Romelu Lukaku muốn đào thoát khỏi Chelsea: 'Voi rừng' sa lầy, coi chừng không chốn dung thân

HOÀNH BỒ
08:13 ngày 05-06-2022
Romelu Lukaku đã và đang làm tất cả để rời Chelsea, bao gồm việc giảm một nửa tiền lương để được về Inter. Nhưng không phải anh cứ muốn là được, thế giới không vận hành quanh tiền đạo người Bỉ.
Romelu Lukaku muốn đào thoát khỏi Chelsea: 'Voi rừng' sa lầy, coi chừng không chốn dung thân

Lukaku tạo ra tình thế khó khăn

Chớm Hè 2022, tiền đạo Lukaku đưa ra một quyết định lớn: sa thải người đại diện Federico Pastorello. Theo nhận định của Lukaku, tay “cò” người Italia không hết mình trong nhiệm vụ đưa anh rời khỏi Chelsea.

Sau đó, cầu thủ mang biệt danh “Voi rừng đệ nhị” trực tiếp thuê một phái đoàn luật sư để làm việc với hai phía Chelsea và Inter. Theo nguồn tin của Corriere dello Sport, phái đoàn luật sư này không mang đến những kết quả tích cực. Để trở lại sân Giuseppe Meazza, ngôi sao của ĐT Bỉ sẽ phải chấp nhận giảm một nửa tiền lương so với con số 325.000 bảng/tuần hiện tại nhận ở Chelsea. Lukaku tặc lưỡi, “ok”.

Chưa đầy một năm trước, Lukaku còn nói thế này: “Inter đã kéo tôi ra khỏi đống rác rưởi (ám chỉ M.U), nhưng tôi muốn ra đi chỉ bởi đó là Chelsea”. Giờ đây, Stamford Bridge cũng chỉ là “đống rác rưởi” trong mắt tiền đạo người Bỉ, không hơn không kém.

Nhưng Lukaku muốn đi là một chuyện, được đi hay không là chuyện khác. Chỉ 11 tháng trước, Chelsea đã phải chi khoản tiền kỷ lục CLB lên tới 97 triệu bảng trả cho Inter để có Lukaku. Bởi vậy, người Tây London không thể bán rẻ Lukaku chứ đừng nói đến chuyện mất trắng khoản đầu tư khổng lồ.

Theo nguồn tin của tờ báo Ý, phía Inter cũng không vội vã trong thương vụ này. Họ chỉ có ý định mượn lại Lukaku trong 1 hoặc 2 mùa giải rồi mới tính đến phương án có kích hoạt điều khoản mua đứt hay không. Cái thế của Inter cho phép họ được thảnh thơi trong sự sốt ruột của Lukaku.

HLV Tuchel hiện đã chán ngấy Lukaku (trái)

Về phần mình, Chelsea giữ lập trường cương quyết. Vẫn theo Corriere dello Sport, đội bóng Tây London đề ra mức phí mượn Lukaku lên đến 20 triệu bảng, chưa kể điều khoản mua đứt chưa được thống nhất. Inter đâu có điên, họ cần gì phải mượn một cầu thủ đã 29 tuổi với mức phí 20 triệu bảng?! 

Từ Inter đến Bayern, một bước sai vạn dặm đau

Trong lúc các cuộc đàm phán còn đang bế tắc, phía Chelsea có một ý tưởng để giải quyết tình trạng trên. Nguồn tin của tờ Daily Mail cho hay, Chelsea muốn đưa Romelu Lukaku đến Bayern. Cái đích của đội bóng Tây London, đó là đem Robert Lewandowski về Stamford Bridge theo chiều ngược lại.

Ngoài Lewy, phía nhà vô địch nước Đức cần trả thêm một khoản phí. Tiền đạo người Ba Lan chỉ còn 1 năm hợp đồng, và đã 34 tuổi. Trong khi đó, Chelsea mới mua lại Lukaku 97 triệu bảng ở Hè năm ngoái. 

Tuy nhiên, phương án kể trên chỉ trở nên khả thi nếu Lukaku và Lewandowski chấp nhận đổi chỗ cho nhau, và “Voi rừng đệ nhị” phải thay đổi lịch trình của anh. Chỉ khi ấy, các bên mới có thể ngồi vào bàn đàm phán.

Theo đánh giá của ký giả Alvise Cagnazzo, nếu Lukaku cứ bướng bỉnh không thuận theo sự sắp đặt của giới lãnh đạo Chelsea, hoàn toàn có nguy cơ tiền đạo người Bỉ “không chốn dung thân” ở mùa giải 2022/23. 

Bởi khả năng đáp ứng về tài chính của Inter là rất thấp. Đích thân Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta xác nhận Inter cần thời gian, và không chắc chắn về việc có đưa được Lukaku trở lại hay không.

Ngược lại, mối quan hệ giữa Lukaku với HLV Thomas Tuchel thực sự xấu đi. Vụ đào thoát này dẫu thành công hay thất bại, tình thầy trò giữa họ gần như cũng chấm dứt. Bản thân nhà cầm quân người Đức cũng dần tỏ thái độ rõ ràng. 

Nửa cuối mùa giải 2021/22, Lukaku ngồi dự bị ngày càng nhiều, đặc biệt là ở các trận đấu quan trọng của Chelsea. “Voi rừng đệ nhị” không đá chính trong cả 2 trận tứ kết Champions League trước Real. Với một “học sinh” học lực trung bình và hạnh kiểm yếu như Lukaku, hà cớ gì Tuchel phải o bế?

Những con số biết nói
Mùa giải 2021/22 của Lukaku khá nhạt nhòa. Anh ra sân 44 trận trong màu áo Chelsea, nhưng chỉ ghi được 15 bàn thắng. Điều đáng nói, trong số này có đến 15 trận chân sút người Bỉ phải vào sân từ ghế dự bị.

0 - Dù chơi 44 trận ở mùa giải 2021/22, nhưng Lukaku không có đường kiến tạo nào cho Chelsea. Thay vào đó, anh có 1 đường kiến tạo trong trận Bỉ thắng CH Czech 3-0 vào ngày 5/9/2021. Và đó là đường kiến tạo duy nhất trong 53 trận Lukaku đã chơi ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x