
Trước đó, Cucurella đã khiến nội bộ Stamford Bridge dậy sóng khi công khai chỉ trích dự án của CLB và quyết định sa thải HLV Enzo Maresca đồng thời ẩn ý muốn gia nhập Barca. Tuy nhiên, trái ngược với Enzo Fernandez, người bị treo giò nội bộ 2 trận vì phát ngôn tương tự, hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ không phải nhận án phạt.
Rosenior cho biết ông đã có buổi nói chuyện thẳng thắn kéo dài 30 phút với Cucurella để giải quyết vấn đề: “Tôi đã có một cuộc trao đổi rất tích cực với Marc. Ngay từ đầu, tôi luôn nói với các cầu thủ rằng nếu có vấn đề gì, hãy đến nói trực tiếp với tôi và ban lãnh đạo”.
“Điều khiến tôi không hài lòng là cách cuộc phỏng vấn của cậu ấy diễn ra. Tôi nghĩ cậu ấy nên nói với chúng tôi trước về những cảm xúc đó”, Rosenior nói thêm.
Dù vậy, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh ông muốn xây dựng môi trường cởi mở, nơi các cầu thủ có thể thẳng thắn chia sẻ vì lợi ích của đội bóng.
Cucurella trước đó gây sốc khi khẳng định anh và các đồng đội sẵn sàng “chết vì Maresca”, đồng thời chỉ trích chính sách chuyển nhượng thiên về cầu thủ trẻ của Chelsea. Những phát biểu này làm dấy lên nghi ngờ về sự đoàn kết trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, Rosenior khẳng định hậu vệ 27 tuổi vẫn hoàn toàn cam kết với đội bóng: “Mọi người đều biết Cucurella là người giàu cá tính và luôn muốn cống hiến. Cậu ấy đã nói bằng cảm xúc. Marc muốn ở lại đây, cậu ấy đã nói rất rõ với tôi và tin vào định hướng của CLB”.
Trong khi đó, Enzo Fernandez vẫn phải chấp hành án kỷ luật và sẽ vắng mặt ở trận FA Cup gặp Port Vale cũng như cuộc đối đầu Man City tại Premier League. Tiền vệ người Argentina bị xử phạt do liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi về tương lai khi ẩn ý muốn gia nhập Real và việc sa thải Maresca.
Không dừng lại ở đó, tình hình nội bộ Chelsea càng thêm phức tạp khi Cole Palmer được cho là đang dần mất niềm tin và sẵn sàng cân nhắc gia nhập MU trong tương lai gần.
Rõ ràng, dù Rosenior đang cố gắng ổn định phòng thay đồ, Chelsea vẫn đối mặt với nhiều sóng gió khi hàng loạt trụ cột công khai bày tỏ quan điểm và để ngỏ khả năng ra đi.

























