1. Tim Cahill

Rất ít tiền vệ cao 1m8 mà có thể ghi bàn bằng đầu tốt như Cahill. Trong suốt sự nghiệp chinh chiến tại Ngoại hạng Anh, Cahill đã có 22/56 cú đánh đầu thành bàn. Thậm chí, theo thống kê, cựu tuyển thủ Australia chiếm 1% tổng số bàn từ đánh đầu ở giải đấu vốn toàn những gã hộ pháp như Premier League trong thế kỷ 21.
2. Michael Owen

Owen là chân sút hàng đầu của Liverpool ở mỗi mùa giải cho đến khi anh rời CLB vào năm 2004. Phần lớn pha lập công của Owen đến từ 2 chân, song anh cũng được biết đến với khả năng chơi đầu ấn tượng dù chỉ cao có 1m73. Theo đó, 11% tổng số bàn của Owen tại Ngoại hạng Anh đến từ đánh đầu. Ngoài ra, cựu thần đồng này còn có nhiều bàn thắng bằng đầu đáng nhớ trong màu áo ĐT Anh, bao gồm pha lập công vào lưới Argentina năm 2005.
3. Javier Hernandez

Hầu hết các bàn thắng của Chicharito không có gì ấn tượng vì anh là mẫu trung phong mắc võng trong vòng cấm để tung ra những pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, ngôi sao người Mexico lại là chủ nhân của một trong những bàn thắng bằng đầu đẹp nhất lịch sử Premier League. Đó là cú đánh đầu ngược không tưởng vào lưới Stoke City thời còn khoác áo Man United.
4. Romario

Huyền thoại người Brazil được biết đến như là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại nhờ kỹ năng dứt điểm thượng thừa. Romario là một trong số rất ít cầu thủ có thể vượt mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Cựu thủ môn người Thụy Điển, Thomas Ravelli từng nói như thế này về khả năng đánh đầu của Romario: "Đó là vấn đề chọn thời điểm. Bất chấp việc anh ấy có thấp bé thế nào (cao 1m67), khi căn chỉnh đúng thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ có tình huống đánh đầu lợi hại".
5. Denis Law

Cựu tiền đạo 78 tuổi đã ghi 171 bàn sau 309 lần ra sân cho Man United và bản thân ông cũng có 1 lần ẵm danh hiệu Quả bóng Vàng cao quý vào năm 1964. Khả năng dậm nhảy tốt giúp Law luôn vượt mặt những hậu vệ cao lớn dù ông chỉ sở hữu chiều cao 1m75.
6. Henrik Larsson

Larsson đã trải qua kỷ lục săn bàn đáng nể thời chơi cho Celtic, với 174 bàn sau 221 trận. Ngoài tốc độ, nhãn quan chiến thuật và kỹ năng dứt điểm bằng chân, Larsson còn nổi tiếng với khả năng không chiến đáng sợ. Đáng nhớ nhất phải kể đến 2 cú đánh đầu thành bàn vào lưới Porto ở chung kết UEFA Cup 2002/03.
7. Andy Gray

Cựu tuyển thủ người Scotland sở hữu chiều cao 1m8 và ông nổi tiếng với những tình huống lao vào đánh đầu dũng mãnh mà không e dè nguy hiểm. Pha đánh đầu vào lưới Sunderland thời còn khoác áo Everton là minh chứng điển hình nhất cho khả năng không chiến lợi hại của Gray.
8. Radamel Falcao

Falcao từng được xem là một trong những tay săn bàn khét tiếng làng túc cầu đương đại, song những chấn thương liên miên khiến anh đánh mất mình. Thời còn khoác áo Porto và Atletico, tiền đạo người Colombia khiến mọi hàng thủ phải khiếp đảm. Ở mùa 2011/12, Falcao có 29,2% tổng số bàn được ghi bằng đầu, bất chấp anh chỉ cao 1m77.
9. Paul Scholes

Nói đến khả năng không chiến của Scholes, người hâm mộ chắc hẳn nhớ ngay đến pha đánh đầu vào lưới Man City năm 2010. Pha làm bàn quan trọng ấy là một phần góp công giúp Man United lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Dù sở hữu thể hình không lý tưởng chút nào (1m68) nhưng khả năng chọn thời điểm băng cắt khiến Scholes luôn đầy nguy hiểm. Người đồng đội cũ Luis Nani từng nói: "Scholes là tiền vệ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy có thể chuyền, ghi bàn bằng chân trái, phải và cả đánh đầu nữa".
10. Antoine Griezmann

Trong 22 bàn ghi được ở mùa giải đầu tiên tại Atletico Madrid, Griezmann có 5 bàn từ đánh đầu, cao thứ 3 ở La Liga 2014/15. Với chiều cao khá khiêm tốn 1m76, Griezmann vẫn biết cách đánh bại hậu vệ đối phương trong các tình huống không chiến. Nếu thất bại, tuyển thủ Pháp dĩ nhiên vẫn có thể dùng đôi chân khéo léo của mình kết liễu đối thủ.
Những cầu thủ nhỏ con nhưng giỏi không chiến |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |