World Cup 2022 sẽ khiến lượt về Premier League diễn biến khó lường?

KHÔI NGUYÊN
19:57 ngày 22-12-2022
Sau kỳ World Cup cực kỳ khốc liệt, các cầu thủ tức tốc bay về nhà để tranh thủ nghỉ ngơi ít ngày trước khi các trận đấu bóng đá cấp CLB quay trở lại. Những cái tên có mặt tại Qatar đã chỉ có một tuần kể từ trận đấu cuối cùng ở Premier League để chuẩn bị cho trận đầu tiên của vòng bảng World Cup. Và giờ thì họ vẫn chỉ có 8 ngày để nghỉ.  

Giải đấu hàng đầu nước Anh có nhiều cầu thủ tham dự World Cup 2022 nhất và là giải duy nhất có hơn 100 cầu thủ góp mặt ở Qatar. 134 cầu thủ Premier League đã bay tới Trung Đông. Đây là một năm bóng đá lạ lùng, không giống với bất kỳ điều gì từng diễn ra trước đây. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu chúng ta chứng kiến một loạt bất ngờ ở “chương thứ hai” của chiến dịch Premier League năm nay.      

Đối với các CLB như Aston Villa, Southampton và Wolves, kỳ nghỉ World Cup kéo dài 6 tuần có thể coi là khoảng thời gian hoàn hảo để các HLV mới được bổ nhiệm như Unai Emery, Nathan Jones và Julen Lopetegui đánh giá khả năng đội hình của họ. Còn với những đội như Arsenal và Newcastle, một quãng nghỉ dài như thế này có thể khiến họ đánh mất phong độ đã thể hiện trước đó - cả hai đã bất bại trong năm trận gần nhất ở Premier League.  

Ai sẽ bất lợi nhất, đội bóng nào hưởng lợi? Hãy cùng đánh giá tình hình các đội bóng Premier League hậu World Cup. Đội bóng nào có nhiều cầu thủ nhất góp mặt ở Quatar? Cầu thủ nào đã chơi nhiều phút nhất? Điều quan trọng nhất là liệu có phải tất cả mọi cầu thủ trở về từ World Cup đều khỏe mạnh? 

Được gọi vào ĐTQG là một chuyện, nhưng có được ra sân thi đấu hay không lại là chuyện khác. Gần 100 cầu thủ đã không chơi phút nào ở Qatar. Đối với ĐT Anh, đó là James Maddison của Leicester, Conor Coady của Wolves và Conor Gallagher của Chelsea. Nhưng bất kể mỗi cầu thủ đã chơi bao nhiêu phút, việc phải để các thành viên của đội bóng lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế là quá đủ để khiến các HLV cảm thấy khó chịu.  

Maddison đến Qatar nhưng không được chơi phút nào

Pep Guardiola hẳn nhiên là tức giận nhất, khi Man City mất nhiều cầu thủ nhất - với 16 thành viên bay tới Qatar - xếp trên Man United (13), Chelsea (12) và Tottenham Hotspur (11). Trong khi đó, Bournemouth, Crystal Palace và Southampton ít bị xáo trộn đội hình nhất, mỗi đội chỉ mất 2 cầu thủ.  

Trong số các cầu thủ Premier League, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhóm cầu thủ Argentina nằm trong số những cái tên ra sân thi đấu nhiều nhất cho ĐTQG với Alexis Mac Allister (Brighton), Cristian Romero (Spurs) và Julian Alvarez (Man City). Tất nhiên không ai so bì được với Emiliano Martinez - với 690 phút có mặt trên sân.  

Trước giải đấu, Martinez đã nói rằng World Cup năm nay là một “cơ hội tốt” để ĐTQG của anh giành được danh hiệu, và thủ môn của Villa đã quyết tâm chứng minh lời nói của mình bằng cách chơi đến những phút cuối cùng trong chiến thắng kịch tính của Argentina, bao gồm hai trận đấu phải kéo dài tới loạt sút luân lưu.  

Anh là nhân vật chính trong trận chung kết gặp Pháp, với pha cứu thua đẳng cấp thế giới trước pha dứt điểm của Randal Kolo Muani ở hiệp phụ, sau đó là pha ngăn cản cú sút của Kingsley Coman trên chấm luân lưu.  

Emiliano Martinez chơi trọn vẹn toàn bộ số phút tại World Cup 2022

Trong khi đó, HLV Antonio Conte của Spurs sẽ không vui chút nào khi chứng kiến 4 cầu thủ của ông phải cày ải khá nhiều ở World Cup. Đó là Ivan Perisic (Croatia), Hugo Lloris (Pháp) và Harry Kane (Anh) cùng với Romero (Argentina). Trong số này, trung vệ Romeno nằm trong top 20 cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại Qatar.  

Vào ngày 13/11, Conte nhấn mạnh rằng đội của ông đã mệt mỏi như thế nào trước khi World Cup bắt đầu, cộng thêm việc Lloris và Romero phải thi đấu cho đến hết lượt trận cuối cùng của giải đấu, sự mệt mỏi đang chạy dọc sống lưng của toàn đội Tottenham khi họ trở lại để phục vụ cho CLB.  

Virgil van Dijk - đội trưởng của Liverpool nằm trong top 7 cầu thủ chơi nhiều phút nhất ở Premier League, đã đá trọn vẹn cả 5 trận đấu của Hà Lan. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi dựa trên những thống kê từ FIFPro cho thấy Van Dijk đã thi đấu nhiều phút nhất so với bất kỳ cầu thủ nào có tên trong tất cả 32 đội tham dự World Cup kể từ đầu mùa giải nếu tính cả thời gian thi đấu cho CLB lẫn ĐTQG.  

Tổng hợp tất cả những điều trên, chúng ta có thể nhận ra những cầu thủ sẽ trở lại thi đấu tại Premier League với trạng thái mệt mỏi nhất sau những trận đấu vất vả ở World Cup 2022. Nhà đương kim vô địch Man City có tổng số phút thi đấu của các cầu thủ ở World Cup nhiều nhất giải đấu, bởi họ có nhiều cầu thủ được gọi lên ĐTQG nhất. Xếp ngay sau họ là Man United. Hai đội bóng thành Manchester đều có đại diện góp mặt trong đội hình xuất phát trận chung kết World Cup là Alvarez và Raphael Varane.  

Các cầu thủ MU có số phút thi đấu tại World Cup 2022 chỉ kém Man CityCác cầu thủ MU có số phút thi đấu tại World Cup 2022 chỉ kém Man City

Trong số 6 CLB đang dẫn đầu BXH, Arsenal, Newcastle và Liverpool có thể tạm hài lòng nếu nhìn vào số phút thi đấu của các cầu thủ của họ so với United, Spurs, City và Chelsea. Con đường tranh suất dự cúp châu Âu của Newcastle dường như vẫn đúng lộ trình, khi các thành viên của họ chỉ có 458 phút ra sân ở World Cup - ít nhất trong số 10 đội bóng hàng đầu Premier League hiện tại và ít thứ 3 trong giải đấu.  

Mặc dù phải tới tháng 1 Garang Kuol mới gia nhập Newcastle từ Central Coast Mariners, nhưng tiền đạo 18 tuổi đang chơi ở A-League đã có hai lần vào sân thay người ở các trận đấu World Cup của ĐT Australia.  

Trong khi đó, mặc dù tổng số phút thi đấu của các cầu thủ là khá ít ỏi, nhưng Arsenal không hề cảm thấy may mắn khi tiền đạo Gabriel Jesus đã dính chấn thương đầu gối khi thi đấu cho Brazil ở trận đấu vòng bảng gặp Cameroon. Jesus đã phải phẫu thuật và theo HLV Mikel Arteta, chưa rõ khi nào tiền đạo này có thể trở lại.  

“Chúng tôi biết rằng anh ấy cần xử lý chấn thương đầu gối. Chúng tôi sẽ phải theo dõi nó từng ngày, từng tuần và cố gắng giúp đỡ anh ấy. Rõ ràng là nó gây ảnh hưởng bởi chúng tôi là một đội và anh ấy đã cống hiến cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ tìm ra biện pháp khi biết được khoảng thời gian Jesus bình phục và khi nào anh ấy có thể trở lại. Chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn và đưa ra quyết định đứng đắn”.  

Gabriel Jesus trở về với chấn thương nặng từ World Cup khiến Arsenal đau đầuGabriel Jesus trở về với chấn thương nặng từ World Cup khiến Arsenal đau đầu

Cheikhou Kouyate của Nottingham bị rách gân khoeo khi chơi cho Senegal trong trận đấu đầu tiên với Hà Lan, và Richarlison của Tottenham phải ngồi ngoài vài tuần cũng vì chấn thương gân kheo ở trận đấu tứ kết mà Brazil cam chịu thất bại trước Croatia. Tóm lại, không phải cầu thủ nào cũng trở lại CLB với tình trạng sức khỏe hoàn hảo.  

Bất kể tình trạng thể chất của các cầu thủ sau giải đấu ở Qatar, nhân viên y tế của các CLB sẽ phải hết sức lưu tâm để giảm thiểu nguy cơ chấn thương và tái phát chấn thương. Với việc Premier League sẽ trở lại sau chỉ vài ngày nữa, nhiều CLB đã có những buổi tập ở trại huấn luyện, với khí hậu ấm áp, cũng như đá các trận giao hữu không có khán giả để giúp các cầu thủ của họ lấy lại cảm giác và thư giãn sau hơn một tháng không thi đấu - hoặc phải thi đấu quá nhiều.  

Các nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, không chỉ hướng tới việc thiết lập các tiêu chuẩn về thể lực mà còn ngăn ngừa chấn thương trong mùa giải. Trong trường hợp này, các đội khoa học thể thao của các CLB đang phải đối mặt với một giai đoạn gần giống với khoảng thời gian tiền mùa giải, và tìm cách “bổ sung” sức mạnh cho các cầu thủ để họ có thể duy trì mức thể lực cao nhất.  

Những cầu thủ trở lại muộn nhất từ World Cup sẽ cần được đánh giá chặt chẽ, nếu không muốn họ dính thêm những chấn thương không đáng có trong suốt 5 tháng còn lại của Premier League. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x