
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Liverpool đã phải trả cho Leverkusen tới 100 triệu bảng (chưa kể 16 triệu bảng phát sinh) mới giành được Wirtz. Tiêu tốn của nhà đương kim vô địch nước Anh nhiều tiền như thế, vậy mà cầu thủ sinh năm 2003 thay vì tỏa sáng như mong đợi lại chơi rất mờ nhạt. Với việc vẫn chưa có nổi bàn thắng hay pha kiến tạo nào ở Premier League, cũng dễ hiểu khi Wirtz đang bị xem là khoản đầu tư thất bại của Liverpool.
Đỉnh điểm của sự thất vọng diễn ra ngay trước khi Premier League tạm nghỉ để nhường chỗ cho sân chơi ĐTQG. Còn nhớ ở trận Liverpool thảm bại 0-3 dưới tay Man City hôm 9/11 vừa qua, nỗi đau của Wirtz càng nhân lên gấp bội, khi anh thường xuyên phải nhận những tiếng huýt sáo la ó của các CĐV đội chủ nhà. Lúc Wirtz ra nghỉ để nhường chỗ cho Chiesa ở phút 83, đám đông quá khích vẫn không chịu buông tha cho anh. Bằng chứng là họ đã thi nhau hô vang khẩu hiệu “What a waste of money” (Thật là phí tiền), khiến cho vết thương lòng của cầu thủ mang áo số 7 như bị xát thêm muối.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau Wirtz lại thể hiện được phẩm chất của một ngôi sao, khi anh giúp ĐT Đức liên tiếp đánh bại Luxembourg và Slovakia để giành vé tham dự World Cup 2026. Riêng ở trận Cỗ xe tăng hủy diệt Slovakia 6-0, Wirtz đã 2 lần chuyền bóng giúp Leroy Sane ghi bàn, đồng thời tạo ra 3 cơ hội rõ rệt. Trước Slovakia, có thể nói cựu tiền vệ Leverkusen đã hoàn toàn “lột xác” so với những gì anh đang thể hiện ở Liverpool.
Sở dĩ Wirtz thăng hoa được như vậy là do cách dùng người của HLV Julian Nagelsmann ở ĐT Đức khác hẳn người đồng nghiệp Arne Slot bên phía Liverpool. Ở Liverpool, HLV Slot chẳng ngại thử nghiệm, nhưng ông lại đòi hỏi tính kỷ luật vị trí rất cao trong một đội hình được cấu trúc chặt chẽ.
Về phần mình, HLV Nagelsmann lại sẵn sàng để Wirtz hoạt động tự do hơn. Ở trận đấu với Slovakia vừa qua, Wirtz đá tiền vệ lệch trái, nhưng anh được phép bó vào trung lộ nếu cần. Chứng kiến Wirtz thăng hoa và được chấm điểm cao nhất trận, có lẽ HLV Slot cũng nên tham khảo đồng nghiệp Nagelsmann để khai thác tốt hơn năng lực của cậu học trò.
Dẫn đầu BXH đáng quên ở Premier League
Theo thống kê từ Opta thì Wirtz hiện dẫn đầu một “bảng xếp hạng đáng quên” ở Premier League. Cụ thể, anh đã 28 lần tham gia vào các tình huống dứt điểm (12 cú sút, 16 đường chuyền tạo cơ hội) mà không đem lại bàn thắng hay kiến tạo nào. Trong top những cầu thủ tấn công dở nhất ở giải Ngoại hạng Anh, Wirtz đang có nhiều hơn ít nhất bảy đơn vị so với bất kỳ đồng nghiệp nào (xếp sau anh là Anthony Gordon của Newcastle với 21 lần hỏng ăn).























-ngay-20-11-202.jpg)


