- 50 cầu thủ Việt Nam đủ điều kiện dự SEA Games 2025 đang thi đấu tại V.League
-
Danh sách hơn 100 cầu thủ tại Hạng Nhất đủ tuổi dự SEA Games cùng U22 Việt Nam
Ngoài Viktor Lê, một cầu thủ Việt kiều khác đủ tuổi dự SEA Games và đang chơi bóng tại V.League là Zan Nguyễn. Cầu thủ này có tên đầy đủ là Nguyễn Hoyt Cao Zan. Anh cao 1m90, chơi ở vị trí trung vệ cho CLB TP.HCM. Zan Nguyễn sinh năm 2006 tại Mỹ, có bố là người Việt Nam. Hiện trung vệ này cùng bố mình đang nhờ luật sư để hiện thực hoá giấc mơ có quốc tịch Việt Nam. Nếu tiến trình diễn ra suôn sẻ, Zan Nguyễn sẽ có thêm điều kiện để hy vọng cùng U22 Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 sắp tới.
Dẫu vậy, giấc mơ kể trên chưa chắc đã thành hiện thực ngay trong năm 2025. Bản thân Zan Nguyễn khi chia sẻ với báo giới cũng thừa nhận anh sẽ phải kiên nhẫn, thậm chí chờ hơn 1 năm để hy vọng việc được cấp quốc tịch Việt Nam. Bản thân bố của anh cũng đang làm thủ tục trở thành công dân chính thức của đất nước hình chữ S. Do đó, Zan Nguyễn nhiều khả năng sẽ lỡ hẹn với giấc mơ SEA Games 33 ngay từ hiện tại.
Zan Nguyễn vẫn lạc quan về triển vọng phát triển bản thân tại V.League. Anh đánh giá đây là giải đấu khắc nghiệt. Vậy nên, bản thân trung vệ này cần phải hoàn thiện hơn nữa về thể chất, tốc độ và kỹ chiến thuật. Zan Nguyễn được đào tạo bài bản từ nhỏ, được thi đấu thường xuyên và từng đối đầu các đội mạnh như đội trẻ New England Revolution, New York Red Bulls hay CF Montreal.
Trước khi trở về Việt Nam vào năm 2024, Zan Nguyễn đã có thời gian thi đấu tại học viện Seacoast United, tham dự giải MLS Next - giải đấu hàng đầu của hệ thống bóng đá trẻ ở Mỹ. Zan Nguyễn đánh giá, các cầu thủ Việt Nam cùng lứa với anh đều có trình độ tương đương. Song cầu thủ này hy vọng lợi thế chiều cao trên 1m90 sẽ giúp mình tạo nên điểm khác biệt.
“Nếu được gọi lên tuyển, đó sẽ là một đặc ân với tôi. Tôi cảm thấy mình có thể mang lại khác biệt cho U22 và tuyển Việt Nam”, Zan Nguyễn nói với Znews. “Vấn đề là thời gian. Tôi vẫn còn trẻ và còn phải cố gắng nhiều. Tôi vẫn cần thời gian để làm quen với bóng đá Việt Nam vì có sự khác biệt lớn so với môi trường ở Mỹ. V.League rất khó, nhưng tôi tin mình có thể thích ứng".