cũng trải qua mùa giải đáng quên tại Man United.

Mùa trước, Ole Gunnar Solskjaer đã không thể tìm ra cách thức mới để khai thác hàng thủ đối phương, trong khi HLV tạm quyền Ralf Rangnick cũng bất lực ở khâu xuyên phá. Nhưng vấn đề sâu xa hơn của MU là ai đảm nhận trọng trách ghi bàn. Làm cách nào cũng thiếu. Kết quả khiến đội nằm ngoài nhóm dự Champions League. MU đã trải qua tour du đấu Hè 2022 đầy hứa hẹn, song Ten Hag phải tìm ra cách để Quỷ đỏ ghi bàn và tạo ra những bàn thắng với số lượng lớn hơn nữa.

Ronaldo là tay săn bàn số 1 của MU mùa trước tại Ngoại hạng Anh

Sự trở lại của Ronaldo có thể cải thiện tình hình?

Ronaldo là tay săn bàn ổn định nhưng lại là mẫu tiền đạo cần rất nhiều bóng đến mức có thể tạo ra xung đột ở các khu vực khác. Nếu một CLB có thể tạo ra số lượng lớn cơ hội ghi bàn cho CR7, chẳng hạn như Real Madrid mùa 2017/18, thì anh có thể chuyển hóa những cơ hội đó với tỷ lệ tốt mà không ảnh hưởng quá nhiều đến những nơi khác.

Khi Ronaldo thi đấu trong một tập thể không có nguồn cung cơ hội ổn định hoặc không có khả năng duy trì áp lực tấn công, anh có thể rời khỏi khu vực mà mình nguy hiểm nhất (vòng cấm) để kiếm bóng. Lúc ấy, Ronaldo sẽ dạt sang cánh trái, nơi một số cầu thủ chạy cánh khác của MU muốn tự mình cầm bóng. Chính điều này tạo ra sự xung đột.

Nếu sở hữu Ronaldo trong đội hình, CLB phải cầm nhiều bóng và tấn công liên tục. MU mùa trước không phải là một tập thể như vậy nên sự hiệu quả của CR7 chưa cao. Mùa tới, nếu Ronaldo vẫn tiếp tục ở lại Old Trafford, anh cũng chưa chắc có thể giúp MU cải thiện. Mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở cách vận hành lối chơi của Ten Hag. Một mô hình chơi bóng chỉ dồn mọi thứ vào Ronaldo sẽ khiến MU trở nên quá dễ đoán. Ở tuổi 37, Ronaldo không thể mong đợi bản thân ghi hơn 25 bàn mỗi mùa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ronaldo ám chỉ truyền thông đã lừa dối về tương lai của mình Ronaldo ám chỉ truyền thông đã lừa dối về tương lai của mình

    Cristiano Ronaldo đã phủ nhận 'những lời nói dối' về tương lai của mình khi lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi xác nhận với đội chủ sân Old Trafford rằng anh muốn rời câu lạc bộ vào mùa hè này.

  • Giới thiệu Fulham mùa 2022/23: Xuống hạng lần thứ 3 liên tiếp? Giới thiệu Fulham mùa 2022/23: Xuống hạng lần thứ 3 liên tiếp?

    Fulham đã giành suất trở lại Ngoại hạng Anh đầy mạnh mẽ. Nhưng liệu sau 2 lần liên tiếp sớm tụt hạng, thầy trò Marco Silva có đen đủi lần thứ 3?

  • Giá trị trường tồn của De Bruyne ở Etihad Giá trị trường tồn của De Bruyne ở Etihad

    Kevin de Bruyne là gương mặt duy nhất còn sót lại của Man City trước thời điểm HLV Pep Guardiola xuất hiện. Không lụi tàn, mà càng ngày ngôi sao người Bỉ càng khẳng định được giá trị quan trọng ở Etihad.

  • Man City, gã 'trọc phú' trở thành doanh nhân 'có tầm' Man City lột xác từ trọc phú thành thương gia thành đạt

    Suốt thời gian dài, Man City bị xem là “trọc phú”, là CLB vung tiền vô tội vạ để mua thành công. Tuy nhiên, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ nơi hậu trường, đội chủ sân Etihad đã khiến giới mộ điệu phải nhìn nhận bằng một con mắt khác. Lúc này, họ thậm chí được xem là hình tượng cho các CLB khác học hỏi trên TTCN.

  • Haaland trong sứ mệnh thay thế Aguero Haaland trong sứ mệnh thay thế Aguero

    “Tôi không ngạc nhiên về việc ghi bàn. Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu của Man City, họ không có một tiền đạo đúng nghĩa và tôi ở đây vì điều đó”. Bạn biết ai nói câu đó không? Đấy là Erling Haaland sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Bayern Munich.

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City, 23h00 ngày 30/7 Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City, 23h00 ngày 30/7

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận giao hữu giữa Liverpool vs Man City vào 23h00 ngày 30/7.

  • Harvey Elliott, ngôi sao biết vượt qua nghịch cảnh Harvey Elliott biết cách vượt qua nghịch cảnh

    Sau khi toả sáng rực rỡ ở Blackburn Rovers tại Championship mùa giải 2020/2021, Harvey Elliott trở lại Liverpool chứng minh bản thân. Tiền vệ trẻ người Anh đã có cơ hội đá chính trong giai đoạn đầu mùa sau khi Georginio Wijnaldum và Xherdan Shaqiri dứt áo ra đi, trong khi Thiago Alcantara và Naby Keita gặp vấn đề về thể lực.

  • Pep Guardiola tiết lộ lý do òa khóc sau chiến thắng trước Aston Villa Pep Guardiola tiết lộ lý do òa khóc sau chiến thắng trước Aston Villa

    Là một con người chu đáo và cầu toàn, Pep Guardiola thậm chí đã lên sẵn kế hoạch nếu không vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Nhưng rốt cuộc, chính ông lại phá vỡ kế hoạch của mình bằng mưa nước mắt.

  • Liverpool chơi vơi trong nỗi lo lắng Liverpool chơi vơi trong nỗi lo lắng

    Trận thua trước Salzburg chưa phải là thảm họa với Liverpool nhưng nó cũng giúp HLV Juergen Klopp nhận ra được nhiều điều. Ông vẫn đang chơi vơi trong nỗi lo lắng trước thềm cuộc đọ sức với Man City ở trận Community Shield.

  • HLV Ten Hag muốn giữ Zidane HLV Ten Hag muốn giữ Zidane

    Nhiều khả năng từ mùa giải tới, trong thành phần đội 1 M.U sẽ có một Zidane. Tất nhiên không phải là Zinedine Zidane, người mà khi còn là cầu thủ được Sir Alex Ferguson ngưỡng mộ, còn khi thành HLV thì được các CĐV khao khát. Đó là Zidane Iqbal, tài năng trẻ người Iraq.

  • Giới thiệu Crystal Palace mùa 2022/23: Giữa bảng là hạnh phúc Giới thiệu Crystal Palace mùa 2022/23: Giữa bảng là hạnh phúc

    Ở mùa giải trước, Crystal Palace với tiềm lực tài chính không quá mạnh vẫn thi đấu nỗ lực và cán đích tại vị trí thứ 12. Tới mùa giải 2022/23, mục tiêu số 1 của Crystal Palace vẫn là trụ hạng và nếu lại có mặt trong top 10 là thành công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x