Premier League tuổi 30: Bóng đá đã thay đổi như thế nào?

Tuần này sẽ là cột mốc đánh dấu 30 năm Premier League thay thế Football League First Division trở thành giải đấu hàng đầu trên kim tự tháp bóng đá Anh. Và đây là những gì đã xảy ra trong ba thập kỷ đã qua, về việc Premier League cũng như thế giới đã thay đổi như thế nào. 

30 NĂM PREMIER LEAGUE QUA CÁC CON SỐ

Trong 30 mùa giải Premier League, đã có 11.656 trận và 31.016 bàn thắng. Những bàn thắng đó được ghi bởi 2.528 cầu thủ. 

Đã có 4.534 cầu thủ với 120 quốc tịch khác nhau thi đấu tại Premier League. Anh dẫn đầu với 1.632 cầu thủ, Pháp (211) đứng thứ hai và Scotland (210) đứng thứ ba. 

Alan Shearer vẫn đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất với 260 pha lập công (tương ứng với 0,84% tổng số bàn thắng ở Premier League). 

Thống kê về những tấm thẻ cũng rất đáng quan tâm khi nhiều cầu thủ lại muốn được trọng tài chú ý hơn là ghi bàn. Đã có 35.312 tấm thẻ phạt được rút ra, trong đó có 1.701 thẻ đỏ. Richard Dunne, Duncan Ferguson và Patrick Vieira mỗi người đều đã phải nhận 8 thẻ đỏ. Trong khi đó, 123 tấm thẻ vàng của Gareth Barry thật sự là một kỷ lục.

Đã có 50 CLB khác nhau được thi đấu ở Premier League, với 7 đội bóng ít nhất một lần giành chức vô địch - và 42 đội phải xuống hạng. Man City, Blackburn và Leicester City đã làm được cả hai điều đó.

Đã có 955 trận hòa không bàn thắng - chiếm 8,2 tổng số trận. Năm trận đấu có 10 bàn thắng và số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu là 11 bàn, đó là chiến thắng 7-4 của Portsmouth trước Reading năm 2007.

Các HLV thì sao? Cho đến nay đã có 256 nhà cầm quân, bao gồm cả các trợ lý. Hai cái tên gần đây nhất xuất hiện trong danh sách là Steve Cooper và Erik ten Hag.

6 huấn luyện viên đạt tỷ lệ thắng 100% với những giai đoạn cầm quân ngắn ngủi: Pat Rice thắng cả 3 trận ông dẫn dắt Arsenal vào năm 1996 trước khi Arsene Wenger tới London. Trong số các HLV cầm quân cả mùa trọn vẹn, Pep Guardiola có tỷ lệ thắng cao nhất - 74%.

18 HLV đã thua tất cả các trận đấu của họ. 15 trong số đó là các vị trợ lý HLV. Frank de Boer đã bị sa thải khỏi vị trí HLV của Crystal Palace sau 4 trận toàn thua. Cooper của Nottingham Forest đã có trận thắng đầu tiên và Ten Hag của Man United thì hi vọng ông sẽ không phải là người kế tiếp lọt vào bản danh sách đen đủi này, sau khi đã thua liền hai trận đấu khởi đầu mùa giải NHA 2022/23. 

Và đã có bao nhiều người hâm mộ trực tiếp chứng kiến tất các những trận đấu này? Tổng số khán giả tham dự các trận đấu ở Premier League là 369 triệu lượt người, một con số thật đáng kinh ngạc. 

PREMIER LEAGUE ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

Công bằng mà nói, mọi thứ đã khác hẳn kể từ mùa giải 1992/93.  Ở mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên, quy tắc chuyền ngược mới được áp dụng. Trước đó, các thủ môn có thể nhặt bóng lên khi đồng đội chuyền bóng lại cho họ. Điều chỉnh này dẫn đến rất nhiều bối rối ở những tuần đầu của giải đấu, khi các hậu vệ và thủ môn không biết phải làm gì trong không gian chật hẹp. 

Đã có rất nhiều thay đổi khác được tạo ra trong những năm qua. Những pha phạm lỗi từ phía sau bị cấm vào năm 1998 và trong những năm gần đây, các quy tắc về phát bóng, giao bóng và thả bóng cũng đã được thay đổi. 

Ngoài ra, khi Premier League mới ra đời, chỉ có trọng tài chính mới biết sẽ có bao nhiêu phút bù giờ. Việc trọng tài thứ tư giơ lên tấm bảng hiển thị lượng thời gian được thêm vào trận đấu là một điều tương đối mới mẻ. 

Số lượng cầu thủ vào sân thay người đã tăng lên. Ở mùa giải ngoại hạng Anh đầu tiên, các đội có thể điền tên 3 cầu thủ vào băng ghế dự bị và thay 2 người trong mỗi trận đấu. Hiện tại, số cầu thủ dự bị đã tăng lên 9 người và mỗi đội có quyền sử dụng 5 quyền thay người.

Nhưng trong khi số lượng các băng ghế tăng lên, quy mô giải đấu lại thu hẹp lại một chút. Ba mùa giải NHA đầu tiên chứng kiến 22 đội tham dự (mỗi đội phải đá 42 trận). Từ mùa giải 1995/96 cho đến nay, thể thức đã thay đổi khi số lượng đội tham gia được rút gọn chỉ còn 20 đội và 38 vòng đấu. 

Cũng đã có nhiều thay đổi diễn ra trên bình diện châu Âu. Bạn có thể tin hoặc không, nhưng cho đến năm 1997, chỉ những nhà vô địch mới đủ điều kiện tham dự Champions League. Vì thế, ở mùa Premier League đầu tiên, Man United đã giành suất dự Champions League, Arsenal được tham dự Cup Winners’ Cup sau khi vô địch FA Cup và Aston Villa và Norwich giành quyền thi đấu ở UEFA Cup. 

Giờ đây, có 7 đội bóng được phép tham dự các cúp châu Âu, Cup Winners’ Cup đã không còn, UEFA Cup đổi tên thành Europa League và còn có thêm một Europa Conference League. Cúp Intertoto đã bị khai tử. 

Hiện nay, việc các trận đấu diễn ra cùng giờ vào ngày cuối tuần là hết sức bình thường, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng giống như vậy. Ở mùa giải 1992/93, có 9 trận đấu vào ngày thứ Bảy, hai trận vào Chủ nhật - cộng với hai trận đấu khác được sắp xếp lại vào ngày thứ Ba. 

Trong quá khứ, số lượng cầu thủ nước ngoài thi đấu ở giải NHA cũng ít hơn hiện tại rất nhiều. Trong mùa 1992/93, chỉ có 15,6% cầu thủ ở Premier League không phải là người Anh. Mùa trước, con số này là 57,7%. Một phần nguyên nhân đến từ phán quyết của Bosman. 

Cho đến năm 1996, các CLB châu Âu chỉ có thể đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài trong một trận đấu, có nghĩa là hầu hết các đội bóng đều ít có xu hướng sử dụng quá nhiều cầu thủ không mang quốc tịch Anh trong đội hình. Man United đã không cho phép Steve Bruce chơi cho Cộng hòa Ireland tại World Cup 1994 vì nếu điều đó xảy ra, Bruce sẽ được tính là một cầu thủ nước ngoài ở Champions League.

Một yếu tố khác có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là cho đến mùa giải 2002/03, thị trường chuyển nhượng chỉ có một thời hạn duy nhất vào ngày 31 tháng Ba.

Không có Jim White dẫn chương trình của Sky Sports News hay hai kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông như bây giờ, trước đây các đội có thể ký hợp đồng với các cầu thủ trong suốt mùa giải cho đến vài tháng cuối cùng.

Về tên gọi của giải đấu, từ năm 1993 đến năm 2007, giải đấu cấp cao nhất nước Anh được gọi  là Premiership (chính xác là FA Carling Premiership, FA Barclaycard Premiership và FA Barclays Premiership). Kể từ năm 2016, chỉ còn một cách gọi duy nhất là Premier League. 

THẾ GIỚI ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

Mọi thứ đều rất khác vào năm 1992. Như chúng ta đã biết, ở thời điểm đó Internet không tồn tại và chỉ một số ít người sở hữu điện thoại di động. Để có thể gặp gia đình hoặc bạn bè, bạn phải thống nhất chính xác thời gian và địa điểm để hẹn gặp họ và đôi khi còn phải mang theo một tấm bản đồ. 

Liên Xô và Nam Tư bị chia thành 20 quốc gia khác nhau, trong khi Đông và Tây Đức mới được hợp nhất và vẫn còn một quốc gia mang tên Tiệp Khắc. Bài nhạc Rhythm Is a Dancer của Snap được phát vào cuối tuần khai mạc Premier League sau sáu tuần ca khúc này thống trị bảng xếp hạng âm nhạc ở Vương quốc Anh. 

Nếu bỏ ra 1,50 bảng, bạn sẽ mua được một lít rượu và còn thừa một xu. Thủ tướng Anh khi đó là John Major. Nhiều cửa hàng dừng bán đĩa than vinyl khi mà băng cassette và đĩa compact trở nên phổ biến. Xu hướng đó bỗng đảo ngược vào năm 2021 khi mọi người muốn quay trở lại quá khứ và chi tiền để mua đĩa than thay vì đĩa CD.

CÁCH THEO DÕI BÓNG ĐÁ CŨNG RẤT KHÁC BIỆT

Đây là cách một thế hệ CĐV tìm kiếm các tin tức liên quan đến môn thể thao vua. Chẳng có Internet, không điện thoại thông minh và không có các trang web như BBC Sport, mọi thứ được cập nhập trên TV, đài phát thanh và những tờ báo in. Các tốt nhất để theo dõi điểm số và các biến động trên bảng xếp hạng vào thứ Bảy là mua dịch vụ Ceefax hoặc Teletext trên TV của bạn.

Để biết thêm nhiều tin tức bóng đá, bạn có thể tìm hiểu chúng qua hai tờ báo địa phương, đài phát thanh hoặc TV. Các số liệu thống kê thì sao? Hãy dõi theo các chương trình bình luận trận đấu và bỏ tiền mua cuốn sách Rothmans Football Yearbook được xuất bản thường niên mỗi dịp hè tại nước Anh. 

Tác giả: KHÔI NGUYÊN

Từ 20:21 ngày 17-08-2022

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x