
Sự hồi sinh mạnh mẽ của MU dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Chuỗi phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng và hai trận hòa trong 12 trận gần nhất đã giúp “Quỷ đỏ” vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại vài vòng đấu, cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới gần như đã nằm chắc trong tay đội chủ sân Old Trafford nếu họ không bất ngờ sa sút.
Tuy nhiên, tấm vé Champions League không phải là đích đến duy nhất. Mùa giải này vẫn còn mở ra nhiều cột mốc đáng chú ý mà MU hoàn toàn có thể chinh phục nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.
Trước hết, cá nhân nổi bật nhất chính là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trải qua giai đoạn khó khăn khi bị kéo xuống chơi thấp dưới thời Ruben Amorim, một quyết định khiến anh không thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và ghi bàn. Tuy nhiên, kể từ khi Carrick tiếp quản và đưa Fernandes trở lại vai trò quen thuộc, anh nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao.
Với những gì đang thể hiện, Fernandes hoàn toàn có thể khép lại mùa giải với ít nhất 10 bàn thắng và 20 pha kiến tạo. Nếu đạt được cột mốc này, anh không chỉ khẳng định giá trị chuyên môn mà còn củng cố vị thế như một biểu tượng mới của CLB.
Bên cạnh Fernandes, sự đóng góp của các tân binh cũng là điểm sáng lớn. Những cái tên như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha đều đang tiến gần cột mốc 10 bàn thắng tại Premier League mùa này. Nếu cùng đạt được thành tích đó, họ sẽ chứng minh khoản đầu tư của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những mùa giải tiếp theo. Đáng chú ý, tiền vệ kỳ cựu Casemiro cũng đứng trước cơ hội chạm mốc 10 bàn, một con số rất ấn tượng đối với một cầu thủ chơi ở vị trí thiên về phòng ngự.

Dù vậy, Manchester United không phải không có những điểm trừ. Thất bại trên sân nhà trước Leeds United – trận thua đầu tiên trước đối thủ này kể từ năm 1981 – là minh chứng rõ ràng rằng đội bóng vẫn còn những hạn chế nhất định. Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của toàn đội đã được cải thiện rõ rệt dưới thời Carrick. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge, trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trung vệ, cho thấy sự lì lợm và đoàn kết của “Quỷ đỏ”.
Một cột mốc đáng chờ đợi khác là khả năng hoàn tất cú đúp chiến thắng trước các đối thủ lớn. Manchester United đã đánh bại Chelsea ở cả hai lượt trận và hoàn toàn có thể tái lập điều tương tự trước Liverpool khi hai đội gặp lại nhau tại Old Trafford vào đầu tháng 5. Nếu làm được điều này, đó sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng.
Đáng chú ý hơn, Manchester United đang sở hữu thành tích tốt nhất trong các cuộc đối đầu với nhóm “Big Six” mùa này. Họ đã lần lượt đánh bại Chelsea (hai lần), Liverpool, Arsenal, Tottenham và Manchester City. Đây là sự cải thiện vượt bậc so với mùa giải trước, khi họ chỉ thắng một trong mười trận trước các đối thủ lớn. Nếu tiếp tục đánh bại Liverpool ở trận lượt về, Manchester United gần như chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải với vị trí dẫn đầu trong BXH về thành tích đối đầu của nhóm “Big Six”.























-ra-ngay-23-4-.jpg)


