Cảm xúc tột cùng của Vũ Thành An khi lần thứ 4 vô địch SEA Games

Tuấn Thành
16:05 ngày 13-05-2022
Giành HCV cá nhân nội dung kiếm chém tại SEA Games 31, cũng là lần thứ 4 liên tiếp tuyển thủ Vũ Thành An giành HCV của đại hội ở nội dung này. Vì thế, anh không nén được niềm hạnh phúc vỡ oà.
Cảm xúc tột cùng của Vũ Thành An khi lần thứ 4 vô địch SEA Games

Đang là ứng viên vô địch, nhiệm vụ của kiếm thủ Vũ Thành An là phải bảo vệ thành quả đã giành được ở kỳ đại hội cách đây hơn 2 năm trên đất Philippines. Bước vào giải đấu, Vũ Thành An thi đấu rất thoải mái và lần lượt hạ gục các đối thủ để bước vào trận chung kết gặp Srinualnad Voragun (Thái Lan) ở trận chung kết nội dung kiếm chém nam.

Thực tế, Thành An có chút áp lực khi mở đầu trận chung kết, nhưng càng đáng anh càng tự tin và bỏ xa đối thủ để rồi kết thúc với điểm số 15-7 để giành chiếc HCV lần thứ 4 liên tiếp. Thành An thổ lộ: “Lúc vừa được trọng tài công nhận chiến thắng, em hạnh phúc đến nỗi suýt vỡ oà ra khóc, nhưng nhìn thấy anh em báo chí đông quá nên phải nén cảm xúc lại, chứ khóc chắc quê lắm”.

Sau đó, trả lời Bongdaplus, nhà vô địch kiếm chém Vũ Thành An bày tỏ: “Cảm giác giờ này trong em là sự vỡ oà hạnh phúc. Trước trận đấu, em luôn tâm niệm mình luôn phải cố gắng và khi vào trận là nỗ lực từng đường kiếm một và tự nhủ mình không được thua, không được phép thua. May mắn là mình đã làm được điều ấy”.

Thành An (quì gối) thi đấu lấn lướt hoàn toàn ở trận chung kết. Ảnh: Minh Tuấn

Vợ con của Thành An cũng đến chia vui cùng anh. Ảnh: Minh Tuấn

Cha mẹ và gia đình đã đến cổ vũ Thành An thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Minh Tuấn

Trên bục vinh quang, Thành An đã chia sẻ niềm vui của mình với vợ con và gia đình của anh cũng có mặt ở nhà thi đấu rất đông để cổ vũ cho anh, khiến chàng trai vàng của môn đấu kiếm không nén được sự hạnh phúc. Ở nội dung kiếm chém, Vũ Thành An giành HCV, HCB thuộc về Srinualnad Voragun (Thái Lan), riêng 2 HCĐ thuộc về Chan Phu Xiên (Singapore) và Ruangrit Haekerd (Thái Lan).

Ở nội dung kém 3 cạnh cá nhân nữ, trận chung kết là cuộc chiến nội bộ giữa 2 tuyển thủ Singapore. Kết quả, Koh Elle Meihui giành HCV và Kiria Tikanah đoạt HCB, riêng HCĐ thuộc về Thanee Korawan (Thái Lan) và Vũ Thị Hồng (Việt Nam).

VIDEO: Vũ Thành An giành HCV kiếm chém

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x