Sự phụ thuộc vào Salah đang giết Liverpool

Lâm Phong
08:17 ngày 05-02-2021
Từ diện mạo của một cỗ máy ghi bàn hoàn hảo, với hỏa lực ở khắp mọi nơi, Liverpool bỗng dưng trở nên yếu ớt, luôn phải cần tới Mohamed Salah. Và khi chân sút người Ai Cập im tiếng, lập tức The Reds trắng tay.
Sự phụ thuộc vào Salah đang giết Liverpool

Lần thứ 6 trong… 8 trận Premier League gần đây, Liverpool không thắng khi Mohamed Salah không ghi bàn. Có thể dễ dàng chia Premier League mùa này của Liverpool thành 2 giai đoạn khác nhau: 14 vòng đầu, khi Salah liên tục ghi bàn và 8 vòng gần đây, khi “sát thủ” người Ai Cập bỗng dưng tậm tịt.

Trong 14 vòng đầu, Salah ghi được 13 bàn thắng và thành tích chung của Liverpool là thắng 9, hòa 4, thua 1. Với 31 điểm trong giai đoạn này, The Reds dẫn đầu BXH Premier League.

8 trận gần đây, Salah chỉ ghi bàn trong đúng trận thắng 3-1 trước West Ham và chúng ta sẽ thấy thành tích của Liverpool có sự thay đổi rõ rệt: Họ thắng 2, hòa 3, thua 3, chỉ kiếm về 9 điểm. Nếu có riêng một BXH cho 8 vòng gần đây thì Liverpool đã rơi xuống thứ 10 trên BXH.

Liverpool mùa trước gây được tiếng vang lớn nhờ sức mạnh tấn công tuyệt đối. Ngoài bộ ba Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane thì bàn thắng và kiến tạo của The Reds có thể đến từ bất kỳ cầu thủ nào. Tuy nhiên, sang đến mùa bóng này, Juergen Klopp phải chứng kiến hàng loạt sự sa sút, dẫn tới việc Salah đang một mình ghi tới 34,8% số bàn thắng của The Reds tại Premier League mùa này.

Firmino chơi tệ từ đầu mùa. Anh góp mặt đủ 22 trận Premier League mùa này nhưng mới ghi vỏn vẹn 6 bàn. 8 trận gần đây, giai đoạn Liverpool sa sút thấy rõ, Firmino chỉ có đúng 1 lần nổ súng. Sadio Mane được kỳ vọng sẽ còn vượt mặt cả Salah về tầm ảnh hưởng sau mùa bóng xuất sắc năm ngoái, nhưng anh cũng mới ghi 7 bàn sau 19 trận mùa này.

Vốn là HLV Juergen Klopp đã chuẩn bị trước cho sự sa sút của các trụ cột, khi chi tới 41 triệu bảng để mua tiền đạo Diogo Jota từ Wolves. Bản hợp đồng này đã phát huy được tác dụng trong một giai đoạn ngắn. Hiệu suất ghi bàn của Jota tại Premier League mùa này là trung bình 100 phút/bàn, khá ổn. Đáng tiếc, chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến Jota phải vắng mặt suốt từ giữa tháng 12 năm ngoái đến nay. Mất đi phương án dự phòng, Klopp bất lực nhìn hàng công sa sút mà không biết làm cách nào để mang hiệu suất ghi bàn của mùa bóng trước trở lại.

Trụ cột sa sút thấy rõ, phương án dự phòng thì chấn thương kéo dài, Juergen Klopp cực chẳng đã đành phải cầu cứu Salah. Nhưng Salah làm sao mà gánh Liverpool mãi đây?

Liverpool chỉ thắng 40% khi Salah tịt ngòi
Tại Premier League mùa này, Salah đã tịt ngòi 10 trận và Liverpool chỉ thắng vỏn vẹn 4 trận trong số đó, tương đương tỉ lệ 40%. Tỉ lệ thắng của The Reds khi Salah ghi bàn tại Premier League mùa này là 60%. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x