Pressing là bí quyết duy nhất để chống lại Man City

KINH THI
07:36 ngày 20-01-2018
Gần như chỉ có một con đường để chống lại Man City của Pep Guardiola, đó là pressing thật cao. Có hai vấn đề. Đấy mới chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ. Vả lại, làm được điều đó trên sân khi nào cũng khó hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra trên lý thuyết.
Pressing là bí quyết duy nhất để chống lại Man City
Vòng trước, Liverpool đã thắng 4-3 rất thuyết phục, chấm dứt chuỗi thành tích bất bại của Man City ở Premier League mùa này. Ngoài ra, còn phải lưu ý trường hợp Bristol City. Dù thua 1-2 ở Cúp Liên đoàn, đối thủ hạng Nhất (Championship) này đã gây được khó khăn đáng kể cho Man City, mà theo HLV Pep Guardiola thì còn khó hơn so với nhiều đội ngoại hạng.

Không cần giới thiệu: pressing từ lâu đã là điểm mạnh sở trường, đến một mức độ có thể xem là đặc trưng trong cách chơi của Liverpool. Bristol cũng chơi như vậy: pressing thật cao. Đi vào chi tiết, dĩ nhiên cũng có một vài khác biệt đáng kể trong cách pressing của Liverpool và Bristol. Nhưng điểm chung bao trùm thì quá rõ ràng. Không riêng gì Liverpool hoặc Bristol, cũng chẳng riêng gì Man City trong làng bóng Anh. Hãy hỏi tất cả những ai từng là đối thủ của một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt, có đến 90% khả năng bạn sẽ nghe rằng pressing là con đường bắt buộc. Nhất là những người đã từng thắng, hoặc gây được khó khăn cho đội bóng của Pep.

Họ là những ai? David Trezeguet - ngôi sao Pháp từng khoác áo đội bóng nhỏ Hercules và bất ngờ quật đổ Barcelona tại La Liga vào năm 2010. Havard Nordtveit - tiền vệ của M’gladbach chưa bao giờ thua trong 3 lần đối đầu với Bayern Munich ở Bundesliga. Hoặc, mở rộng vấn đề một chút, là Steve McClaren - HLV từng đưa Twente lên ngôi vô địch Hà Lan bằng cách chế ngự thành công Ajax Amsterdam. Ai cũng biết, Barcelona của Pep hoặc Ajax đều là các đội chơi theo triết lý bóng đá của Johan Cruyff. Ai cũng nhấn mạnh việc đầu tiên phải làm: pressing thật cao. Khổ nỗi, kèm theo đó lại là nhiều việc... khó khăn nữa.

Tóm lại, giới chuyên môn bây giờ gần như đã nghiêng hẳn về trường phái tích cực pressing để chống lại cách chơi của Man City. Trường phái còn lại là tử thủ để hy vọng chia điểm xem ra đã nhạt nhòa hẳn.


Triết lý của Pep thì ai cũng biết. Nhưng thật ra, bản thân Pep cũng đã thay đổi qua nhiều năm cầm quân, chưa kể Man City hiện thời cũng có những chỗ khác biệt so với các đội bóng cũ của Pep là Barcelona hoặc Bayern. Vậy nên, con đường “pressing chống Pep” dĩ nhiên cũng có những ngã rẽ khác nhau.

Barcelona chẳng hạn: các hậu vệ biên thường dâng cao đồng bộ trong khi Iniesta và Xavi cũng chơi thiên hẳn về công. Chỉ còn mỗi Busquets bảo vệ cho cặp trung vệ, nên đối phương dễ khai thác khoảng trống. Ngược lại, Busquets nhận bóng, che bóng và chuyền bóng giữa áp lực nặng nề rất hay (Fernandinho ở Man City xem ra không bằng). Ở Bundesliga, Pep đã tự nâng cấp mình trong lĩnh vực chống phản công. Bayern rất ít khi dính phản đòn vì hàng thủ luôn tỏ ra chắc chắn khi cầu thủ phía trên có bóng.

Dù sao đi nữa, cứ phải pressing thật tốt thì mới khả dĩ chống được đội bóng của Pep. Liverpool đã chơi nhuần nhuyễn như thế trong nhiều năm. Newcastle, luôn phòng thủ thấp, có dễ làm được như thế?

Con dao hai lưỡi
Cả 3 bàn của Man City trong trận thua Liverpool vòng trước đều được ghi trong những phút cuối của mỗi hiệp đấu. Bàn quyết định trong trận thắng Bristol 2-1 ghi vào cuối trận, còn bàn đầu ghi trong hoàn cảnh Bristol đang cố pressing thật cao. Điều này cho thấy: chơi pressing để chống Man City cũng có chỗ tai hại là “hở lưng” và dễ xuống sức vào cuối hiệp đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x