Top 10 tân binh xuất sắc nhất Premier League 2022/23

TÙNG LÂM
20:35 ngày 24-05-2023
Mùa giải Premier League 2022/23 cơ bản cũng đã hạ màn và giờ là lúc thích hợp để nhìn lại xem những cầu thủ tân binh nào đã gây được nhiều ấn tượng và có nhiều đóng góp nhất cho đội bóng của họ.
#10
Alexander Isak (Newcastle, 63 triệu bảng)

Isak đã có khởi đầu không mấy thuận lợi. Vốn đã chịu áp lực là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB, tiền đạo tới từ Real Sociedad lại sớm dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu tới tận tháng Một. Nhưng ngay khi trở lại, anh lập tức chứng tỏ được giá trị đặc biệt của mình. Với khả năng đi bóng khéo léo, tầm hoạt động rộng và những pha dứt điểm thông minh, Isak tạo được ảnh hưởng rất mạnh mẽ lên lối chơi của Newcastle. Con số 10 bàn thắng sau 14 lần đá chính càng khiến các CĐV thêm phấn khích chờ đợi mùa giải tiếp theo, khi tiền đạo người Thụy Điển lành lặn và có đủ thời gian chuẩn bị.

#9
Casemiro (Man United, 60 triệu bảng).

Không ít CĐV Man United sợ rằng đội bóng của họ bị hớ khi bỏ ra tới 60 triệu bảng để mua Casemiro từ Real Madrid. Có vẻ đó là một vụ mua sắm trong hoảng loạn sau khi thất bại ở vụ Frenkie de Jong. Nhưng như Casemiro nói trong lúc theo dõi United bị Brentford vùi dập 4-0 hồi đầu mùa, tiền vệ người Brazil thực sự đã xử lý được những vấn đề của Quỷ đỏ. Có được anh, United sở hữu một tiền vệ toàn năng, không chỉ biết đánh chặn mà còn có thể phát động tấn công và ghi bàn. Quan trọng hơn, Casemiro là một thủ lĩnh, và sự có mặt của anh đã giúp nâng những tiêu chuẩn ở Old Trafford lên cao trở lại. 

#8
Manuel Akanji (Man City, 15 triệu bảng)

“Đó là một vụ cướp”, nhiều CĐV đã thốt lên như vậy khi chứng kiến Akanji thi đấu trong màu áo Man City. Không ai nghĩ là các nhà vô địch Anh chỉ mất có 15 triệu bảng để đưa anh về từ Dortmund. Trung vệ người Thụy Sỹ nhanh chóng thể hiện mình là mẫu hậu vệ hoàn hảo của Guardiola, với kỹ thuật tuyệt vời, thể chất mạnh mẽ, và trên hết là trí thông minh đặc biệt. Từ đầu mùa, Akanji đã chơi trong hàng hậu vệ 4 người, trong hàng hậu vệ 3 người, và thậm chí còn đá hậu vệ trái. Ở vị trí nào, anh cũng thể hiện tuyệt vời. 

#7
Pervis Estupinan (Brighton, 15 triệu bảng)

Không hiểu bằng cách nào Brighton lại có thể thuyết phục Estupinan rời Villarreal sau khi cùng đội bóng này vào tới bán kết Champions League mùa trước, đã thế lại chỉ phải chi ra có 15 triệu bảng phí chuyển nhượng. Chỉ biết rằng, tuyển thủ người Ecuador xứng đáng tới từng xu mà họ bỏ ra. Phong độ của anh đặc biệt ấn tượng sau World Cup; từ tháng Một, Estupinan đã có tổng cộng 7 pha kiến tạo, ngoài ra còn ghi một bàn đẹp trong chiến thắng trước Arsenal. Estupinan chính là một chiến thắng nữa của hệ thống chuyển nhượng tuyệt vời mà Brighton đã xây dựng được.

#6
Andreas Pereira (Fulham, 10 triệu bảng)

Một cuộc điện thoại từ HLV Marco Silva là đủ để thuyết phục Pereira trở lại Premier League sau quãng thời gian thành công ở Brazil trong màu áo Flamengo. Không tìm được vị trí cho Pereira, nên Man United đã thoải mái chấp nhận đề nghị trị giá chỉ 10 triệu bảng từ Fulham. Đó là một món hời của đội bóng thủ đô. Tiền vệ người Brazil nhanh chóng trở thành nguồn sáng tạo chính của đội bóng, liên tục mớm bóng cho Aleksandar Mitrovic trong khi cũng có thể đóng vai người dứt điểm. Chấn thương nặng ở trận gặp Man City đã khiến mùa giải của anh kết thúc sớm, nhưng Pereira vẫn kịp có 4 bàn và 6 kiến tạo.

#5
Lisandro Martinez (Man United, 56 triệu bảng)

“Xin lỗi Martinez, tôi đã sai”. Jamie Carragher đã phải nói như thế sau khi chứng kiến những gì mà Lisandro Martinez đã làm được cho Man United trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trung vệ người Argentina từng bị nghi ngờ là quá nhỏ bé để có thể chơi bóng ở Premier League, và Carragher là một trong những người bày tỏ sự nghi ngờ ấy một cách ồn ào nhất. Nhưng Lisandro không mất nhiều thời gian để chứng minh Carragher và những kẻ hoài nghi đã sai. Sức vóc không ảnh hưởng tới khả năng tranh chấp của anh, trong khi khả năng chuyền bóng và thoát pressing giúp anh thay đổi hoàn toàn bộ mặt lối chơi của Quỷ đỏ.

#4
Oleksandr Zinchenko (Arsenal, 32 triệu bảng)

Cầu thủ người Ukraine hiện diện ở mọi điểm nóng trong các trận đấu của Arsenal. Từ vị trí hậu vệ trái, anh sẽ di chuyển vào giữa để giúp Arsenal có thêm một nhân sự ở hàng tiền vệ, trước khi dâng cao và tung ra những đường chuyền chết chóc. Một giá trị khác của Zinchenko là anh luôn biết tỏa sáng ở những trận cầu lớn, mà tiêu biểu là trong các chiến thắng trước Man United hay Tottenham. Không chỉ kỹ năng và sự thông minh, cựu hậu vệ của Man City còn đem đến Arsenal tinh thần chiến thắng, thứ mà Pháo thủ còn thiếu.

#3
Sven Botman (Newcastle, 35 triệu bảng)

Newcastle từng cố mua Botman hồi tháng 1/2022, nhưng phải chờ tới mùa Hè mới có được anh. Đó là một sự chờ đợi đáng giá. Hậu vệ người Hà Lan nhanh chóng trở thành thủ lĩnh nơi hàng thủ của Chích chòe với khả năng đánh chặn cũng như triển khai bóng xuất sắc như nhau. Anh hợp với Fabian Schar thành một cặp ăn ý, góp phần biến hàng thủ Newcastle thành hàng thủ xuất sắc nhất Premier League trong phần lớn thời gian của mùa giải.

#2
Gabriel Jesus (Arsenal, 45 triệu bảng)

Không được tin tưởng ở Man City, nhưng Gabriel Jesus nhanh chóng thể hiện được giá trị trong màu áo của Arsenal và trở thành thủ lĩnh nơi hàng công của đội bóng. Phong độ xuất sắc của anh chính là nguyên nhân hàng đầu đằng sau khởi đầu ấn tượng của Pháo thủ. Dù phải nghỉ tới ba tháng vì chấn thương, Jesus vẫn có được 10 bàn và 5 kiến tạo. Quan trọng hơn, sự hiện diện của anh, sự năng nổ và khả năng giữ bóng xuất sắc, đã giúp cho những người xung quanh dễ chơi hơn hẳn.

#1
Erling Haaland (Man City, 51 triệu bảng)

Ở Na Uy, Áo hay Đức, Haaland đều đạt được hiệu suất hơn một bàn mỗi trận. Nhưng không ai nghĩ là anh có thể duy trì được hiệu suất ấy khi tới Anh, “giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới”. Đúng là Haaland không duy trì được hiệu suất cũ, nhưng là vì anh còn làm tốt hơn. Cựu tiền đạo của Dortmund đã ghi 36 bàn chỉ sau 34 trận ở Premier League, và 52 trên mọi đấu trường, đồng thời xô đổ không biết bao nhiêu kỷ lục. Anh cũng cười vào mũi những kẻ nói rằng mình khiến cho lối chơi của Man City kém hiệu quả. City vừa vô địch Premier League, và đang trên đường trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn ba sau 24 năm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x