Ngăn cản Kane sang Man City, Levy nhận 'thất bại kép'?

Thanh Sơn
11:30 ngày 19-08-2021
Tuy tiền đạo Harry Kane đã bày tỏ mong muốn được thay đổi CLB, song đến giờ chủ tịch Daniel Levy của Tottenham vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của anh. Theo tờ Telegraph, động thái trên của Levy có thể khiến ông phải nhận "thất bại kép".

Những ngày gần đây, nhiều nguồn tin khẳng định BLĐ Man City rất muốn đưa Kane về Etihad. Để có được chân sút sinh năm 1993 người Anh, nhà ĐKVĐ Premier League sẵn sàng chi ra 125 triệu bảng. Nếu thương vụ được hoàn tất, Kane sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đắt giá nhất xứ sở sương mù.

Hiện chưa rõ có phải Levy đang "câu giờ" để ép Man City phải tăng giá mua Kane vào hạn chót kỳ chuyển nhượng mùa Hè (31/8) hay không, nhưng tờ Telegraph tiết lộ rằng chân sút số 1 của Spurs rất bức xúc khi không được tạo điều kiện chuyển đi nơi khác. Quan điểm của Kane là rất rõ ràng, đó là anh chỉ muốn Levy thực hiện đúng cam kết như những gì các bên đã thống nhất trước đó.

Cụ thể, ngay từ mùa Hè năm ngoái Kane đã có cuộc thảo luận quan trọng với Levy. Trong cuộc họp này, người đứng đầu Tottenham đã đồng ý để Kane ra đi nếu Spurs trắng tay không thể kết thúc mùa giải vừa rồi với một vị trí trong top 4 BXH Premier League. Rút cục thì ở mùa giải 2020/21, Tottenham chỉ cán đích ở vị trí thứ 7. Điều đó đồng nghĩa với việc Kane đã đủ điều kiện để được BLĐ Tottenham "bật đèn xanh" cho đi.

Kane đang phải tập một mình chứ chưa thể cống hiến cho Tottenham

Tuy nhiên, quan điểm của Levy lại là Tottenham có bán Kane thì cũng phải bán cho một đối tác nước ngoài. Họ chỉ chấp nhận trường hợp ngoại lệ nếu có đội bóng nào ở Premier League đưa ra lời đề nghị khó cưỡng. Sự thiếu nhất quán của người đàn ông quyền lực nhất Tottenham khiến Kane không hài lòng.

Tờ Telegraph khẳng định, việc Levy "lật kèo" diễn ra ở cuộc họp gần đây chứ không phải ở mùa giải trước. Đáng nói ở chỗ, đó chỉ là ý kiến cá nhân của Levy và Kane chưa bao giờ đồng ý với điều kiện trên. Các nguồn tin thân cận của Kane bật mí rằng Kane thực sự thất vọng về cách hành xử của Levy. Việc cầu thủ này không có được trạng thái tâm lý tốt nhất có lẽ chính là lý do anh vắng mặt ở vòng 1 Premier League mùa này cũng như 2 trận đấu kế tiếp của Tottenham.

Trong trường hợp Kane tiếp tục ở lại Tottenham thì Levy được hưởng lợi thì ít mà thiệt hại dành cho ông lại nhiều. Trước hết, Tottenham bị lỡ mất cơ hội bán được Kane cho Man City với mức giá hời. Việc Kane đá thêm cho Tottenham thêm 1 mùa không có nghĩa mùa tới Man City sẽ tiếp tục muốn có được sự phục vụ của anh.

Kane rất thất vọng vì không được chuyển đi nơi khác

Nên biết, "nguồn cung" trên thị trường chuyển nhượng hiện khá dồi dào, đặc biệt là với các tiền đạo. Sau một năm nữa, chân sút Kylian Mbappe của PSG sẽ trở thành cầu thủ tự do, trong khi tiền đạo Erling Haaland của Dortmund cũng có khả năng được bán. So với Kane, cặp đôi nói trên chẳng hề kém về tài năng mà còn trẻ trung hơn tiền đạo người Anh rất nhiều.

Một vấn đề khác với Levy là nếu ông cứ cố giữ Kane thì cầu thủ này cũng chẳng còn tâm trạng nào để chiến đấu hết mình cho đội bóng anh đã có nhiều năm gắn bó. So với việc để mất khách hàng tiềm năng Man City, thiệt hại từ việc Tottenham không thể khai thác hết giá trị của Kane có khi còn lớn hơn.

Đơn giản, ai cũng biết Kane vốn là đầu tàu, là mắt xích không thể thiếu được của Tottenham từ nhiều năm nay. Chẳng nói đâu xa, tuy mùa trước Tottenham cán đích ở vị trí khiêm tốn, Kane vẫn giành được cả danh hiệu "vua phá lưới" lẫn "vua kiến tạo" ở Premier League. Căn cứ vào thực tế trên, Kane mà không đá hết mình vì giận Levy thì sức mạnh của Spurs hứa hẹn sẽ giảm đi đáng kể.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x