
Theo xác nhận từ LĐBĐ Tây Ban Nha, tiền vệ sinh năm 1999 gặp vấn đề ở đầu gối phải và được cho rời địa điểm đóng quân của ĐTQG ngay lập tức. Đây là quyết định mang tính phòng ngừa, nhằm tránh mọi rủi ro có thể khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.
Trước đó, tiền vệ người xứ Basque vừa góp mặt trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Serbia, khi anh vào sân thay Rodri. Đây lẽ ra là thời cơ vàng để Zubimendi ghi điểm với HLV Luis de la Fuente trong cuộc cạnh tranh vị trí “mỏ neo” tuyến giữa, nơi Rodri vẫn đang chiếm ưu thế. Đáng tiếc, chấn thương đã khiến Zubimendi không làm được gì nhiều, đồng thời mất luôn cơ hội ra sân ở trận đấu sắp tới giữa nhà đương kim vô địch châu Âu và Ai Cập.

Đáng chú ý, trước khi Zubimendi rời tuyển, Tây Ban Nha đã đối mặt với hàng loạt vấn đề lực lượng trước thềm World Cup 2026. Ở hàng thủ, sự vắng mặt của Robin Le Normand và Dani Carvajal khiến hệ thống phòng ngự thiếu đi sự chắc chắn cần thiết. Tuyến giữa cũng chưa thể yên tâm khi Mikel Merino và Fabian Ruiz vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.
Trên hàng công, một sự thay đổi đáng chú ý đang diễn ra khi Mikel Oyarzabal dần chiếm được niềm tin ở vị trí trung phong, đẩy Alvaro Morata vào thế phải cạnh tranh quyết liệt. Trong khi đó, tình trạng của Nico Williams vẫn là dấu hỏi lớn, khi cầu thủ này thường xuyên vắng mặt vì lý do sức khỏe
Có thể nói, La Roja đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup với không ít mối lo. Và sự cố của Zubimendi, dù chưa nghiêm trọng, vẫn đủ khiến HLV De la Fuente phải bận tâm về vấn đề nhân sự.

















_m.jpg)






