Bắn súng Việt Nam đang có nhiều lợi thế

Hoài Phương
17:02 ngày 01-08-2017
Đội tuyển bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 HCV tại SEA Games 29. Đây là mục tiêu nằm trong tầm ngắm của các xạ thủ Việt, bởi ở đại hội lần này chúng ta đang có nhiều lợi thế.
Bắn súng Việt Nam đang có nhiều lợi thế
Thiếu thốn lại… hoá hay!
Hồi tháng 5 vừa qua, Malaysia đã tổ chức giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2017, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tranh tài. Nhân cơ hội này, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung, đồng thời cũng là Trưởng bộ môn bắn súng Tổng cục TDTT đã có chuyến thực địa trường bắn sẽ tổ chức thi đấu SEA Games 29.

Bà Nhung cho biết: “Tại đại hội, chủ nhà Malaysia sẽ tổ chức thi đấu vòng loại các nội dung bằng bia giấy. Chỉ đến khi tranh chung kết mời dùng bia điện tử. Kết quả chung kết là thẩm định cuối cùng về chuyên môn, nên độ chính xác phải cao nhất”.

Việc thi đấu bằng bia giấy lại đang là lợi thế cho bắn súng Việt Nam

Đây là một thông tin vui cho các xạ thủ Việt Nam, bởi thực tế do điều kiện eo hẹp, nên nhiều năm qua các tuyển thủ bắn súng ở ta thường xuyên phải tập luyện với bia giấy, chỉ đến khi ra nước ngoài tập huấn hoặc thi đấu, các tay súng Việt Nam mới có cơ hội rèn luyện trên bia điện tử.

Nói đâu xa, hồi năm ngoái ở giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Hà Nội phải thi đấu và tính điểm trên bia giấy, khiến các nước một phen… ngỡ ngàng. Trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, nên việc chủ nhà Malaysia sử dụng bia giấy trong thi đấu ở SEA Games bỗng trở thành một lợi thế cho các xạ thủ Việt Nam. Tuy nhiên, việc bắn bia giấy phụ thuộc khá nhiều vào sự công tâm của trọng tài, bởi kết quả dễ bị sai lệch theo góc nhìn của trọng tài nếu họ có vấn đề.

Không dễ “ăn” HCV
SEA Games 28 diễn ra 2 năm trước ở Singapore, bắn súng Việt Nam đặt chỉ tiêu 4 HCV, nhưng rốt cuộc chỉ giành được 3 do công của Xuân Vinh, Quốc Cường và đồng đội nam sung ngắn 10m, chiếc còn lại thuộc về môn bắn đĩa bay. Vì thế, dù đặt mục tiêu giành 4 HCV ở đại hội lần này, nhưng HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung vẫn khá thận trọng, dẫu trong đội tuyển bắn súng đang có nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh.

Với những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, nhất là sau chiếc HCV và HCB Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh chính là chủ lực của đội bắn súng Việt Nam. Bên cạnh anh còn có các đồng đội như Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành… nên lãnh đạo đoàn Việt Nam hy vọng đội tuyển bắn súng sẽ hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra.

Hoàng Xuân Vinh đang là hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam

Thực tế, bắn súng Việt Nam hiện mạnh nhất ở các nội dung súng ngắn nam (10m súng ngắn hơi và 50m súng ngắn bắn chậm). Ở 2 nội dung này, cả Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường cùng thi đấu, nên nếu giành HCV cá nhân cũng chỉ có thể đoạt được 2 chiếc. Số còn lại phụ thuộc vào thành tích đồng đội và các nội dung khác.

Bên cạnh đó, nước chủ nhà Malaysia cũng đi theo cách của bắn súng Việt Nam khi thuê chuyên gia Hàn Quốc và tập huấn dài này tại xứ Kim chi nên đã tăng tiến vượt bậc. “Những năm trước, lực lượng của Singapore, Thái Lan, Malaysia đã được trẻ hoá. Giờ đây các VĐV đó ổn định và mạnh hơn, nên chúng ta phải rất cẩn trọng”, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ. 

Thực tế, các xạ thủ trong khu vực Đông Nam Á chẳng lạ gì trình độ của nhau, nên thành hay bại trong thi đấu lại phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh và trạng thái tâm lý.

Vừa qua, đội bắn súng Việt Nam đã chia 2 nhóm đi tập huấn tại Hàn Quốc. Những xạ thủ chủ lực gồm Xuân Vinh, Minh Thành, Quốc Cường... đang rèn luyện tại Hàn Quốc và trở về Việt Nam sát ngày đoàn lên đường đi SEA Games 2017. Nhóm còn lại đã trở về và đang tập tại Nhổn. 

Môn bắn súng diễn ra từ ngày 21 tới 26-8 với 5 nội dung súng ngắn (10m hơi nam và nữ, 25m thể thao nữ, 50m bắn chậm nam, 25m bắn nhanh nam); 6 nội dung súng trường; 3 nội dung bắn đĩa bay (chỉ dành cho nam). Đội tuyển Việt Nam tham dự với 21 tuyển thủ. 
Nguồn: Hoài Phương
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Singapore khát khao thống trị đường đua xanh tại SEA Games 29
    31-07-2017 19:49
    Singapore khát khao thống trị đường đua xanh tại SEA Games 29

    Những kỳ SEA Games vừa qua, Singapore luôn dẫn đầu khu vực ở môn bơi, trong lúc Thái Lan đứng đầu về điền kinh.

    31-07-2017 19:49
  • Bơi Việt Nam sẽ tiếp tục hoá rồng ở SEA Games 29?
    31-07-2017 19:46
    Bơi Việt Nam sẽ tiếp tục hoá rồng ở SEA Games 29?

    Hai năm trước tại SEA Games 28 trên đất Singapore, bơi lội Việt Nam đã thật sự "hoá rồng" với 10 chiếc HCV. Năm nay, giới chuyên môn hy vọng đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tiếp tục có cuộc vượt vũ môn ngoạn mục.

    31-07-2017 19:46
  • ĐT futsal nữ Việt Nam hài lòng khi rời Nhật Bản
    31-07-2017 08:28
    ĐT futsal nữ Việt Nam hài lòng khi rời Nhật Bản

    Hôm qua (30/7), ĐT futsal nữ Việt Nam đã trở về TP.HCM sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

    31-07-2017 08:28
  • Điền kinh Việt Nam tại SEA Games: Bước đà cho khát vọng cao hơn
    30-07-2017 07:23
    Điền kinh Việt Nam tại SEA Games: Bước đà cho khát vọng cao hơn

    Nói theo cách của ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam, thì SEA Games 29 chỉ giống như “một đợt kiểm tra và đánh giá chuyên môn” không hơn không kém đối với điền kinh Việt Nam, vì những đấu trường lớn hơn như Asian Games 2018 và Olympic Tokyo 2020 mới là đích ngắm quan trọng.

    30-07-2017 07:23
  • Điền kinh, mỏ vàng chủ lực của đoàn Việt Nam
    29-07-2017 18:13
    Điền kinh, mỏ vàng chủ lực của đoàn Việt Nam

    Những năm gần đây, điền kinh luôn được xem là đội tuyển chủ lực trong việc tranh vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, đại hội lần này trên đất Malaysia cũng không ngoại lệ.

    29-07-2017 18:13
  • ĐT futsal nữ Việt Nam thắng 2/3 trận giao hữu tại Nhật Bản
    28-07-2017 19:57
    ĐT futsal nữ Việt Nam thắng 2/3 trận giao hữu tại Nhật Bản

    Gần 1 tuần tập huấn tại thành phố Kawaguchi (Nhật Bản) nhằm chuẩn bị cho SEA Games 29, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn của đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có 3 trận đấu giao hữu với các CLB đóng tại thành phố này.

    28-07-2017 19:57
  • Thua Myanmar, cầu mây Việt Nam "trượt" cú Vàng chót
    22-12-2013 14:51
    Thua Myanmar, cầu mây Việt Nam "trượt" cú Vàng chót

    Được đánh giá cao hơn chủ nhà Myannmar ở trận chung kết cầu mây nữ, song đáng tiếc là các cầu thủ Việt Nam đã chịu thất bại do tâm lý thi đấu không ổn định.

    22-12-2013 14:51
  • Tấm HCV khiến người Thái thán phục
    22-12-2013 05:55
    Tấm HCV khiến người Thái thán phục

    Đội tuyển muay Việt Nam đã có một ngày thi đấu chói sáng, với 6/8 nội dung vào chung kết và giành 2 HCV trong sự tán thưởng của giới chuyên môn. Đặc biệt, các chuyên gia Thái Lan - quê hương của môn thể thao này - cũng phải vỗ tay khâm phục.

    22-12-2013 05:55
  • Muay và Taekwondo thi đấu ấn tượng ngày áp chót SEA Games 27
    21-12-2013 21:16
    Muay và Taekwondo thi đấu ấn tượng ngày áp chót SEA Games 27

    BONGDAPLUS gửi đến quý độc giả những hình ảnh giàu cảm xúc về những VĐV giành HCV môn Taekwondo và Muay.

    21-12-2013 21:16
  • “Futsal Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh hơn nữa!”
    21-12-2013 06:32
    “Futsal Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh hơn nữa!”

    Vào chung kết SEA Games 27 nhưng cả 2 đội futsal nam, nữ Việt Nam đều thất bại trước Thái Lan và chỉ nhận được HCB. Trưởng đoàn futsal Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, cá nhân ông cũng như LĐBĐ Việt Nam sẽ đầu tư nhiều hơn nữa, quan tâm lớn hơn cho futsal để phát triển nội dung này ở Việt Nam trước khi nghĩ tới việc vượt Thái Lan.

    21-12-2013 06:32
  • Bùi Thị Hòa khóc ngất khi thua võ sĩ gốc Nhật Bản
    20-12-2013 20:13
    Bùi Thị Hòa khóc ngất khi thua võ sĩ gốc Nhật Bản

    Thua điểm ippon trước võ sĩ Watanabe (Philippines) ở trận chung kết judo hạng cân 63kg nữ, võ sĩ Bùi Thị Hòa đã khóc nức nở.

    20-12-2013 20:13
  • Võ sĩ Tô Hải Long rách cơ háng vẫn cố đoạt HCĐ
    20-12-2013 19:58
    Võ sĩ Tô Hải Long rách cơ háng vẫn cố đoạt HCĐ

    Ở trận đấu đầu tiên hạng 81kg nam gặp đối thủ Chow Gary (Singapore), võ sĩ Tô Hải Long của đội tuyển judo Việt Nam đã thua ippon bằng đòn quét chân của Gary, và cú ra đòn này đã khiến Hải Long bị rách cơ háng.

    20-12-2013 19:58
x