Những HLV hay nhất giải Ngoại hạng có thành tích thế nào ở mùa tiếp theo?

Quang Hoà Quang Hoà
20:41 ngày 18-05-2016
Hôm thứ Hai vừa qua, HLV Claudio Ranieri của Leicester City đã được hội HLV Anh (LMA) bầu chọn là nhà cầm quân hay nhất giải Ngoại hạng mùa này. Trước Ranieri, ai là những người có được vinh dự như ông và thành tích của họ ở mùa giải tiếp theo như thế nào?
Những HLV hay nhất giải Ngoại hạng có thành tích thế nào ở mùa tiếp theo?
1. Sir Alex Ferguson
CLB: Manchester United
Năm giành danh hiệu: 1999, 2008, 2011, 2013
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?

Năm 1999, sau khi giúp M.U giành “”cú ăn ba”, Sir Alex đã lần đầu tiên giành giải HLV hay nhất giải Ngoại hạng Anh. Ở 2 mùa giải tiếp theo, Quỷ đỏ của ông đều bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League. Phải đến 9 năm sau Sir Alex mới lại được các đồng nghiệp vinh danh. Ở mùa giải sau đó, ông lại giúp M.U đăng quang ở giải Ngoại hạng và còn lên ngôi ở cúp Liên đoàn.

Tuy nhiên, điều tương tự đã không lặp lại sau khi Sir Alex lần thứ 3 được LMA vinh danh năm 2011. Ở mùa 2011/12, M.U đã trắng tay và để tuột chức vô địch Premier League vào tay Man City theo cách không thể kịch tính hơn. Năm ấy khi M.U đã sẵn sàng cho lễ ăn mừng chức vô địch thì tiền đạo Sergio Aguero ghi bàn thắng quyết định vào phút chót mang về chức vô địch nghẹt thở cho Man City.


Trong mùa giải tiếp đó, sau khi mang về phòng truyền thống M.U chức vô địch Premier League lần thứ 13, Sir Alex quyết định giải nghệ để khép lại 26 năm làm việc cho đội chủ sân Old Trafford.

2. David Moyes
CLB: Everton
Năm giành danh hiệu: 2003, 2005, 2009
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?

Sau khi HLV Moyes được vinh danh năm 2003, Everton của ông đã sa sút thấy rõ khi tụt tới 10 bậc (từ thứ 7 xuống thứ 17) và suýt nữa thì bị xuống hạng. 


Mùa 2004/05, HLV Moyes được LMA vinh danh lần thứ 2 nhờ chiến tích giúp Everton cán đích ở vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh để giành vé dự Champions League. Tiếc là ở mùa tiếp theo, Everton lại chỉ xếp thứ 11. 

Năm 2009, lại một lần nữa HLV Moyes giành giải nhà cầm quân xuất sắc nhất mùa. Năm ấy Everton xếp thứ 5 trên BXH, cao hơn 3 bậc so với mùa giải 2009/10.

3. HLV Arsene Wenger
CLB: Arsenal
Năm giành danh hiệu: 2002, 2004
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


HLV Wenger là chiến lược gia người Pháp duy nhất tửng nhận giải nhà cầm quân hay nhất giải Ngoại hạng Anh. Ông đã 2 lần được vinh danh vào các năm Arsenal đăng quang tại giải Ngoại hạng năm 2002 và 2004. Ở các mùa giải tiếp theo, Arsenal của Wenger đều về đích thứ 2 tại giải Ngoại hạng và đoạt chức vô địch cúp FA.

4. Steve Coppell
CLB: Reading
Năm giành danh hiệu: 2006, 2007
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


Steve Coppell từng có 2 năm liên tiếp được bầu là HLV hay nhất Premier League nhờ thành tích giúp Reading thăng hạng và về đích ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên, năm 2008 Reading của ông phải xuống hạng do chỉ xếp thứ 18 chung cuộc.

5. Eddie Howe
CLB: Bournemouth
Năm giành danh hiệu: 2015
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


Giống như Coppell, HLV Howe cũng được LMA trao giải sau khi giúp Bournemouth lên chơi ở Premier League. Mùa này đội bóng của ông chơi không tồi và đã trụ hạng thành công (xếp thứ 16 chung cuộc).

6. Brendan Rodgers 
CLB: Liverpool
Năm giành danh hiệu: 2014
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


Trong kỷ nguyên Premier League, HLV Rodgers chính là nhà cầm quân giúp Liverpool tiến gần đến ngôi vô địch nhất vào mùa 2013/14. Đây cũng là mùa ông được bầu là HLV hay nhất giải Ngoại hạng Anh. Nhưng ở mùa kế tiếp, Liverpool chỉ cán đích ở vị trí thứ 6, họ thậm chí còn thảm bại 1-6 dưới tay Stoke City ở vòng đấu cuối cùng. Đến tháng 10 năm ngoái, HLV Rodgers bị BLĐ The Kop buộc thôi việc.

7. Alan Pardew
CLB: Newcastle
Năm giành danh hiệu: 2012
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


Newcastle từng suýt giành suất dự Champions League khi về đích ở vị trí thứ 5 trên BXH Premier League mùa giài 2011/12. Thành tích này giúp HLV Pardew giành danh hiệu HLV hay nhất mùa. Vậy mà chỉ một năm sau, Newcastle của ông lại rơi thẳng xuống vị trí 16. Do bị các CĐV phản đối, HLV Pardew quyết định rời Newcastle vào tháng Giêng năm ngoái để chuyển sang dẫn dắt Crystal Palace.

8. Roy Hodgson
CLB: Fulham
Năm giành danh hiệu: 2010
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


Năm 2010, Fulham của HLV Hodgson vào đến trận chung kết Europa League và chỉ chịu thua Atletico 1-2 ở hiệp phụ. Chiến tích đó giúp HLV Hodgson được LMA vinh danh và kiếm được tấm vé thông hành tới Liverpool. Ở Liverpool ông bị sa thải chỉ sau 6 tháng và giờ đang dẫn dắt ĐT Anh.

9. George Burley
CLB: Ipswich Town
Năm giành danh hiệu: 2001
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


Ipswich Town cán đích ở vị trí thứ 5 ngay sau khi được lên chơi ở giải Ngoại hạng giúp HLV Burley giành giải nhà cầm quân xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ở mùa giải tiếp theo HLV Burley lại không thể cứu đội bóng của mình thoát khỏi cảnh bị xuống hạng.

10. Alan Curbishley
CLB: Charlton
Năm giành danh hiệu: 2000
Thành tích mùa tiếp theo thế nào?


HLV Curbishley giúp Charlton lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh với tư cách nhà vô địch Championship 1999/00. Mùa giải kế tiếp Chartlon tiếp tục chơi ấn tượng khi về đích ở vị trí thứ 9 trên BXH. Cho tới khi HLV Curbishley chuyển sang West Ham năm 2006, Charlton luôn trụ lại giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x