MU và cơn ác mộng 'khôn nhà, dại chợ'

Quang Minh
16:40 ngày 08-05-2023
Cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa biết liệu đây có phải là sự khởi đầu của một kỷ nguyên thành công mới tại MU dưới thời Erik ten Hag không?

HLV Ten Hag đã làm gì để cải thiện MU sau mùa giải thảm họa trước đó? Câu trả lời là có. Cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 6 năm đã kết thúc với chiếc Cúp Liên đoàn Anh, rồi đến việc góp mặt trong trận chung kết FA Cup sắp tới và một vị trí gần như chắc chắn trong Top 4 tại Premier League.

Thế nhưng, MU lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác về mùa giải tồi tệ mà họ phải chịu đựng 1 năm trước. Sự thiếu ổn định và nhất quán khiến một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong đó đầu tiên có thể kể đến chính là những màn trình diễn nghèo nàn trên sân khách.

Trước chuyến đi tới sân của West Ham vào đêm Chủ Nhật, đội bóng của Ten Hag chỉ giành được 1 chiến thắng trên sân khách trong 5 trận gần nhất. Giờ đây, với việc Liverpool và Brighton đang bám đuổi trong cuộc đua vào Top 4, áp lực đang dồn lên MU, đội đã thi đấu tệ hại trong những chuyến hành quân xa nhà mùa này, mà gần nhất là trận thua trước Brighton hôm thứ Năm tuần trước.

Bên cạnh những kết quả khó chấp nhận, HLV Ten Hag rõ ràng vẫn còn nhiều thứ phải lo lắng.

HLV Ten Hag phần nào đó đã cải thiện được MU nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm

Trong những chuyến làm khách, Quỷ đỏ đã lần lượt bị Liverpool chọc thủng lưới 7 lần, Man City 6 lần, để Brentford ghi 4 bàn trong hiệp 1, và thua Aston Villa 2 bàn chỉ trong 11 phút đầu trận. Ngoài ra, MU cũng chỉ thu về các trận hòa trên sân của Tottenham, Crystal Palace, Leeds United, Southampton hay một Chelsea đang khủng hoảng.

Bất kể bối cảnh hay môi trường nào, MU liên tục bị đánh giá thấp khi thi đấu trên sân khách trước những đội bóng chơi tốt hơn ở Premier League. Nhưng sự sụp đổ trên sân của Sevilla ở Europa League đã cho thấy, khi áp lực gia tăng, Quỷ đỏ cũng có thể gục ngã trước những đội yếu hơn trên sân khách.

Trận thua West Ham đêm qua khiến MU lúc này chỉ còn hơn Liverpool 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Đây là cách biệt quá mong manh, khi đối thủ của họ đang hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian qua, và điều này chắc chắn gây áp lực không nhỏ lên các học trò của Ten Hag khi mùa giải bước vào thời điểm khó khăn.

Cựu danh thủ Gary Neville mới đây đã đặt ra câu hỏi: "MU đang sai ở đâu?" dù tính trung bình, Quỷ đỏ vẫn cầm bóng nhiều hơn trên sân khách so với khi chơi ở Old Trafford. Họ cũng thực hiện nhiều pha tắc bóng hơn và gây sức ép nhiều hơn cho đối thủ.

De Gea là hiện thân cho sự thiếu ổn định của Man United

Khả năng giữ tập trung ở những thời khắc quyết định của MU quá kém. Mùa này, đội bóng trong tay Ten Hag đã cải thiện rất nhiều khả năng đọc trận đấu, biết lúc nào nên giữ bóng, lúc nào không nên ra những quyết định mạo hiểm, nhưng họ chỉ thể hiện tốt điều đó trên sân nhà mà thôi. Còn khi bị cuốn theo những tiếng cổ vũ ầm ầm của CĐV đối phương, chẳng còn ai nhớ được nhiệm vụ của mình là gì nữa.

Điều này được thể hiện qua việc MU để thủng lưới tới 32 bàn trên sân khách, trong khi tại Old Trafford chỉ là 8 bàn. David De Gea tuy không mắc lỗi trên sân nhà nhưng anh lại mắc nhiều lỗi trên sân khách. MU đã không đánh mất điểm nào khi dẫn trước trên sân nhà nhưng trái lại, họ để mất 7 điểm trên sân khách trong những lần có bàn mở tỉ số.

Mùa giải với MU còn 4 trận đấu nữa, và nhiệm vụ của đoàn quân dưới quyền HLV Ten Hag là phải giành 9 điểm để đảm bảo Liverpool không vượt qua họ trên BXH. May mắn, lịch trình còn lại của Quỷ đỏ khá thuận lợi. Họ sẽ còn chơi 3 trận trên sân nhà, lần lượt tiếp đón Wolves, Chelsea và Fulham, bên cạnh chuyến làm khách của Bournemouth.

Có thể MU vẫn sẽ có vé dự Champions League mùa sau, nhưng rõ ràng với những gì đã và đang thể hiện ở giai đoạn nước rút hay thành tích trong những chuyến hành quân xa nhà, HLV Ten Hag vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, trọng tâm là cần cải thiện thành tích trên sân khách.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  •  De Gea mắc lỗi, Rashford ôm đầu nhìn ....Ten Hag De Gea mắc lỗi, Rashford ôm đầu nhìn... Ten Hag

    Phản ứng kỳ lạ của tiền đạo Marcus Rashford khi chứng kiến sai lầm của đồng đội De Gea ở trận MU thua West Ham 0-1 đang gây khá nhiều xôn xao trên trên mạng xã hội.

  • Odegaard, tiền vệ ‘dân oan’ của các HLV online   Odegaard, tiền vệ ‘dân oan’ của các HLV online  

    Mùa giải 2009/10, tiền vệ Frank Lampard của Chelsea - nay là HLV của The Blues - đã ghi được 12 bàn thắng từ tình huống bóng sống và được coi là huyền thoại của CLB. Đêm qua, Odegaard - tiền vệ đội trưởng của Arsenal - đã phá kỷ lục này với 13 bàn thắng. Thế nhưng, anh vẫn bị đánh giá là “bình thường thôi”.  

  • Có một Arsenal đã biết xấu xí khi cần thiết Có một Arsenal đã biết 'xấu xí' khi cần

    Arsenal vẫn đang bám đuổi Man City quyết liệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Trong hành trình ấy, Pháo thủ đã biết tự biến mình thành "xấu xí" khi cần thiết.

  • Ilkay Guendogan: Người học trò xuất sắc của Pep Ilkay Guendogan: Người học trò xuất sắc của Pep

    Hãy ngược trở lại thời điểm nửa đầu năm 2016. Lúc đó, Ilkay Guendogan đang thi đấu cho Dortmund. Tuy nhiên, đó là quãng thời gian đen tối của cầu thủ này.

  • MU: Còn luyến tiếc gì De Gea? MU: Còn luyến tiếc gì De Gea?

    Quỷ đỏ vẫn đang lăn tăn trong việc có nên tiếp tục gia hạn hợp đồng với David De Gea - người chỉ còn ràng buộc với MU hết mùa giải này. Sau thất bại 0-1 trước West Ham hôm 8/5, MU cần mạnh tay đưa ra một hành động dứt khoát - kết thúc mối lương duyên kéo dài hơn 1 thập kỷ với De Gea.

  • MU may mắn không bị thổi 11m dù Lindelof dùng tay cản bóng MU may mắn không bị thổi 11m dù Lindelof dùng tay cản bóng

    Trong trận thua 0-1 trước West Ham rạng sáng 8/5, trung vệ Victor Lindelof của MU dùng tay cản bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng penalty và đáng tiếc VAR cũng bị "bịt mắt".

  • Nguy cơ mất top 4 đã hiển hiện với MU Nguy cơ mất top 4 đã hiển hiện với MU

    Thất bại 0-1 tại West Ham ở vòng 35 Premier League khiến MU chỉ còn hơn Liverpool 1 điểm và đá ít hơn 1 trận. Nếu cứ đá với phong độ phập phù thế này, thầy trò Eric Ten Hag có thể thua bất kỳ đối thủ nào trong 4 trận còn lại. 

  • Frank Lampard nên tạo phúc cho tương lai Frank Lampard nên tạo phúc cho tương lai

    Mùa giải này coi như đã kết thúc với Chelsea và HLV tạm quyền Frank Lampard! Không còn nhiều việc để nhà cầm quân trẻ tuổi này làm bởi The Blue đã chính thức trụ hạng. Tuy nhiên, Lampard có thể tạo phúc cho Chelsea trong tương lai bằng cách trao thêm cơ hội thi đấu cho những cầu thủ trẻ như Badiashile, Mykhailo Mudryk hay Noni Maduek. 

  • Liverpool vẫn lo hàng thủ! Liverpool vẫn lo hàng thủ!

    Vượt qua Brentford, Liverpool có chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Premier League và cũng là trận thứ 7 đội bóng của Juergen Klopp ghi bàn.

  • Va chạm kinh hoàng, Wan-Bissaka và Soucek gây 'bão mạng' Va chạm kinh hoàng, Wan-Bissaka và Soucek gây 'bão mạng'

    Ở trận MU để thua West Ham 0-1 vào đêm qua, hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka và tiền vệ Tomas Soucek đã có pha va chạm kinh hoàng khiến những người yếu tim cảm thấy nghẹt thở. Điều đáng nói là sau đó họ vẫn tiếp tục thi đấu chứ không rời sân.

  • Ten Hag bị chê tơi tả vì cố dùng Weghorst đá số 10 Ten Hag bị chê tơi tả vì cố dùng Weghorst đá số 10

    Người hâm mộ MU chỉ trích những điều chỉnh chiến thuật của HLV Erik ten Hag ở trận đấu với West Ham, đặc biệt là quyết định để Wout Weghorst đá số 10.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x