Rạng sáng ngày 17/5 theo giờ Việt Nam, MU hành quân tới sân của Chelsea để thi đấu lượt đấu sớm vòng 37 Ngoại hạng Anh. Dù tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất nhưng Quỷ đỏ vẫn phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1.
Trận thua này khiến Man United vẫn dậm chân ở vị trí thứ 16 trên BXH Premier League, đồng thời khiến họ có màn khởi động đáng quên trước thêm trận chung kết Europa League với Tottenham vào giữa tuần sau.
Không những thế, Quỷ đỏ còn phải nhận về hàng loạt kỷ lục đáng buồn. Theo đó, đây là thất bại thứ 18 của MU tại Premier League mùa này, thành tích tệ hại nhất của CLB kể từ mùa giải 1973/74 - thời điểm họ xuống hạng. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Old Trafford đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội, chuỗi dài nhất kể từ năm 1990.
Kể từ đầu tháng 4, Man United là đội giành ít điểm nhất tại Premier League, với chỉ 2 điểm sau 8 trận. Họ hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, kém top 5 tới 27 điểm và kém đội vô địch Liverpool tới 44 điểm - khoảng cách chưa từng có trong lịch sử hiện đại của đội bóng.
Ngoài kết quả kém cỏi, MU còn lập kỷ lục bất lực trong hiệp một: họ không ghi bàn ở 26 trận hiệp đầu mùa này - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong toàn bộ lịch sử Ngoại hạng Anh.
Thất bại trước Chelsea cũng đánh dấu lần thứ hai trong mùa giải, MU thua liền 3 trận ở Ngoại hạng Anh. Trước Amorim, chỉ có Sir Alex Ferguson làm điều này trong 810 trận dẫn dắt MU và chỉ đúng một lần. Amorim thì đã làm điều đó hai lần chỉ trong một mùa bóng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Amorim chỉ giành được 24 điểm trong 26 trận đấu tại Premier League, tỷ lệ điểm trên mỗi trận là 0,92. Con số này thấp hơn số điểm trên mỗi trận đấu tại Premier League của Paul Jewell (0,94), người đã có 24 trận không thắng tại Derby khi họ kết thúc với 11 điểm vào năm 2007/08.