Tương lai của Bernardo Silva vẫn chưa rõ ràng  

KHÔI NGUYÊN
07:43 ngày 24-08-2022
Không quá lời chút nói nào khi nói rằng màn cổ vũ sôi động nhất trên sân Etihad vào tối 13/8 xuất hiện khi Bernardo Silva bước tới cột cờ để thực hiện một quả phạt góc cho Man City. Tiền vệ này chỉ vào sân thay người ở phút 65, nhưng CĐV  đã đồng loạt đứng dậy để cổ vũ. Rồi những điệp khúc về Bernardo Silva vang vọng trên khắp các khán đài.  

Đúng là không có nhiều diễn biến đáng chú ý trong hiệp hai trận đấu đó, khi trận đấu đã sớm an bài sau khi Man City dẫn trước Bounermouth 3-0 trước giờ nghỉ. Chính vì vậy những cảm xúc dâng trào dành cho Bernardo thực sự trở thành một điểm nhấn. Các CĐV không muốn mất Bernardo. Việc anh có chuyển đến Barcelona ở cuối kỳ chuyển nhượng này hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. 

“Chắc chắn 100%, thậm chí 110% tôi muốn Bernardo Silva ở lại với Man City”, HLV Pep Guardiola cho biết, y hệt như những phát biểu của ông về cậu học trò vào cuối tuần trước. “Tôi luôn ủng hộ và coi trọng cậu ấy bởi vì tôi yêu quý Bernardo. Lý do tôi trở thành HLV là vì tôi có thể làm việc việc với các cầu thủ, những con người như Bernardo Silva.  

Tôi thật yếu đuối khi nói về Bernardo, bởi cậu ấy là một người đặc biệt đối với tôi trong những năm qua. Tương tự với Nathan Ake (trung vệ người Hà Lan của CLB) - cách cậu ấy cư xử khi thi đấu hoặc không thi đấu đều rất tuyệt vời. Cậu ấy đem tới bầu không khí tích cực cho toàn đội và giúp chúng tôi gắn bó hơn”.  

Hồi đầu mùa hè, Guardiola đã phủ nhận các câu hỏi về sự ra ra đi của Bernardo, khẳng định rằng Barcelona sẽ không dễ dàng có được tiền vệ này. Ông nói rằng Man City sẽ không chấp nhận bán đi cầu thủ quan trọng của mình - nhưng trong các bình luận gần đây, Pep hầu như không phản ứng quá quyết liệt nữa trước những thông tin liên quan tới đội bóng cũ của mình.  

Trên thực tế, bất kể điều gì sẽ xảy ra, Pep Guardiola cũng như Bernardo đều không thể biết mọi thứ sẽ xoay chuyển theo chiều hướng nào, và những gì mà thuyền trưởng của Man City nói chỉ khiến cho công chúng nghĩ rằng vụ chuyển nhượng có vẻ khả thi và sẽ sớm được công bố. “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Cậu ấy biết chúng tôi yêu quý cậu ấy như thế nào”, HLV này chia sẻ.  

Tương lai Bernardo Silva vẫn là một dấu hỏi

Bernardo đã lưu tâm đến việc chuyển đến La Liga trong vài năm qua. Anh muốn thay đổi môi trường và tìm kiếm thử thách mới, ở một nơi có khí hậu và nền văn hóa khác với nước Anh. Nhưng năm trước, ngay khi nhận ra anh sẽ không rời Man City, Bernardo đã cùng ngồi lại với Guardiola, cả hai đã đi đến thống nhất sẽ tiếp tục gắn bó để chinh phục thêm các danh hiệu.  

Sau đó, Bernardo có một trong những mùa giải hay nhất trong 5 năm thi đấu ở Man City, khẳng định tài năng của amình nh tại câu lạc bộ, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trong mùa giải 2018/19. Chắc hẳn Bernardo đã cảm thấy hạnh phúc hơn ở Manchester, một phần nguyên nhân đến từ việc các hạn chế liên quan đến COVID-19 tại Anh được nới lỏng và NHM hy vọng điều đó sẽ khiến anh muốn ở lại.  

Tuy vậy, khi chỉ còn 1 tuần nữa thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng của, Barcelona vẫn đang điên cuồng mua sắm cầu thủ và các CĐV Man City như đang ngồi trên đống lửa. Việc Bernardo chỉ ngồi dự bị trong trận đấu với West Ham ở 2 vòng đầu của Premier League càng làm dấy nên sự lo lắng. Đó có phải là một dấu hiệu cho thấy anh sắp rời đi?  

Trong trường hợp này, điều đó chưa chắc đã chính xác. Iikay Guendogan, tiền vệ có trong đội hình xuất phát ở trận mở màn có vai trò cụ thể của mình và anh đã thực hiện rất xuất sắc. Guendogan tiếp tục ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Bounermouth, và Bernardo một lần nữa ngồi trên băng ghế dự bị. Chính Guendogan đã mở tỉ số trong chiến thắng giòn giã 4-0 đó.  

Pep Guardiola vẫn thể hiện tình yêu với Silva nhưng việc ông có đồng ý bán tiền vệ này cho Barca hay không vẫn là ẩn số

Trong tuần qua, khi báo chí ở Barcelona loan tin rằng một thỏa thuận trị giá 55 triệu euro (46,4 triệu bảng) đã được đưa ra, NHM Man City đã rất tức giận và yêu cầu được kiểm chứng lại mọi thông tin liên quan tới tiền vệ 28 tuổi. CLB đưa ra phát ngôn nói rõ rằng câu chuyện xuất hiện trên các mặt báo là hoàn toàn vớ vẩn.  

Guardiola đã nói về “tình yêu” của mình dành cho Bernardo với tất cả mọi người trong CLB cũng như với các CĐV của Man City. Ngay cả Sergio Aguero cũng đã thảo luận về chủ đề này trên Twitter của anh vào tuần trước. Aguero khẳng định nếu thương vụ này xảy ra, Barcelona sẽ là phía được hưởng lợi nhiều hơn và Man City sẽ nhận phần cay đắng.  

Aguero cũng suy đoán lý do khiến Bernardo muốn chuyển đi là vì anh muốn được chơi bóng thường xuyên hơn, điều mà theo lời Aguero thì Guardiola không đảm bảo nó với bất kỳ ai (ngoài Lionel Messi). Có thể NHM không làm được gì để thay đổi suy nghĩ của Bernardo, nhưng họ đã cố gắng để chứng minh với tiền vệ 28 tuổi rằng họ đánh giá cao Bernardo, luôn yêu mến và mong muốn anh sẽ ở lại. Các CĐV cũng thẳng thắn bày tỏ sự sợ hãi về những gì sẽ xảy ra nếu anh ra đi.  

Đội hình chính của Man City chỉ có 16 cầu thủ với độ tuổi trung bình khá cao, mặc dù họ vừa chiêu mộ thành công hậu vệ trái 21 tuổi Sergio Gomez, nhưng việc mất đi một cầu thủ đặc biệt quan trọng như Bernardo là tổn thất khó có thể bù đắp và đe dọa phá hủy tất cả những kỳ vọng mà Erling Haaland đang tạo ra.  

Một lần nữa, cần phải nói rằng Man City không thật sự muốn bán Bernardo. Lập trường của họ có thể khác với trường hợp của Ake, khi Chelsea bị Man City đưa ra mức giá khiến The Blues phải từ bỏ. Nếu muốn mua Bernardo, Barcelona sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều và Man City sẽ chỉ để cầu thủ của mình ra đi nếu họ nhận được một lời đề nghị “không thể từ chối”.  

Man City tôn trọng mong muốn của các cầu thủ và sẽ không cản đường bất kỳ ai thực sự muốn ra đi, nhưng đồng thời, họ biết rằng việc mất Bernardo ở thời điểm này sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng, ngay cả khi tìm được người thay thế. Họ chưa sẵn sàng cho điều này.  

Rất có thể tương lai của Bernardo sẽ được chốt trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Từ giờ cho đến thời điểm đó, những tin đồn về cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn là một đám mây xám giữa bầu trời trong xanh tại Etihad, sau khi Man City có khởi đầu mùa giải khá mạnh mẽ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x