Olympic Tokyo 2020: Kịch tính, nhiều bất ngờ, & Mỹ vẫn chiến thắng

Vịnh San
06:52 ngày 10-08-2021
Olympic Tokyo 2020 hấp dẫn và kịch tính đến tận phút chót. Tất cả tạo nên một kỳ đại hội đáng nhớ, từ sự bùng nổ về số quốc gia giành huy chương, những nỗ lực để tìm kiếm sự đột phá và các ngôi sao mới xuất hiện. Chỉ có một điều cũ kỹ ở Thế vận hội, đó là ngôi đầu vẫn thuộc về Mỹ.
Olympic Tokyo 2020: Kịch tính, nhiều bất ngờ, & Mỹ vẫn chiến thắng

1 ngày trước lễ bế mạc, Trung Quốc vẫn đứng đầu bảng tổng sắp với 38 HCV. Mỹ vẫn còn cơ hội giành huy chương, nhưng để tạo nên cuộc lật đổ là rất khó. 

Một tấm HCV cho ĐT bóng rổ nữ của Mỹ được dự đoán từ sớm bởi họ chưa thua, đồng thời giành 55 chiến thắng liên tiếp kể từ Olympic 1992. Nhưng ở hai môn đua xe đạp lòng chảo và bóng chuyền nữ, kỳ vọng giành vàng của Mỹ không cao bởi họ chưa từng đăng quang ở hai môn này trong quá khứ. Vậy mà kỳ tích đã xảy ra. Jennifer Valente xuất sắc giành chiến thắng môn đua xe đạp lòng chảo với 124 điểm, hơn đối thủ 14 điểm. Các cô gái ĐT bóng chuyền nữ cũng đánh bại Brazil để làm nên lịch sử với tấm HCV đầu tiên. 

Cũng trong ngày cuối, Trung Quốc chỉ còn trông chờ kết quả chung kết quyền Anh hạng trung nữ. Tiếc là Li Quian đã thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc phải nhường lại ngôi đầu cho Mỹ. Tuy nhiên đất nước tỷ dân có quyền tự hào khi tạo nên tỷ số sít sao 39-38. Ở Rio 2016, họ chỉ giành 26 HCV, kém Mỹ tới 20 HCV và đứng thứ 3 toàn đoàn. Trước đây, duy nhất một lần Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp, chính là năm 2008 khi Olympic diễn ra tại Bắc Kinh. Còn lại, vị trí số một luôn thuộc về Mỹ kể từ Atlanta 1996.

Cuộc cạnh tranh gắt gao và ngôi đầu chỉ được quyết định ở phút cuối, cùng với khoảng cách chỉ 19 HCV giữa Mỹ và Ủy ban Olympic Nga đứng thứ 5 cũng báo hiệu về sự thu hẹp quyền lực giữa các cường quốc. Tại Rio 2016, đội đứng đầu nhiều hơn đội thứ 5 tới 29 HCV. 

Không khó để giải thích điều này. Ở Tokyo 2020, Mỹ không còn chiếm ưu thế ở các môn thế mạnh như bơi (từ 16 HCV ở Rio xuống còn 11), điền kinh (13 - 7) và thể dục dụng cụ (4 - 2). Để lấp đầy sự thiếu hụt này, họ cố gắng phát triển môn khác như vật, đấu kiếm, bóng rổ 3×3 và vượt qua giới hạn bản thân ở bóng chuyền hay đua xe đạp lòng chảo. Trong khi đó, những nước khác không ngừng nỗ lực để cải thiện thành tích. Trung Quốc là một điển hình. Bên cạnh việc giữ vững thành tích ở các môn chủ đạo, quốc gia này có bước tiến đáng kinh ngạc với môn cử tạ (từ 5 HCV ở Rio lên 7) hay bắn súng (từ 1 lên 4). 

Mỹ cán mốc 39 HCV tại Olympic 2020 sau chiến thắng lịch sử của các nữ tuyển thủ bóng chuyền trước Brazil

Sự vươn lên cũng được thấy ở Nhật Bản. Yếu tố chủ nhà cũng không thể che mờ thành tích đáng tự hào của họ. Vị trí thứ 3 cùng 58 huy chương, bao gồm 27 HCV, đã tạo nên kỳ Olimpic thành công nhất của xứ sở mặt trời mọc. Họ xuất sắc ở môn judo, thống trị môn trượt ván và được tưởng thưởng với nỗ lực đưa bóng chày và bóng mềm vào đại hội.

Tuy không thể tranh tài dưới lá cờ Nga hay hát quốc ca, nhưng các VĐV dưới cái tên Ủy ban Olympic Nga thậm chí còn có thành tích tốt hơn so với cách đây 5 năm. Mặc dù đứng thứ 5 toàn đoàn, nhưng họ kiếm được 71 huy chương, với 20 là HCV. 

Tuy nhiên Olympic không chỉ là cuộc chơi của các siêu cường. Tại Tokyo 2020 có tới 93 quốc gia và vùng lãnh thổ giành được huy chương. Đây là con số lớn chưa từng có, vượt xa kỷ lục 86 quốc gia và vùng lãnh thổ được thiết lập ở Rio 2016. Trong số đó có 65 nước sở hữu ít nhất 1 HCV, một lần nữa nhiều hơn con số 59 ở kỳ đại hội trước. 

Sự đa dạng này được tạo ra bởi những sự trở lại sau nhiều năm của Ấn Độ (lần đầu giành HCV khúc côn cầu kể từ năm 1980) hay Ghana, quốc gia kết thúc quãng thời gian 29 năm không huy chương. Tất nhiên không thể không kể đến những bước đột phá của San Marino, Turkmenistan và Burkina Faso, ba quốc gia giành được huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự Thế vận hội. Hoặc như Qatar, Bermuda và Philippines đã ghi tên vào danh sách những đội từng đoạt HCV Olympic. 

Nếu cần lấy một cá nhân để làm biểu tượng cho sự kiên trì và nỗ lực không mệt mỏi, thì đó là Teresa Portela, VĐV đua thuyền người Tây Ban Nha. Đã tham dự mọi kỳ Olympic kể từ năm 2000 mà không giành được gì, cuối cùng Portela cũng một lần đứng lên bục vinh quang. Cô giành HCB ở nội dung đua thuyền 200m. Những giọt nước mắt hạnh phúc của Portela nhắc nhở tất cả, rằng ở Olympic, điều kỳ diệu luôn xảy ra.

22 kỷ lục thế giới bị phá ở Tokyo 2020

Kết thúc Olympic 2020, đã có 22 kỷ lục thế giới bị phá. Môn thể thao có nhiều kỷ lục mới được thiết lập nhất là chèo thuyền (6), kế đến là bơi (5), đua xe đạp (3), cử tạ (3), điền kinh (3), bắn súng (1) và leo núi trong nhà (1). Xét trên phương diện quốc gia, Trung Quốc đứng đầu với 5 kỷ lục mới. Tiếp theo là Mỹ và Georgia (3). Ngoài ra, 3 VĐV (riêng Lasha Talakhadze của Georgia xô đổ 3 kỷ lục của chính anh ở 3 nội dung cử tạ) và 4 đội đã tự phá kỷ lục mà họ từng thiết lập.

Olympic của những tài năng trẻ

Trong số những VĐV tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu, có 14 VĐV dưới 23 tuổi đã giành được huy chương. 6 trong số đó là vàng. Người trẻ nhất đoạt huy chương là Kokona Hiraki (12 tuổi 343 ngày) với HCB môn trượt ván nữ. 

113. Với 113 huy chương có được ở Olympic 2020, Mỹ tiếp tục là đội thành công nhất lịch sử Thế vận hội với tổng cộng 2.663 huy chương, bao gồm 1.063 HCV.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Olympic 2020 ghi nhận số ca dương tính thấp bất ngờ, đoàn Việt Nam bình an Olympic 2020 ghi nhận số ca dương tính thấp bất ngờ, đoàn Việt Nam bình an

    Quy tụ lượng lớn VĐV, quan chức cùng đội ngũ hậu cần, phóng viên báo chí nhưng tại Olympic 2020 chỉ ghi nhận số ca dương tính Covid-19 khá ít ỏi, còn các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam an toàn trước đại dịch.

  • Tokyo 2020, mùa vàng của điền kinh Italia Tokyo 2020, mùa vàng của điền kinh Italia

    Tại VCK EURO 2020, ngoài chức vô địch thuyết phục, người Italia còn đóng góp cho giải đấu cầu thủ có pha bứt tốc tốt nhất giải Leonardo Spinazzola (33,8 km/h). Tốc độ bỗng dưng lại trở thành điểm nhấn của Italia xuyên từ EURO cho đến đấu trường Olympic.

  • Bền bỉ như Kipchoge Bền bỉ như Kipchoge

    Ở tuổi 36, Eliud Kipchoge vẫn giữ vững vị thế ông hoàng đường chạy marathon. VĐV người Kenya vừa bảo vệ thành công chiếc HCV Olympic với thành tích 2 giờ 8 phút 38 giây. So với chiếc HCV mà Kipchoge giành được tại Thế vận hội 2016, chân chạy người Kenya đã chiến thắng chính mình. 5 năm trước, Kipchoge về nhất với 2 giờ 8 phút 44 giây.

  • Hành trình của người đàn bà không tuổi Allyson Felix Hành trình của người đàn bà không tuổi Allyson Felix

    Với việc giành huy chương vàng điền kinh ở nội dung 4x400m tiếp sức, Allyson Felix trở thành VĐV người Mỹ có nhiều huy chương Olympic nhất trong lịch sử. Trong kỳ Olympic cuối cùng của sự nghiệp, Felix vẫn tỏa sáng ở tuổi 35.

  • Pedri, lên đời chỉ sau một mùa Pedri, lên đời chỉ sau một mùa

    Thống kê cho thấy, Pedri vừa khép lại 329 ngày thi đấu mệt nhoài với tổng cộng 73 trận đấu cùng Barca, đến ĐT Tây Ban Nha (dự EURO 2020), rồi Olympic Tây Ban Nha (Thế vận hội mùa Hè 2020).

  • Luis de la Fuente, 'Bố già' phiên bản Tây Ban Nha Luis de la Fuente, 'Bố già' phiên bản Tây Ban Nha

    Trong phần lớn sự nghiệp cầm quân, ông Luis de la Fuente chỉ gắn bó với bóng đá trẻ. Ông đã dẫn dắt “Tiểu bò tót” vô địch các giải U19, rồi U21 châu Âu và mới đây nhất giành tấm HCB Olympic Tokyo 2020. Fuente giống hệt một “Bố già” của nhiều thế hệ cầu thủ trẻ Tây Ban Nha.

  • Việt Nam xếp vị trí nào tại khu vực? Việt Nam xếp vị trí nào tại khu vực?

    Olympic Tokyo 2020 đến tối qua mới kết thúc, nhưng đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc cuộc đua tranh từ ngày 2/8, tức ở bán kết nội dung 400m rào của tuyển thủ Quách Thị Lan ở môn điền kinh. Nhiều người trong giới chuyên môn vẫn tự hỏi: Việt Nam đứng ở đâu trong nền thể thao Đông Nam Á?

  • Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020: Hướng tới tương lai! Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020: Hướng tới tương lai!

    Cuối cùng, 17 ngày thi đấu của Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc. Tiếng là năm 2020, nhưng phải đến năm 2021 mới diễn ra đã nói lên sự khác biệt của Olympic lần này.

  • Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020

    Cập nhật bảng tổng sắp huy chương mới nhất tại Olympic Tokyo 2020 trên Bongdaplus.

  • Mỹ vượt mặt Trung Quốc vào giờ chót để vươn lên đứng đầu Olympic Tokyo 2020 Mỹ vượt mặt Trung Quốc vào giờ chót để vươn lên đứng đầu Olympic Tokyo 2020

    Trước giờ bế mạc Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Mỹ đã vượt mặt Trung Quốc trên bảng xếp hạng và khẳng định vị thế số 1 của mình tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

  • Tại sao các VĐV nhảy cầu lại thích… tắm? Tại sao các VĐV nhảy cầu lại thích… tắm?

    Một câu hỏi được đặt ra rất nhiều khi xem những màn thi của các VĐV nhảy cầu. Đó là, tại sao họ lại tắm ngay sau khi lên bờ, rồi lau khô bằng chiếc khăn nhỏ xíu? Đây là câu trả lời.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x