Rangnick cắt giảm nhân sự tại MU: Nạn nhân là ai?

TIỂU HẰNG
17:26 ngày 17-12-2021
HLV Ralf Rangnick đã lên kế hoạch cắt giảm hàng thừa cho Man United vào tháng 1/2022, với Anthony Martial, Jesse Lingard và Dean Henderson nằm trong số những cầu thủ cso thể phải ra đi.
#1
Anthony Martial

Martial gia nhập MU từ Monaco năm 2015, nhận được kỳ vọng lớn lao. Tuy nhiên, theo thời gian, tiền đạo này mãi không có sự bứt phá và sang tới mùa này, anh chỉ có vỏn vẹn 10 lần ra sân cho Quỷ đỏ, ghi 1 bàn thắng. Nhìn chung, Martial hiện là người thừa của Man United, khi đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tấn công hiệu quả hơn như Marcus Rashford, Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo hay Edinson Cavani. Nếu khó bán trong tháng Giêng, MU có thể cho Martial cho mượn trước khi tìm kiếm bến đỗ dài hạn cho chân sút 26 tuổi vào hè 2022.

Martial đang là người thừa tại MU

#2
Jesse Lingard

Trước Young Boys tại lượt cuối vòng bảng Champions League, Lingard là một trong những cầu thủ ít ra sân được HLV Rangnick trao cơ hội thể hiện. Thế nhưng, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1992 chơi thiếu hiệu quả, trải qua một buổi tối khó khăn. Lingard có thừa năng lượng và sự hăng hái để thực hiện pressing theo chỉ thị của Rangnick, song chừng đó là không đủ để giúp anh tỏa sáng. Lingard đã có nhiều khoảnh khắc xuất thần trong màu áo MU mùa này, nhưng nếu tiếp tục bám trụ tại Quỷ đỏ, anh không thể cạnh tranh nổi với những Bruno Fernandes, Jadon Sancho hay Rashford.

Lingard cần sớm rời MU

#3
Dean Henderson

Mùa này, Henderson mới có 2 lần ra sân cho đội một MU, đó là trước West Ham tại League Cup và Young Boys ở Champions League. Phong độ quá khủng khiếp của David De Gea khiến thủ thành 24 tuổi gần như không có cơ hội chen chân vào đội hình chính, và việc anh ra đi theo dạng mượn vào tháng 1 tới là điều hợp lý để được thi đấu thường xuyên hơn. Henderson là tương lai của MU chứ không phải hiện tại.

Henderson không có đất diễn ở MU

#4
Phil Jones

Jones là cầu thủ đã bị lãng quên tại Man United. Lần gần nhất trung vệ này ra sân cho đội một Quỷ đỏ là trước Tranmere Rovers hồi tháng 1/2020. Ở tuổi 29, sự nghiệp của Jones chưa đóng lại nhưng anh cần sớm rời Old Trafford để tự cứu lấy bản thân mình. Thanh lý Jones vào tháng 1 tới chắc chắn là một trong những ưu tiên của MU.

Jones không còn tương lai tại MU

#5
Juan Mata

Trước Young Boys, Mata đá chính nhưng không thể hiện được nhiều. Kinh nghiệm của tiền vệ người Tây Ban Nha là điều không cần phải bàn cãi, song giá trị của anh có lẽ không còn nằm trên sân cỏ. MU có thể bán Mata ở kỳ chuyển nhượng tới, trước khi cân nhắc đưa anh trở lại vào một thời điểm hợp lý trên băng ghế huấn luyện với tư cách trợ lý HLV.

Mata đã hết thời

#6
Amad Diallo

Diallo còn rất trẻ và là tương lai của Man United. Trận đấu với Young Boys ở Champions League mới là lần đầu tiên cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Nga ra sân cho đội một Quỷ đỏ mùa này. Thay vì giữ lại, MU đang tính phương án cho Diallo ra đi theo dạng mượn để tích lũy kinh nghiệm cũng như trui rèn thêm khả năng. 

Diallo cần trui rèn thêm kỹ năng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x