Báo Thái Lan: 'Trận thua U23 Việt Nam làm tan nát Voi chiến'

Hải Đăng
01:01 ngày 23-05-2022
Báo chí Thái Lan bày tỏ nỗi buồn khi đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31. Tuy nhiên, giới truyền thông xứ chùa vàng cũng dành sự ngợi khen cho thầy trò HLV Park Hang Seo.
Báo Thái Lan: 'Trận thua U23 Việt Nam làm tan nát Voi chiến'

Trên trang chủ của mình, tờ Siam Sport chạy dòng tít: “Đau lòng voi chiến”. Ngoài phân tích đội hình, chiến thuật mà HLV Mano Polking đã áp dụng, ký giả của bài báo này nhấn mạnh: “Trận đấu trên sân Mỹ Đình có 40.000 khán giả đến sân. Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83 đã giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan. Chiến thắng này đã làm tan nát 'voi chiến' bởi bóng đá nam và nữ Thái Lan chỉ về nhì ở SEA Games 31. Trận đấu này đã dập tắt giấc mộng vàng của bóng đá Thái Lan”.

Còn tờ Daily News bản tiếng Thái trước trận đấu dường như đã dự đoán điều này với những thống kê lịch sử. Theo đó, mỗi khi thua trận đầu tiên tại SEA Games, tuyển Thái Lan chưa bao giờ giành chức vô địch trong 30 kỳ sự kiện này. Nhưng sau thành tích ở AFF Cup 2020 và dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, báo giới Thái Lan kỳ vọng tuyển U23 sẽ mở ra một trang sử mới. Tuy nhiên, những chú “Voi chiến” trẻ đã không thể làm được điều này trước bản lĩnh của chủ nhà U23 Việt Nam và chiến thuật hợp lý của HLV Park Hang Seo.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x