Ngoại hạng Anh 2015/16: Hấp dẫn từ sự… hỗn loạn

MINH VIỆT
11:38 ngày 12-11-2015
Trong quá khứ, từng có giai đoạn dài Premier League luôn là những trận đấu với kịch bản dễ đoán. Nhưng mùa bóng năm nay, giải đấu này đang thực sự hỗn loạn, không thể đoán trước. Và chính điều đó khiến Premier League đang có tính giải trí, hấp dẫn cao gấp bội so với những giải đấu khác.
Ngoại hạng Anh 2015/16: Hấp dẫn từ sự… hỗn loạn

PREMIER LEAGUE TỪNG NHÀM CHÁN…
Mùa bóng trước, Chelsea một mình một ngựa trên đường đua vô địch. Họ thậm chí còn lập kỷ lục đứng trên ngôi đầu Premier League tổng cộng 274 ngày, dài nhất trong lịch sử giải đấu. Sau 12 vòng mùa trước, đội quân của Jose Mourinho đã hơn Man City xếp nhì bảng tới 6 điểm. Còn khoảng cách giữa The Blues và đội đứng thứ 7 khi đó cũng lên tới… 14 điểm. Đó là cách biệt quá mênh mông khi mùa bóng mới đi qua được 1/3 chặng đường. 

Thực ra, chẳng phải Chelsea ở mùa trước, mà trong quá khứ Premier League cũng không ít lần phải chứng kiến sự vượt trội của một ứng viên vô địch. Ví dụ như mùa 1999/2000. Mùa bóng đó, M.U đánh rơi 12 điểm sau 12 vòng đầu và chỉ xếp thứ 4 trên BXH. Tuy nhiên, trong 26 vòng còn lại, Quỷ đỏ chỉ để tuột mất vỏn vẹn… 11 điểm. Khi mùa giải kết thúc, Quỷ đỏ giành chức vô địch với 18 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Arsenal. Đó là một trong những mùa giải chứng kiến cuộc đua vô địch nhàm chán nhất lịch sử Premier League, bởi M.U quá mạnh so với phần còn lại. 

 ĐKVĐ Chelsea sa sút không phanh ...

Chưa hết, trong kỷ nguyên vàng của Premier League là thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, các đội chiếm vị trí trong Top 4 hầu như được duy trì hết từ mùa này sang mùa khác. Từ mùa 2004/05 đến mùa 2010/11, chức vô địch cũng chỉ là chuyện riêng giữa Chelsea và M.U. Arsenal thậm chí còn trở thành nhà vua xứ sương mù mùa 2003/04 mà không thua trận nào. 

Nói vậy để thấy, từng có một Premier League cực kỳ nhàm chán, nơi NHM không khó để đoán kết quả mỗi trận đấu, hay kết cục mỗi mùa giải. 

… VÀ NAY CÀNG HỖN LOẠN, CÀNG HẤP DẪN 
Nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Mùa bóng năm nay, Premier League đang trở lại với sự hấp dẫn khó cưỡng. Chính sự hỗn loạn trên mọi khía cạnh (cuộc đua vô địch, ngôi sao, hiện tượng…) đang mang tới tính giải trí cao ngất ngưởng cho giải đấu số 1 xứ sương mù. 

Hãy nói đến ngay vòng đấu cuối tuần trước. Chelsea để thua Stoke (0-1). Đội đầu bảng Man City để đội xếp bét bảng và đang chìm trong khủng hoảng là Aston Villa cầm hoà 0-0. Hay Liverpool để thua Crystal Palace ngay trên sân nhà. Nghĩa là ở Premier League bây giờ, ai cũng có thể bị đánh bại bởi những kẻ mà không ai ngờ tới. Khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội đứng thứ 7 ở Premier League sít sao nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Chuỗi trận bất bại dài nhất của một đội bóng ở Premier League mùa này chỉ là 6 trận (Leicester), ngắn nhất trong số 5 giải đấu được đánh giá cao nhất lục địa già. 

Chelsea đang trở thành nhà ĐKVĐ có khởi đầu tồi tệ nhất giải. Mọi hy vọng bảo vệ ngai vàng của The Blues coi như đã tiêu tan. Thậm chí, ngay cả hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 4 với thầy trò Mourinho giờ cũng là nhiệm vụ không hề đơn giản. Không chỉ Chelsea, những đội bóng được đánh giá vào hàng đại gia khác ở xứ sương mù ai cũng có vấn đề, và không ai có sức mạnh thực sự nổi trội so với phần còn lại, điều trái ngược hẳn với Bayern Munich tại Bundesliga và PSG ở Ligue I. 

 ...hay “bé hạt tiêu” Leicester vẫn thăng hoa là những chuyện thường ngày ở Premier League

Hãy lấy Man City làm ví dụ. Họ đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng Man xanh vẫn có thể để thua West Ham ngay trên sân nhà, hay để Aston Villa cầm hoà không bàn thắng. Vấn đề của Man City là chấn thương dài ngày của David Silva và Sergio Aguero. Arsenal thì vẫn là Arsenal, đội vẫn luôn cần một cú hích thực sự để trở thành kẻ thách thức đáng sợ. Với M.U, họ không thể vô địch với một hàng tiền đạo chơi tồi tệ như thời gian gần đây.

Dĩ nhiên, sự hỗn loạn của Premier League còn được tạo nên từ những hiện tượng. Sau khi Leicester sa thải HLV Nigel Pearson, không ít người đã dự đoán họ sẽ xuống hạng mùa này. Nhưng giờ thì đội bóng ấy đang chễm chệ ở vị trí thứ 3, xếp trên cả M.U. Cuối cùng, sự hỗn loạn còn được tạo ra từ cách mà các cầu thủ hạng B, thậm chí là C làm lu mờ các ngôi sao hạng A. Có nằm mơ thì Jamie Vardy có lẽ cũng không nghĩ rằng anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn liên tiếp dài nhất trong lịch sử Premier League của Van Nistelrooy (10 trận) đúng 1 trận đấu nữa. 

Premier League đã trở lại giá trị truyền thống. Sự hỗn loạn trên mọi khía cạnh giúp đây đang trở thành giải đấu ngày một hấp dẫn và có tính giải trí số 1 thế giới. 

Khoảng cách điểm số trong Top 7 sít sao nhất 
Sau 12 vòng, khoảng cách giữa đội đầu bảng của Man City với đội đứng thứ 7 là Southampton chỉ vỏn vẹn là 6 điểm. Như vậy, Premier League là giải đấu có khoảng cách điểm trong Top 7 sít sao nhất trong số 5 giải hàng đầu châu Âu. Bởi con số tương tự ở giải VĐQG Pháp là 15 điểm, gấp 2,5 lần ở Anh, thậm chí tại Bundesliga, Bayern Munich dẫn đầu với 34 điểm, con đội xếp thứ 7 là Cologne chỉ có 18 điểm.

Khoảng cách điểm giữa đội đầu và cuối trong Top 7 
(Tính tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này)

Premier League có chuỗi trận bất bại ngắn nhất 
Sau 7 vòng đầu mùa này, Premier League đã không còn đội bóng nào giữ được thành tích bất bại. Trước đó, chuỗi trận bất bại dài nhất thuộc về Leicester cũng chỉ vỏn vẹn là 6 trận. Thống kê cũng chỉ ra Premier League là giải đấu mà CLB có chuỗi trận bất bại ngắn nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x