Ronaldo sẽ vô sự trước cáo buộc hiếp dâm nhờ tài phù phép của Mendes?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:53 ngày 10-10-2018
Cristiano Ronaldo đang điêu đứng vì cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ có tên Kathryn Mayorga vào năm 2009. Tuy nhiên, CR7 thực tế chẳng có gì phải quá lo lắng, bởi đằng sau luôn có một đội ngũ sẵn sàng giúp anh vượt qua hoạn nạn bằng mọi giá.
Ronaldo sẽ vô sự trước cáo buộc hiếp dâm nhờ tài phù phép của Mendes?
Năm 2009, khi Ronaldo lần đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hãm hiếp từ Mayorga, một nhóm người nhanh chóng được thuê để giữ bí mật. Giờ đây, khi cáo buộc một lần nữa xuất hiện giữa bàn dân thiên hạ, một đội ngũ giải quyết khủng hoảng đã vào cuộc với mục đích giải vây cho Ronaldo - ngôi sao thể thao nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Gestifute, công ty đại diện bóng đá có trụ sở tại Bồ Đào Nha do siêu cò Jorge Mendes điều hành, coi Ronaldo là tài sản quý giá nhất. Và những luật sư của công ty này đã lên kế hoạch đối đầu với các cáo buộc từ Mayorga, người đã tuyên bố bị CR7 hãm hiếp trong phòng khách sạn ở Las Vegas, Mỹ. Ronaldo đã phủ nhận cáo buộc từ người phụ nữ này, đồng thời khẳng định việc quan hệ tình dục là có sự đồng thuận từ đôi bên.

Dĩ nhiên, mối đe dọa lớn nhất với Ronaldo chính là vấn đề hình ảnh, khi các nhà tài trợ đã cho thấy sự lo ngại của họ. Và trong lĩnh vực này, những người đại diện của Ronaldo đang cố gắng hành động thật nhanh. Mẹ của Ronaldo, bà Maria Dolores đã đăng một bức ảnh cậu con trai cưng của mình mặc chiếc áo choàng Superman trên Facebook cá nhân, kêu gọi những người ủng hộ chia sẻ với thông điệp: "Vì Bồ Đào Nha, vì sự đoàn kết của mọi người, vì công lý. Luôn bên con cho đến cuối cùng".

Ronaldo đã đi máy bay riêng đến Bồ Đào Nha để gặp gỡ những người đại diện và luật sư của anh hôm thứ Hai vừa qua. Correio da Manha, tờ báo lá cải hàng đầu Bồ Đào Nha, đã xuất bản hình ảnh Ronaldo cười tươi rói bên cạnh cô bạn gái Georgina Rodriguez. Tấm hình được chụp tại Sky Bar ở khách sạn Tivoli, thủ đô Lisbon. Các nhà quan sát truyền thông ở Bồ Đào Nha nói rằng Mendes, cha đỡ đầu của con Ronaldo, có ảnh hưởng rất lớn trên một số tờ báo trong nước và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà một nhiếp ảnh gia có mặt ở đó. Thông điệp truyền đi rất rõ ràng: Không có gì thay đổi với Ronaldo. Những người gần nhất và thân yêu nhất của Ronaldo vẫn sẽ đồng hành cùng anh cho đến cuối cùng.


Thông điệp từ mẹ Ronaldo trên mạng xã hội

Những nhà quan sát cũng cho biết công chúng ở quê nhà Bồ Đào Nha luôn đứng đằng sau Ronaldo bởi anh là người hùng bóng đá của họ. Điều tương tự cũng xảy đến ở Italia, nơi Juventus tuyên bố hỗ trợ nhiệt tình cho "cái máy hái ra tiền" mang tên Ronaldo của họ. Điều đó gần như không thể tin được vì tính chất nghiêm trọng của những cáo buộc. Tuttosport, tờ báo thân Juve, cũng đứng về phía Ronaldo. Tờ báo này cho rằng Mayorga đã nhận được 375.000 USD từ Ronaldo trong năm 2010 như một phần của thỏa thuận không tiết lộ, và giờ đây "đã hết tiền và muốn thêm 200.000 USD" nữa.

Tiền là một thứ chưa bao giờ thành vấn đề với Ronaldo và Gestifute, nhưng họ đã bị xáo trộn bởi những ồn ào mà Nike tạo ra. Gã khổng lồ này có một thỏa thuận tài trợ trọn đời trị giá 1 tỷ USD với Ronaldo. Mendes gây dựng Gestifute vào năm 1996 và sự thịnh vượng của công ty này thực sự được tăng lên khi vị khách hàng Jose Mourinho chuyển tới Chelsea năm 2004, đưa theo 3 cầu thủ do Gestifute làm đại diện từ Porto. 

Cùng thời điểm đó, sự xuất hiện của Ronaldo tại Manchester United hứa hẹn những điều tuyệt vời sẽ đến. Và rồi điều ấy đã diễn ra vào tháng 6/2009 khi CR7 gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Thời điểm trên cũng là quãng thời gian xảy ra vụ cưỡng hiếp. Tuttosport trích dẫn các nguồn tin thân cận từ Ronaldo rằng, lý do duy nhất CR7 đồng ý với khoản thanh toán ban đầu là vì anh không muốn việc chuyển sang Real bị lu mờ bởi một cáo buộc anh phủ nhận.


Ronaldo có đội ngũ tư vấn hùng hậu phía sau để giải quyết mọi rắc rối

Luật sư của Gestifute là Carlos Osório de Castro, cũng là một người Bồ Đào Nha, chính là người đứng đầu kế hoạch giải quyết khủng hoảng năm 2009. Tạp chí Der Spiegel của Đức đã nêu chi tiết cách thức tiền được trả cho Mayorga từ một công ty có tên Tollin Associates, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh. Những luật sư từ Đức, Anh, Mỹ, cùng 2 cơ quan thám tử tư ở Las Vegas được thuê để làm việc cho Ronaldo. Năm 2009, kế hoạch của Osório de Castro dường như đã hoạt động hoàn hảo: thỏa thuận không tiết lộ được ký kết, nhưng theo một phần trong thỏa thuận, luật sư phải phải đọc 1 lá thư dài 6 trang từ Mayorga gửi đến Ronaldo, trong đó nói về sự sợ hãi của người phụ nữ này về cách làm của CR7.

Luật sư của Mayorga hiện đang tuyên bố nhóm pháp lý của Ronaldo đã vi phạm thỏa thuận giải quyết khi không làm theo yêu cầu. Osório de Castro vẫn tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh của Gestifute, giúp nhiều ngôi sao che đậy các khoản thanh toán về bản quyền hình ảnh từng khiến Ronaldo và Mourinho phải hầu tỏa vì tội trốn thuế. Radamel Falcao, Ángel Di María, Marcelo và Fábio Coentrao là những khách hàng khác của Mendes, người cũng đã phạm sai lầm về luật thuế và cuối cùng đồng ý thỏa thuận với các công tố viên hoặc chấp nhận thụ án tù treo. 

Điều gì xảy ra với Ronaldo bây giờ xoanh quanh những gì xảy ra ở Nevada? Cảnh sát Las Vegas xác nhận rằng họ đã mở lại cuộc điều tra hiếp dâm từ năm 2009, song đã có những báo cáo mâu thuẫn về bằng chứng mà họ đang nắm trong tay. Luật sư của Mayorga, Leslie Stovall, nói với Der Spiegel rằng cảnh sát dường như không còn giữ cuốn băng ghi âm lời tuyên bố mà thân chủ bà đã làm với giới chức vào năm 2009. Ngoài ra, váy và đồ lót của Mayorga giao cho cảnh sát cũng đã không cánh mà bay. Một phát ngôn viên của cảnh sát Las Vegas, Jacinto Rivera đã bác bỏ tuyên bố này và nói với đài truyền hình CMTV của Bồ Đào Nha rằng: "Chúng tôi không đánh mất bằng chứng liên quan tới vụ việc".

Tương lai của Ronaldo rõ ràng đang nằm trong tay của Gestifute.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x