Pochettino hài lòng khi Chelsea hòa Man City

Duy Hồng
10:48 ngày 18-02-2024
HLV Mauricio Pochettino tỏ ra rất hài lòng với những gì các cầu thủ Chelsea đã thể hiện trong trận hòa 1-1 với Man City tại vòng 25 Premier League. Trong khi đó, người đồng nghiệp Pep Guardiola lại không vui khi đội nhà chơi chưa như kỳ vọng.
Pochettino hài lòng khi Chelsea hòa Man City

Dù phải làm khách ở Etihad nhưng Chelsea thi đấu quả cảm và gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐKVĐ Man City. Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino khiến cho đối thủ phải rất vất vả mới có được 1 điểm với kết quả hòa 1-1.

Sau trận đấu, HLV Pochettino tỏ ra rất hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Ông hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy những gì đã làm trước Man City trong các trận đấu tiếp theo để giúp Chelsea cán đích ở vị trí cao nhất trên BXH vào cuối mùa.

Vị thuyền trưởng người Argentina chia sẻ như sau: "Màn trình diễn rất tốt của toàn đội ngày hôm nay. Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã làm. Đây rõ ràng là những gì tôi muốn thấy ở Chelsea. 

Đó là tinh thần mà chúng tôi muốn thể hiện. Chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó. Man City hiện là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi có thể tự hào với những gì mình đã làm được ngày hôm nay. Rõ ràng, các cầu thủ Chelsea đã thi đấu rất quả cảm.

Với những gì đã thể hiện trước Man City, HLV Pochettino tin rằng toàn đội sẽ có thêm sự tự tin để bước vào trận chung kết Cúp Liên đoàn với Liverpool sau đây 1 tuần. Pochettino khẳng định rằng: "1 điểm trước Man City là kết quả tốt. Khi đối đầu đối thủ mạnh như vậy, điều quan trọng là cần duy trì sự quả cảm và sẵn sàng chiến đấu đến cùng. 

Chúng tôi sẽ đối đầu Liverpool, đội bóng xuất sắc thứ hai thế giới vào lúc này. Chúng tôi cần phải tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Trong bóng đá, niềm tin rất quan trọng".

Haaland có trận đấu đáng thất vọng

Về phần mình, HLV Pep Guardiola của Man City không thấy vui với cách các học trò của mình thi đấu trong hiệp một ở màn so tài với Chelsea. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi đã không thể hiện được đẳng cấp của mình trong hiệp một.

Khi bạn đối đầu với những đội có sự điềm tĩnh và danh tiếng như Chelsea, bạn phải thi đấu hết sức mình trong 94, 95 phút. Man City chỉ bắt đầu chơi bóng sau khi để thủng lưới. Chúng tôi đã không ở trạng thái tốt nhất.

Khi bạn không thi đấu với phong độ tốt nhất, bạn phải đón nhận bàn thua từ những tình huống chuyển trạng thái. Nó đã xảy ra, nhưng sau đó, chúng tôi cũng phản ứng mạnh mẽ và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Chelsea có một hoặc hai pha chuyển trạng thái nguy hiểm, nhờ chất lượng và khả năng giữ bóng của những cầu thủ chất lượng trên hàng công. Kết quả đã là như vậy, nhưng chúng tôi phải thể hiện tốt hơn trong hiệp một.  

Ở hiệp 2, chúng tôi chơi thực sự tốt hơn. Chúng tôi tạo nhiều cơ hội. Thế nhưng, chỉ có 1 bàn thắng gỡ hòa. Liverpool và Arsenal cho thấy, ở giai đoạn này họ tiếp tục là những đối thủ đáng kinh ngạc. Họ sẽ tiếp tục là những đối thủ cạnh tranh lớn của chúng tôi"

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x