
Cái tên Gordon Strachan chẳng hề xạ lạ gì với đông đảo NHM tại Premier League, khi có thời gian dài khoác áo MU, Leeds và Coventry City. Năm 1995, tiền vệ người Scotland gia nhập Coventry City từ Leeds. Gordon Strachan tiếp đó đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn đầu tiên trên 40 tuổi ra sân trong một trận đấu Ngoại hạng Anh. Dù ở tuổi tứ tuần song Strachan khi đó vẫn thi đấu khá sung, trước khi giải nghệ trong màu áo Coventry City.

Kevin Phillips đã có 9 mùa giải khoác áo 4 đội bóng khác nhau tại Ngoại hạng Anh. Phillips được biết đến nhiều nhất với quãng thời gian thi đấu cho Sunderland, khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 1999/00, với 30 bàn thắng. Ở tuổi 40, tiền đạo nhỏ con này vẫn chạy tốt trong màu áo Crystal Palace và Leicester, trước khi giải nghệ vào cuối mùa giải 2013/14. Trận đấu cuối cùng của Phillips diễn ra ở tuổi 40 năm, 2 tháng và 26 ngày, chỉ hơn Gordon Strachan hai ngày tuổi.

Là một huyền thoại tại Ngoại hạng Anh, Ryan Giggs đã có toàn bộ sự nghiệp của mình tại Manchester United, khi tích lũy được con số đáng kinh ngạc 963 lần ra sân cho đội bóng thành Manchester, kể từ khi ra mắt đội một năm 1990 cho đến khi giải nghệ năm 2014. Giggs ghi bàn trong mọi mùa giải Ngoại hạng Anh từ mùa giải đầu tiên 1992/93 đến 2012/13, tổng cộng 21 mùa giải. Đây là một kỷ lục mà chưa cầu thủ nào có thể sánh kịp. Sự dẻo dai, bền bỉ của cầu thủ người Xứ Wales đã giúp anh trở thành một trụ cột đáng tin cậy cho đội bóng của Sir Alex Ferguson. Kể cả khi 40 tuổi, lão tướng người Xứ Wales vẫn thi đấu rất sung, với cái chân trái cực dẻo cùng những quả tạt bóng đã thành thương hiệu.

Không chỉ có phản xạ nhanh nhạy, khả năng phán đoán chính xác, Edwin van der Sar còn được nhắc nhiều đến với khả năng chơi bóng, cũng như phân phối bóng chính xác bằng cả hai chân. Cùng với MU, thủ môn người Hà Lan đã gặt hái vô khối danh hiệu. Đặc biệt, Van der Sar vẫn là thủ môn số một của Manchester United trong mùa giải 2010/11 khi đã bước sang tuổi 40, với 33 ra sân trận tại Premier League cho “Quỷ đỏ”.

Teddy Sheringham có thể coi là ví dụ sống động về “gừng càng già càng cay”. Dù bước qua tuổi 40 song huyền thoại người Anh vẫn chạy tốt trong màu áo West Ham ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Càng ấn tượng hơn khi Sheringham trước đó còn ghi tên mình vào "câu lạc bộ 100 bàn thắng" tại Ngoại hạng Anh.
*: Bạn có đồng ý với danh sách này không? Nếu được lựa chọn, bạn sẽ bổ sung cầu thủ nào khác vào danh sách này? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!




















-ngay-08-1-2026.jpg)


