'Nổi loạn' bất thành, Ronaldo đành 'xuống nước'

Hải Long
11:15 ngày 27-07-2022
Sự cương quyết từ phía M.U đang khiến cho Cristiano Ronaldo “chùn chân”. Việc chấp nhận trở lại Manchester để đàm phán về tương lai cho thấy CR7 bắt đầu có ý định hợp tác với lãnh đạo đội Quỷ đỏ sau một thời gian nổi loạn.
'Nổi loạn' bất thành, Ronaldo đành 'xuống nước'

“Mắc kẹt” tại M.U

Thông tin Cristiano Ronaldo yêu cầu rời khỏi M.U tạo ra nhiều bất ngờ. Còn nhớ, sau khi mùa giải 2021/22 kết thúc, tiền đạo này từng tuyên bố: “Tôi muốn giành danh hiệu vào năm tới. HLV Ten Hag có thể tạo ra sự thay đổi”.

Mặc dù vậy, động thái của siêu sao số 7 không hề mới. Mùa Hè năm ngoái, Ronaldo từng chọn cách làm tương tự với Juventus. Cầu thủ này gây sức ép tới tận phút chót, để đạt được nguyện vọng ra đi. M.U đã dang tay đón nhận CR7.

Có cảm tưởng như càng về cuối sự nghiệp, Ronaldo càng gấp gáp và sợ lỡ hẹn với các danh hiệu. Đó là lý do mà cầu thủ này không hài lòng với bản thân mình cũng như các CLB. Việc Ronaldo gấp rút muốn rời khỏi “Nhà hát của những giấc mơ” chỉ sau một mùa cho thấy điều đó. Cầu thủ này rất sợ việc không được góp mặt ở Champions League.

Có thể hiểu vì sao Ronaldo chấp nhận giảm tới 30% lương để đạt được nguyện vọng. Mặc dù vậy, tình thế ở thời điểm hiện tại không còn như cách đây một năm. Không có CLB nào sẵn sàng đón siêu sao người Bồ Đào Nha. Vấn đề này liên quan tới nhiều yếu tố. Ngay cả khi chấp nhận giảm lương thì thu nhập của Ronaldo vẫn là cản trở lớn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của CR7 có thể phá vỡ tính tập thể.

Điều này đã được thấy ở M.U và Juventus. Cựu danh thủ Cassano đã chỉ trích Ronaldo là kẻ ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Trong khi đó, nhà báo Paolo Condo của Sky Italia còn dùng ngôn từ nặng nề hơn khi cho rằng Juve yếu hơn so với thời điểm trước khi Ronaldo xuất hiện.

Tất nhiên, Ronaldo vẫn có giá trị bởi những bàn thắng nhưng lối chơi “một mình một kiểu” của cầu thủ này khiến nhiều CLB lo ngại. Ông chủ mới của Chelsea, Todd Boehly rất muốn chiêu mộ CR7 nhưng HLV Tuchel đã quyết liệt ngăn cản.

Chiều 26/7, CR7 tự lái xe chở người đại diện đến Trung tâm Carrington để bàn với lãnh đạo M.U về tương lai của anh

Vấp phải sự cứng rắn của M.U

M.U luôn giữ thái độ nhất quán trong vụ Ronaldo từ đầu mùa Hè. Họ miễn cưỡng chấp nhận “lý do gia đình” cho sự vắng mặt của CR7. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng họ chấp nhận để cầu thủ này ra đi. 

Không dưới một lần, HLV Ten Hag nhấn mạnh luận điểm rằng, Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của CLB. Dù HLV người Hà Lan muốn tạo nên cuộc cách mạng thực sự ở Old Trafford, nhưng mọi thứ cần có quá trình.

Ten Hag không thể xóa bỏ tất cả tàn dư cũ để xây dựng triều đại mới. Ông cần Ronaldo vì lẽ đó. Ít nhất, cầu thủ người Bồ Đào Nha còn hữu dụng ở khả năng ghi bàn. Về điều này, anh hơn hẳn so với những đồng đội khác của M.U.

Với sức ép thành tích, Ten Hag cần đảm bảo có đội hình mạnh nhất có thể bởi ông có quá ít thời gian xoay sở. “Tôi đã ký hợp đồng ba năm với M.U nhưng trong bóng đá cũng cần tới mục tiêu ngắn hạn. Tôi có chiến lược dài nhưng cần có quá trình. Vào lúc này, chúng tôi cần tập thể đảm bảo chiến thắng ngay từ đầu”, HLV người Hà Lan cho biết.

Ở góc độ nào đó, Ronaldo có thể đóng vai trò quan trọng tới lối chơi pressing mà Ten Hag xây dựng. Trước ngày rời M.U, HLV Rangnick từng cho rằng, CR7 không thể chơi pressing và không thể áp dụng lối chơi này ở M.U. Nhưng như Ten Hag đã nói, tất cả cần quá trình. Trong giai đoạn đầu tiên, cựu HLV Ajax chấp nhận những điều “chưa toàn vẹn” để đổi lấy sự ổn định và tập thể mạnh mẽ. Việc thuyết phục Ronaldo ở lại có nghĩa rằng, ông đã có phương án để xây dựng lối chơi xung quanh cầu thủ này.

Giờ đây, Ronaldo mới ở trong tình cảnh khó khăn. Đi không được, ở lại cũng chẳng xong. Nhưng cầu thủ này chọn cách trở về Manchester để đàm phán với HLV Ten Hag và Giám đốc điều hành Richard Arnold. Đó là sự nhượng bộ, cho thấy Ronaldo có quá ít lựa chọn. Nó có thể tạo ra bước ngoặt về tương lai của CR7.

Sir Alex giúp M.U giải quyết vụ Ronaldo

Báo chí Anh tiết lộ, trong buổi làm việc giữa Cristiano Ronaldo với HLV Erik ten Hag hôm nay tại trung tâm Carrington để bàn về tương lai của anh, Sir Alex Ferguson cũng sẽ có mặt. Nhiều khả năng nhà cầm quân huyền thoại này xuất hiện nhằm giúp M.U giải quyết vụ CR7. Mối quan hệ giữa Sir Alex và Ronaldo là rất thân thiết và ông có thể có những tác động để thuyết phục ngôi sao người Bồ Đào Nha ở lại. 

0,66. Ở mùa giải 2021/22, Ronaldo chỉ đạt hiệu suất 0,66 bàn/trận. Đây là thành tích kém nhất của tiền đạo này kể từ mùa 2008/09 (0,59 bàn/trận).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x