
MU chỉ thủng lưới ít hơn 4 bàn so với mùa trước, nhưng ghi nhiều hơn tới 25 bàn. Và chính sự cải thiện ở mặt trận tấn công đã tạo nên bước nhảy vọt 29 điểm trên bảng xếp hạng.
Từ đây, có thể thấy thông điệp rất rõ ràng. Ở Premier League, hàng công mới là yếu tố quyết định cuộc đua vô địch nhiều hơn là phòng ngự, bất chấp việc Arsenal vừa xây dựng thành công trên nền tảng chắc chắn phía sau.
Dĩ nhiên, MU vẫn cần cải thiện thành tích thủng lưới 50 bàn sau 38 trận. Song quan trọng hơn, họ phải ghi nhiều bàn hơn nữa nếu muốn bắt kịp Arsenal và Man City.
Arsenal thực tế là trường hợp khá đặc biệt. Họ chỉ ghi nhiều hơn MU đúng 2 bàn, nhưng lại thủng lưới ít hơn tới 23 lần. Chính khoảng cách ấy giúp đội bóng của Mikel Arteta bỏ xa MU tới 14 điểm.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Premier League mùa tới sẽ tiếp tục là một giải đấu ít bàn thắng. Và trong lịch sử giải đấu này, các nhà vô địch thường được tạo nên bởi sức mạnh tấn công hơn là chỉ dựa vào hàng thủ.
Nếu MU nâng tổng số bàn thắng từ 69 lên khoảng 80 bàn mùa tới, họ sẽ tiến rất gần tới đẳng cấp cạnh tranh thật sự với Man City và Arsenal.
Một đội bóng ghi nhiều bàn thường cũng kiểm soát thế trận tốt hơn, ép sân nhiều hơn và vì thế tự nhiên cũng phòng ngự hiệu quả hơn. Quan trọng không kém, họ có thêm "biên độ sai số" trong các trận đấu, thứ mà Arsenal nhiều thời điểm mùa này không có được.

Đáng chú ý, đây đã là mùa ghi bàn tốt thứ hai của MU trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Thành tích tốt nhất vẫn là 73 bàn mùa 2020/21, và có nhiều lý do để tin đội bóng của Michael Carrick sẽ vượt qua cột mốc đó mùa tới.
Niềm tin ấy đến từ bộ ba tân binh trên hàng công gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Ba bản hợp đồng trị giá tổng cộng 215 triệu bảng đã mang về 32 bàn thắng cho Quỷ đỏ tại Premier League mùa 2025/26, trong đó Mbeumo và Sesko cùng ghi 11 bàn, còn Cunha bỏ túi 10 pha lập công.
Đó là thành tích tích cực trong mùa đầu tiên tại Old Trafford, song bản thân cả ba đều hiểu họ còn có thể làm tốt hơn rất nhiều. Không ai trong số tam tấu nêu trên duy trì phong độ cao xuyên suốt mùa giải. Sesko và Cunha khởi đầu chậm chạp, còn Mbeumo sa sút ở giai đoạn lượt về. Điều đó hoàn toàn bình thường với những cầu thủ vừa chuyển tới một CLB lớn.
Sesko đặc biệt đáng chờ đợi hơn cả. Tiền đạo người Slovenia ghi 11 bàn dù chỉ đá chính 17 trận tại Premier League. Nếu được trao thêm thời gian thi đấu sau khi đã thích nghi với bóng đá Anh, số bàn thắng của anh hoàn toàn có thể bùng nổ.
Mục tiêu hợp lý cho cả Cunha, Mbeumo và Sesko mùa tới là cột mốc 15 bàn Premier League mỗi người. Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể giúp MU tăng thêm ít nhất 13 bàn thắng. Mbeumo từng ghi 20 bàn trong mùa cuối cùng ở Brentford, còn Cunha từng có các mùa giải ghi lần lượt 14 và 17 bàn cho Wolves. Họ đều đã chứng minh được đẳng cấp ghi bàn ở Premier League.
MU hài lòng với đóng góp của bộ ba này mùa vừa qua, nhưng để HLV Carrick thực sự biến đội bóng thành kẻ cạnh tranh ngôi vương thay vì chỉ đua Top 4, họ cần nhiều hơn nữa từ chính ba cái tên ấy.

























