"Chỉ là để thể hiện sự ủng hộ, giải thích rằng đây là một dự án dài hạn", Amorim nói vào ngày hôm sau. "Tôi đã nói chuyện với ông ấy, Omar (Berrada) và Jason (Wilcox). Cố gắng xem xét tất cả dữ liệu xung quanh đội bóng. Một cuộc họp bình thường, chúng tôi đã có nhiều cuộc họp như vậy, nhưng vào thời điểm này, việc mọi người chú ý đến nó là điều bình thường".
Ratcliffe nhấn mạnh rằng không có gì đặc biệt - ngoại trừ việc Amorim đề cập đến dữ liệu là một điểm hấp dẫn, lặp lại những thông tin phát ra từ Old Trafford tuần trước cho thấy, bất chấp những khó khăn của đội bóng, các thành viên cấp cao đã ghi nhận dấu hiệu tiến bộ trong các màn trình diễn.
Bản thân Amorim đã đề cập đến dữ liệu nhiều lần. "Chúng tôi đang chơi tốt cho đến khi tiếp cận khu vực cấm địa. Chúng tôi cần phải sắc bén hơn", ông nói thêm vào thứ Sáu tuần trước. "Nếu bạn xem số cú sút, xG, tất cả những điều này đều tốt".
Amorim nói đúng, các chỉ số tấn công ban đầu rất đáng chú ý. Không có đội Premier League nào khác có thể sánh được với MU với 15,8 cú sút và 1,9 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận. Con số xG dẫn đầu giải đấu đó đã hưởng lợi bởi 2 quả phạt đền - Bruno Fernandes sút hỏng quả đầu tiên trước Fulham, ghi bàn quả thứ hai vào lưới Burnley. Chỉ có Brighton được hưởng nhiều phạt đền hơn MU trong 5 trận mở màn.
Nhưng xG không tính phạt đền của MU cũng rất mạnh, cao thứ hai chỉ sau Man City. Các điểm dữ liệu khác, bao gồm số đường chuyền vào và số lần chạm bóng trong vòng cấm, cũng đang đi đúng hướng.
Về mặt phòng ngự, 46 cú sút phải nhận là thành tích tốt thứ 5 trong giải đấu. Những ngày cho phép Brentford có 31 lần dứt điểm về phía khung thành, như MU của Erik ten Hag từng làm, dường như đã qua lâu rồi. Ít nhất là cho đến thứ Bảy này.
Tất cả điều này diễn ra bất chấp việc Amorim phải đối mặt với khởi đầu 5 trận khó khăn nhất so với bất kỳ HLV Premier League nào khác, theo công cụ tính toán độ khó lịch thi đấu của Opta.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, mới chỉ là 5 trận. Trong một mẫu nhỏ như vậy, các trận đấu và sự kiện riêng lẻ có thể làm sai lệch tổng số và mức trung bình. Trong số các tín hiệu, vẫn còn rất nhiều nhiễu.
Ví dụ, dù các trận đấu mở màn có thể đầy thách thức, MU đã chơi một trong những trận đấu thuận lợi nhất trong lịch khi đối đầu với đội mới thăng hạng Burnley trên sân nhà. Hơn 1/3 tổng xG không tính phạt đền của họ đến từ ngày hôm đó.
Thẻ đỏ cũng làm sai lệch dữ liệu. Trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea, MU đã đạt thêm 1,3 xG không tính phạt đền trong 45 phút giữa thẻ đỏ của Robert Sanchez và Casemiro, khi đội bóng của Amorim chơi hơn người.
MU đã chứng minh khả năng phá vỡ một khối phòng ngự thấp khi đánh bại Burnley, và áp đảo Chelsea chơi với 10 người khi họ rút lui về phòng thủ trong hiệp một trận đấu hôm thứ Bảy, nhưng điều đó chỉ chiếm khoảng một trận rưỡi trong một mẫu 5 trận. Năm trận nữa sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn. Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn.
Tuy nhiên, điều chắc chắn, sau cuộc họp tuần trước là Ratcliffe và các nhân vật cấp cao khác của Old Trafford rõ ràng đang theo dõi các con số. Khi tiến đến giai đoạn của mùa giải mà tín hiệu bắt đầu xuất hiện xuyên qua nhiễu, nhiệm vụ của Amorim phải là duy trì các điểm dữ liệu tích cực hơn của MU, sau đó chuyển chúng thành kết quả nhất quán.